Marketer Sơn Phụng
Sơn Phụng

Senior Content Creator @ Brands Vietnam

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

Tại Vietnam Young Lions 2026, hạng mục Film đã chứng kiến nhiều câu chuyện sáng tạo ấn tượng xoay quanh đề bài từ KitKat. Nổi bật trong đó là chiến thắng của Team TiHi (Student League) – hai sinh viên đến từ RMIT University Vietnam.

Trong cuộc trò chuyện với Brands Vietnam, team TiHi đã chia sẻ về hành trình 48 giờ làm việc liên tục, quá trình biến âm thanh “Tách” thành một câu chuyện thú vị, cũng như cách cả hai phối hợp cùng nhau dưới áp lực thời gian.

“Thi Film vui lắm”

* Các bạn có thể giới thiệu ngắn về team và background của từng thành viên? Hai bạn quen nhau và quyết định lập team tham gia Vietnam Young Lions như thế nào?

Phương Ngân: Team TiHi của tụi em gồm hai thành viên là Huỳnh Phương NgânĐặng Trương Minh Hương. Hiện tại cả hai đều là sinh viên năm cuối ngành Professional Communication tại RMIT University Vietnam.

Trước đó tụi em chưa từng tham gia cuộc thi nào như Vietnam Young Lions. Hương là người rủ em thi, mà còn là hạng mục Film, trong khi cả hai đều không biết quay hay dựng phim. Lúc đó Hương chỉ nói đơn giản là: “Thi Film vui lắm, thi đi”, rồi tụi em đăng ký.

Từ lúc đăng ký đến lúc thi cách nhau khá lâu. Trong khoảng thời gian đó, tụi em học chung môn Art Direction và có dịp làm phim cùng nhau. Tụi em nhận ra mình phối hợp rất ăn ý, đồng thời cũng thấy sự sáng tạo trong quá trình làm film rất hay.

Giờ nhìn lại, em thấy cả quá trình từ khi đăng ký đến lúc đi thi đều giống như đang chứng minh cho tụi em thấy việc làm film vui như thế nào.

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

Team TiHi gồm hai thành viên là Phương Ngân và Minh Hương, đều là sinh viên năm cuối ngành Professional Communication tại RMIT University Vietnam.
Nguồn: NVCC

Minh Hương: Thật ra em rủ Ngân thi từ năm nhất rồi, nhưng tới năm ba tụi em mới quyết định tham gia. Lúc đó em cũng chỉ mới nghe về cuộc thi và muốn thử sức thôi chứ chưa biết quá nhiều.

Tụi em chọn Film dù chưa có kinh nghiệm vì em cảm thấy đối với hạng mục Digital hay Marketer, ý tưởng thường phải nằm trong những giới hạn nhất định để đảm bảo tính khả thi cho chiến dịch. Còn với Film, em có cảm giác ý tưởng được mở rộng hơn, ít giới hạn hơn nên quá trình làm bài cũng sẽ vui hơn.

“Tách” ra khỏi công việc

* Khi nhận Brief, team đã tìm kiếm Insight như thế nào?

Phương Ngân: Ngay khi biết sẽ nhận Brief từ KitKat, tụi em đã tìm hiểu trước xem thương hiệu này từng làm gì, cũng như bối cảnh, câu chuyện và tinh thần của KitKat từ trước đến giờ như thế nào. Vì vậy trước khi bước vào phần thi, tụi em đã có hòm hòm insight rồi. Đến lúc nhận chính thức đề bài “Tách”, tụi em càng nhìn rõ hơn hướng đi mình muốn khai thác.

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

Tóm tắt lại đề bài hạng mục Film từ thương hiệu KitKat.
Nguồn: Vietnam Young Lions

Insight của tụi em bắt nguồn từ cảm giác rằng bây giờ công việc gần như chiếm hết cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như đang đi chơi mà có cuộc gọi từ sếp thì vẫn phải bắt máy, đang chơi game mà nhận email báo điểm, báo sửa bài hay một công việc nào đó thì chúng ta cũng không thể ngừng nghĩ về nó được.

Chúng ta đang “break” (nghỉ ngơi) nhưng đầu óc vẫn bị kéo về phía công việc hoặc chuyện học hành, thành ra đó không còn là một cái “break” thật sự nữa.

* Ý tưởng câu chuyện của team là gì? Team thể hiện ý tưởng đó như thế nào?

Minh Hương: Ý tưởng của tụi em xuất phát từ việc nhiều người đang bị cuốn vào công việc và những áp lực hằng ngày đến mức không còn nhìn thấy khoảng nghỉ cho mình nữa. Trong khi thật ra khoảng nghỉ đó luôn ở rất gần, chỉ là mình bị mắc kẹt trong guồng quay công việc nên không nhận ra.

Tụi em muốn giúp mọi người nhìn thấy những khoảng nghỉ rất nhỏ ngay trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó tụi em nghĩ ra ý tưởng “A break is only a ‘Tách’ away” như một cách gợi nhắc rằng khoảng nghỉ mà mọi người đang tìm kiếm thật ra không hề xa, nó luôn ở ngay trước mắt mình.

Phương Ngân: Tụi em chọn sử dụng logo của các ứng dụng làm việc vì những logo đó rất “iconic” (mang tính biểu tượng) cho việc cuộc sống hiện tại bị công việc chiếm lĩnh mạnh đến mức nào. Chỉ cần nhìn thấy logo hay nghe âm thanh thông báo thôi là mọi người đã có thể cảm nhận được áp lực đó rồi.

Tụi em thể hiện những cái “break” bằng cách “bẻ” các logo ra. Ví dụ như Outlook thì bẻ ra thành “Out”, ChatGPT thì còn “Chat”, Teams thì còn “Tea”. Những chữ như “Out”, “Chat”, “Tea” đều gợi ra những khoảng nghỉ ngắn như đi ra ngoài hít thở, trò chuyện với ai đó hay uống một tách trà. Những khoảng nghỉ nhỏ đó đủ để giúp chúng ta có thể quay lại làm việc tốt hơn.

Tụi em liên tục lặp lại những cú “bẻ” như vậy và cuối cùng hé lộ người đứng phía sau chính là KitKat – như một chất xúc tác mà mọi người cần để thật sự có một khoảng nghỉ. Đó cũng là cách tụi em truyền tải ý tưởng của mình.

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

Ý tưởng “A break is only a ‘Tách’ away” gợi nhắc rằng khoảng nghỉ mà mọi người đang tìm kiếm thật ra không hề xa, nó luôn ở ngay trước mắt mình.
Nguồn: NVCC

* Có chi tiết nào mà team xác định từ đầu rằng nó “nhất định phải có” trong film không?

Minh Hương: Trong film có rất nhiều logo và logo đầu tiên tụi em nghĩ tới và xác định phải có là Outlook vì đó là nền tảng chính mà trường tụi em sử dụng mỗi lần “trả” điểm. Vì vậy tụi em quyết định sẽ “bẻ” logo này đầu tiên.

Lựa chọn đó cũng có chủ đích từ đầu, vì khi “bẻ” Outlook thành “Out” thì nó gợi đúng tinh thần của một “short break” – kiểu đi ra ngoài một chút thôi – chứ không phải “shutdown” hay đi “vacation”.

Tuy nhiên, khi nghĩ ra ý tưởng này, tụi em lại cảm thấy vai trò của âm thanh “tách” vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, tụi em chọn cách để âm thanh đó trở thành “nhân vật chính” của film. Tụi em cố gắng giữ phần hình ảnh và cách thể hiện thật tối giản để tôn âm thanh “tách” lên nhiều nhất có thể.

Đều là lần đầu tiên

* Trong quá trình làm bài, hai bạn đã làm việc ra sao và phân chia vai trò như thế nào, từ brainstorming, storyboard đến quay và dựng?

Phương Ngân: Em nghĩ nhiều team khác sẽ có một người thiên về nghĩ ý tưởng và một người thiên về thực thi. Nhưng team em xác định đi thi để học hỏi và trải nghiệm nên gần như không phân chia vai trò quá rõ từ đầu.

Tụi em brainstorm cùng nhau và ý tưởng đầu tiên cũng chính là “A break is only a ‘Tách’ away” . Sau đó tụi em vẫn cố nghĩ thêm nhiều hướng khác như “bẻ” bằng cách chia đôi màn hình chẳng hạn, vì lúc đó chưa chắc đây đã là ý tưởng mạnh nhất.

Nhưng càng nghĩ thì tụi em càng cảm thấy ý tưởng đầu tiên là hợp lý và thông minh nhất. Đồng thời tụi em cũng đoán sẽ có nhiều đội làm video thiên về diễn xuất vui nhộn nên tụi em muốn bài của mình khác hơn và biến sự đơn giản thành điểm mạnh.

Sau đó, tụi em tiếp tục cùng nhau tìm xem app nào kể được câu chuyện này tốt nhất. Hai đứa phải ngồi tìm hơn 100-200 app, rồi xem app nào khi “bẻ” ra sẽ tạo được short break thú vị nhất.

Đến đoạn đó tụi em mới bắt đầu chia việc. Hương học After Effects để làm chuyển động và hiệu ứng tách. Em thì đi tìm âm thanh của những short break, âm thanh thông báo của app và giọng đọc cho những câu “ám ảnh” của mỗi nền tảng để đưa vào film.

Sau đó tụi em ghép tất cả lại với nhau, hoàn thiện bài và cuối cùng là làm slide deck để thuyết trình.

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

TiHi cố gắng biến sự đơn giản thành điểm mạnh cho bài thi.
Nguồn: NVCC

* Có chi tiết nào trong storyboard hoặc lúc quay mà team phải thay đổi vào phút cuối không? Điều gì khiến hai bạn đưa ra quyết định đó?

Minh Hương: Chi tiết tụi em thay đổi vào phút chót là frame cuối của film, đó là đoạn hé lộ KitKat. Ban đầu tụi em định quay người thật, thậm chí đã chuẩn bị source quay rồi.

Nhưng sau đó tụi em nghĩ lại. Toàn bộ phần trước của film đều đang ở trong một “thế giới logo”, nên nếu frame cuối chuyển sang người thật thì sẽ hơi lệch với tổng thể. Vì vậy tụi em quyết định chuyển sang vẽ và làm animation.

Lúc đó Ngân vẽ từng frame, còn em thì ghép lại rồi thêm hiệu ứng để hoàn thiện khung hình cuối cùng.

* Với thời gian làm việc hạn chế, đâu là những phần khiến hai bạn áp lực nhất? Vì sao?

Minh Hương: Phần áp lực nhất với tụi em chắc là khâu thực thi. Vì cả hai đều thiên về “creative thinking” (tư duy sáng tạo) nên tụi em không có nhiều kinh nghiệm với các công cụ quay dựng. Thật ra đến lúc có ý tưởng, mọi thứ vẫn chỉ là một “ẩn số” vì tụi em không biết liệu mình có thể làm ra đúng như tưởng tượng hay không.

Đặc biệt, phần dựng phim khiến em gặp khó khăn. Ban đầu em cũng nghĩ tới việc dùng CapCut, nhưng CapCut lại không làm được phần chuyển động như em muốn. Vậy nên tối hôm đó em đã thức xuyên đêm để xem các video hướng dẫn làm After Effects trên YouTube, rồi tự làm thử từng hiệu ứng để các logo có thể “bẻ” ra đúng dạng chuyển động mà em hình dung.

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

Team TiHi kể về những áp lực trong khâu thực thi ý tưởng.
Nguồn: Vietnam Young Lions

Phương Ngân: Ngoài ra tụi em còn áp lực vì đây đều là lần đầu tiên làm những thứ đó. Hương lần đầu học và dùng After Effects, còn em cũng lần đầu làm animation. Vì chưa từng làm nên tụi em không biết chính xác sẽ mất bao lâu và mọi thứ khá rủi ro. Một điều khác cũng khiến tụi em lo là không biết việc “bẻ” logo như vậy có được chấp nhận hay không.

Minh Hương: Thêm nữa, trong Brief yêu cầu phải có cảnh ăn sản phẩm. Nhưng tụi em lại muốn người xem được tham gia vào câu chuyện nên đã làm theo góc nhìn POV (Point-of-view), chỉ dùng tiếng khi ăn chứ không thể hiện trực diện cảnh ăn. Lúc đó tụi em cũng không biết cách làm này có được chấp nhận không, nhưng may mắn là cuối cùng ban giám khảo vẫn đồng ý.

Cứ mơ lớn vậy thôi

* Sau chiến thắng tại Vietnam Young Lions 2026, hai bạn đang có dự định gì tiếp theo trong hành trình học tập và làm việc của mình?

Phương Ngân: Trong tương lai gần, khoảng 1-2 năm nữa, tụi em vẫn muốn tiếp tục thi Vietnam Young Lions ở bảng Practitioner. Biết đâu sẽ có cơ hội được đến Cannes Lions thì sao. Tụi em cứ mơ lớn vậy thôi.

Còn về lâu dài, em nghĩ cuộc thi này giúp em nhìn rõ định hướng của mình hơn. Trước đây em luôn nghĩ điểm mạnh lớn nhất của mình là nghiên cứu và chiến lược, nên cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hợp với quảng cáo hay những công việc thiên về sáng tạo. Hơn nữa, em từng nghĩ muốn làm film thì phải thật giỏi quay dựng.

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

Phương Ngân chia sẻ về ước mơ chạm đến Cannes Lions.
Nguồn: NVCC

Tuy nhiên, sau cuộc thi này em nhận ra mình vẫn có thể phù hợp với một vai trò nào đó trong quá trình làm film. Ngoài ra, khi bắt đầu thử làm nhiều hơn những việc liên quan tới ý tưởng, em thấy thế mạnh về chiến lược của mình có thể hỗ trợ cho sáng tạo rất nhiều. Và em cũng nhận ra mình thích làm sáng tạo hơn là chỉ ngồi nghiên cứu.

Minh Hương: Thật ra nền tảng của em với Ngân khá giống nhau. Ban đầu, chương trình học cho tụi em tiếp xúc nhiều với nghiên cứu về các vấn đề xã hội. Ví dụ như tụi em từng làm các bài phân tích về những sản phẩm truyền thông và xem chúng tạo ra tác động gì với xã hội.

Lúc đó em rất hứng thú với hướng này, thậm chí còn được thầy cử đi dự hội thảo khoa học, nên em từng nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường nghiên cứu khá nghiêm túc.

Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn với các môn sáng tạo và có cơ hội đi thi như thế này, em lại thấy làm sáng tạo cũng rất vui. Đó là cảm giác khi mình “vò đầu bứt tai” nghĩ ý tưởng, rồi tới một lúc “aha moment” xuất hiện, cảm giác đó rất “đã”.

Bây giờ em muốn có thêm nhiều cảm giác như vậy nữa, và em cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu có theo đuổi ngành sáng tạo lâu dài hay không.

Vietnam Young Lions 2026: “Bẻ” đôi logo ứng dụng công việc, team TiHi khuyến khích “Tách away” khỏi áp lực

Khoảnh khắc Team TiHi nhận giải Vàng hạng mục Film tại đêm Chung Kết Vietnam Young Lions 2026.
Nguồn: NVCC

* Cảm ơn những chia sẻ của hai bạn.

Xem lại loạt bài phỏng vấn các đội thi xuất sắc tại Vietnam Young Lions 2026 tại đây.

Sơn Phụng / Brands Vietnam
* Nguồn: Brands Vietnam