Vietnam Young Lions 2026: Nấm Linh Chi và hành trình biến “Đề cương trường đời” thành ý tưởng chiến thắng

Sau khi dừng chân ở Shortlist của Vietnam Young Lions 2025, Khánh Linh và Quỳnh Chi quay trở lại với cùng một đội hình, cùng một cái tên và thậm chí cả những “nghi thức lấy vía” quen thuộc. Một năm sau, hành trình ấy được đền đáp bằng chiến thắng Gold ở hạng mục Marketers (Student League).
Trước đề bài từ Upzi – ứng dụng tìm việc dành cho người trẻ – yêu cầu xây dựng một giải pháp tăng trưởng dựa trên sản phẩm (Product-led Growth Solution), đội Nấm Linh Chi đã lựa chọn một cách tiếp cận khác biệt. Trong cuộc trò chuyện với Brands Vietnam, hai thành viên chia sẻ về quá trình tìm insight, phát triển ý tưởng và những câu chuyện đáng nhớ phía sau chiến thắng của mình.
Vì trường đời không có đề cương
* Các bạn có thể giới thiệu ngắn về background của từng thành viên?
Quỳnh Chi: Em là Quỳnh Chi, hiện là sinh viên năm ba ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao.
Khánh Linh: Em là Khánh Linh, hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đang chuẩn bị tốt nghiệp.
Khánh Linh (bên trái) và Quỳnh Chi – đội thi thắng giải Gold ở hạng mục Marketers (Student League).
Nguồn: NVCC
* Hai bạn quen nhau trong hoàn cảnh nào? Điều gì khiến hai bạn quyết định lập team để đi thi?
Khánh Linh: Câu chuyện này khá ngẫu nhiên. Tụi em quen nhau từ những năm đầu đại học thông qua Thảo, một bạn teammate khác. Bạn ấy là người đăng bài tìm kiếm teammate trên Instagram, tụi em đã chủ động kết nối và lập team ba người sau đó. Ban đầu, tụi em chỉ kết nối với nhau qua mạng xã hội, sau đó mới hẹn gặp để đi cà phê.
Ngay từ những buổi trò chuyện đầu tiên, tụi em nhận ra mình khá hợp nhau. Năm ngoái tụi em cũng đã tham gia Vietnam Young Lions và vào được Shortlist. Và có lẽ vì cùng xuất phát điểm và có chung mục tiêu nên tụi em dần xây dựng được sự tin tưởng dành cho nhau. Sau lần đó, thấy làm việc ăn ý nên tụi em tiếp tục đồng hành trong những hành trình tiếp theo.
* Khi nhận Brief từ Upzi, các bạn nhìn thấy Insight nào thú vị về Gen Z và hành trình tìm việc của họ? Vì sao?
Quỳnh Chi: Với đề bài này, bản thân tụi em cũng chính là nhóm người dùng mà ứng dụng hướng tới. Vì vậy, tụi em không muốn dừng lại ở một insight quá phổ biến hoặc là điều mà ai cũng có thể nghĩ tới.
Tóm tắt đề bài hạng mục Marketers từ thương hiệu Upzi.
Nguồn: Vietnam Young Lions
Ngoài việc đặt câu hỏi cho chính mình về nhu cầu tìm việc và định hướng nghề nghiệp, tụi em còn quan sát các cuộc thảo luận trên mạng xã hội để xem sinh viên và người trẻ đang gặp những khó khăn gì khi chuẩn bị bước vào thị trường lao động.
Sau đó, tụi em nhận ra một điều khá thú vị: rất nhiều người đi làm thường nói rằng “Ước gì được quay lại thời đi học”. Câu nói đó khiến tụi em nghĩ đến khái niệm “trường đời”.
Nếu ở trường học, học sinh có đề cương để chuẩn bị cho các bài kiểm tra thì khi bước vào “trường đời”, người trẻ lại gần như không có một lộ trình hay hướng dẫn rõ ràng cho hành trình phía trước. Từ đó, tụi em phát triển concept “Đề cương trường đời”, đồng thời kết nối với định hướng của Upzi là trở thành một “career buddy” (bạn đồng hành sự nghiệp) dành cho sinh viên và người mới đi làm.
Có một “fun fact” là tụi em cũng lấy cảm hứng từ một câu thoại trong phim “Nhà Bà Nữ”: “Trường học dạy mình bài học trước rồi mới cho mình thực hành. Trường đời bắt mình thực hành trước rồi mới rút ra bài học” (Ngọc Nhi).
Bạn Quỳnh Chi chia sẻ về quá trình phát triển concept “Đề cương trường đời”.
Nguồn: NVCC
* Tính năng mới mà team đề xuất là gì?
Quỳnh Chi: Sau khi tìm ra Insight, tụi em phát triển phần Product Innovation xoay quanh concept “Đề cương trường đời”.
Ý tưởng là giúp người trẻ có một “đề cương” cho hành trình nghề nghiệp của mình. Người dùng sẽ thực hiện một bài đánh giá để hiểu bản thân phù hợp với công việc nào, sau đó nhận được lộ trình phát triển với những kỹ năng và tư duy cần chuẩn bị để đạt được mục tiêu nghề nghiệp mong muốn.
Bên cạnh đó, ứng dụng còn có các tính năng hỗ trợ trải nghiệm nghề nghiệp thực tế và kết nối với cộng đồng hoặc mentor trong ngành. Toàn bộ các tính năng này đều được xây dựng để giải quyết insight là nhiều bạn trẻ cảm thấy hoang mang khi chuẩn bị bước vào thị trường lao động.
Tiếp cận vấn đề khác biệt
* Ý tưởng và thông điệp của team là gì?
Quỳnh Chi: Từ Creative Concept “Đề cương trường đời”, tụi em phát triển ra Big Idea là “Class of 21xx”. Ý tưởng này xuất phát từ việc khi đi học, ai cũng thuộc về một niên khóa nhất định. Do đó, tụi em nghĩ đến việc tạo ra một “niên khóa” chung cho tất cả những người trẻ đang bước vào trường đời.
Về Key Message, tụi em vẫn bám sát Creative Concept ban đầu với câu: “Trường đời không đề cương? Có Upzi dẫn đường!”. Tụi em chọn thông điệp này vì nó phản ánh đúng câu chuyện mà team muốn kể. “Trường đời” và “đề cương” đều là những khái niệm rất quen thuộc với học sinh, sinh viên, nên khi đặt chúng trong cùng một bối cảnh, các bạn có thể dễ dàng liên tưởng đến hành trình chuyển tiếp từ trường học sang môi trường làm việc.
Đồng thời, thông điệp này cũng giải quyết trực tiếp Pain Point mà tụi em tìm thấy: Nhiều người trẻ cảm thấy thiếu định hướng khi bước vào thị trường lao động, và Upzi sẽ đóng vai trò là người dẫn đường và đồng hành trên hành trình đó.
Key Message bám sát Creative Concept và giải quyết trực tiếp Pain Point của người dùng.
Nguồn: NVCC
* Hai bạn nghĩ đâu là những lý do chính giúp kế hoạch IMC của mình giành chiến thắng?
Khánh Linh: Em nghĩ một trong những điểm mạnh của bài làm nằm ở cách tụi em tiếp cận insight. “Insight lens” mà tụi em lựa chọn để nhìn vào vấn đề khá khác biệt, và đó cũng là điều mà tụi em nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các mentor trong chương trình. Bên cạnh đó là cách tụi em phát triển concept và triển khai phần Communication. Sau cuộc thi, khi theo dõi những chia sẻ từ ban giám khảo, tụi em cũng thấy nhiều người đánh giá cao cách đội kể câu chuyện và truyền tải ý tưởng.
Quỳnh Chi: Dù bản chất đề bài yêu cầu xây dựng một Product Innovation, tụi em không bắt đầu từ sản phẩm mà cố gắng nhìn bài toán dưới một góc độ khác. Tụi em xây dựng một concept đủ rõ ràng để định vị thương hiệu, rồi phát triển toàn bộ Product Innovation và các hoạt động truyền thông xoay quanh concept đó. Vì vậy, thay vì xem sản phẩm và truyền thông là hai phần tách biệt, tụi em cố gắng kết nối tất cả trong cùng một câu chuyện.
Tụi em cũng tin rằng concept này không chỉ phù hợp cho một chiến dịch ngắn hạn mà còn có thể được phát triển lâu dài với định vị hiện tại của Upzi là một “career buddy” dành cho người trẻ. Em nghĩ chính cách tiếp cận đó đã giúp bài làm của tụi em tạo được sự khác biệt.
Product Innovation và các hoạt động truyền thông xoay quanh concept “Đề cương trường đời”.
Nguồn: NVCC
Cố gắng “tối ưu vía” năm ngoái
* Trong quá trình làm bài, các bạn có xảy ra bất đồng không? Các bạn đã giải quyết như thế nào?
Khánh Linh: Nhiều lắm ạ. Thực ra tính cách của tụi em khá khác nhau. Em là một đứa thuộc dạng “nonchalant” (bình tĩnh), còn Chi thì như mang một “ngọn lửa hận thù” vậy (cười). Vì vậy, tụi em tranh luận khá thường xuyên.
Năm ngoái, tụi em còn cãi nhau đến mức Quỳnh Chi phải bỏ ra ngoài đi đập muỗi cho đỡ tức, vì Chi nhỏ tuổi hơn nên không thể đánh em được (cười). Năm nay thì đỡ hơn, nhưng vẫn cãi nhau rất nhiều.
Tuy nhiên, em nghĩ tranh luận là một phần rất quan trọng trong quá trình làm bài. May mắn là tụi em có khá nhiều điểm chung về tư duy và cách làm việc, nên khi tìm thấy điểm hay trong ý tưởng của đối phương, tụi em sẽ tiếp tục phát triển nó cùng nhau. Em nghĩ chính những cuộc tranh luận như vậy đã giúp bài làm tốt hơn.
Quỳnh Chi: Dù tranh luận khá nhiều nhưng tụi em luôn làm việc với một mindset rất rõ ràng là “solution-oriented”. Tức là khi phản biện một ý tưởng, tụi em không chỉ nói rằng ý này chưa ổn, mà sẽ cùng phân tích xem nó chưa ổn ở điểm nào và đề xuất hướng giải quyết cụ thể.
Điều quan trọng nhất là ngay từ đầu, cả hai phải thống nhất với nhau về mục tiêu của bài làm và hiểu rõ đề bài đang thực sự yêu cầu điều gì. Khi đã cùng nhìn về một hướng, tụi em sẽ dễ trao đổi hơn rất nhiều.
Theo Khánh Linh, chính những cuộc tranh luận đã giúp bài làm của cả hai trở nên tốt hơn.
Nguồn: NVCC
* Các bạn có gặp áp lực hay khó khăn gì khác trong quá trình đó không?
Quỳnh Chi: Áp lực của tụi em là thời gian chuẩn bị cho đêm Chung kết chỉ khoảng một tuần, trong khi cả hai đều rất bận. Thời điểm đó, Linh phải vào TP.HCM tham gia một cuộc thi nghiên cứu khoa học, còn em vẫn ở Hà Nội nên tụi em gần như chỉ có các buổi tối để ngồi với nhau và sửa bài từng chút một. Càng sửa thì lại càng nhìn thấy thêm những lỗ hổng của bài làm, nên thật ra tụi em không tự tin như mọi người nghĩ.
Đến tận thứ Sáu, khi em bay vào TP.HCM, tụi em mới có buổi khớp script đầu tiên. Hôm sau, khi tập dượt với mentor của AIM Academy là anh Minh Đặng, tụi em nhận được rất nhiều góp ý về storytelling, cách trình bày và cách thể hiện trên sân khấu. Tối hôm đó, cả hai quyết định bỏ toàn bộ phần script cũ và xây dựng lại từ đầu. Ý tưởng không thay đổi, nhưng flow trình bày thì thay đổi gần như hoàn toàn.
* Các bạn có kỷ niệm đang nhớ nào không?
Quỳnh Chi: Tụi em là một đội theo “hệ tâm linh” nên cũng có nhiều kỷ niệm vui. Năm ngoái là lần đầu tiên tụi em tham gia Vietnam Young Lions với tên đội Nấm Linh Chi và cũng “in top”. Vì thế năm nay tụi em quyết định giữ nguyên tên đội, coi như một cách lấy may.
Hai bạn cố gắng lặp lại y hệt những gì đã làm năm trước để “tối ưu vía” nhất có thể.
Nguồn: NVCC
Không chỉ vậy, tụi em còn cố gắng lặp lại gần như toàn bộ “routine” của năm ngoái. Sau khi nhận đề và nghe brief từ thương hiệu, tụi em hẹn nhau đến đúng quán Cộng Cà Phê ở Thái Hà để brainstorm và debrief như năm ngoái. Đến tối, cả hai lại đi ăn mì tương đen và thịt heo chiên xù ở đúng quán đã ăn năm ngoái. Sau đó, tụi em tiếp tục về nhà để thảo luận bài. Đến sáng hôm sau, trước khi hoàn thiện deck và nộp bài, cả hai lại ra quán cà phê mà năm ngoái từng ngồi làm việc.
Nói chung, tụi em cố gắng lặp lại y hệt những gì đã làm năm trước để “tối ưu vía” nhất có thể (cười).
Khánh Linh: Hôm công bố kết quả Top 5, em đang đi học với các bạn. Em nhớ trước đó mọi người có “hint” với nhau rằng trong bảng Marketers chỉ có hai team đặt tên tiếng Việt, mà đội em là một trong số đó. Đến khi thấy một team tên tiếng Việt khác được gọi trước, em nghĩ xác suất còn lại là mình sẽ rất thấp nên tắt luôn livestream, không dám xem tiếp nữa.
Một lúc sau, em lướt lại xem kết quả thì thấy tên đội mình xuất hiện. Em quay sang nói với bạn: “Ê mày ơi, tao lại vào rồi”. Vì năm trước tụi em cũng từng lọt vào Shortlist, nên khoảnh khắc đó vừa bất ngờ vừa buồn cười. Điều đặc biệt là trước cuộc thi, em từng nói với rất nhiều người rằng có thể mình sẽ không theo Marketing nữa. Em muốn thử học thêm những lĩnh vực khác và nghĩ đến việc chuyển sang một hướng đi khác trong tương lai.
Nhưng Vietnam Young Lions lại khiến em nhớ vì sao mình từng chọn học Marketing và từng yêu ngành này đến như vậy. Sau khi tụi em được giải Gold, bạn bè em còn nhắn tin hỏi: “Thế mày chắc là đổi ngành chưa?” (cười). Và cuối cùng em vẫn tiếp tục theo ngành Marketing thật.
Với Khánh Linh, điều ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà cuộc thi mang đến là giúp bạn tìm lại động lực để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã lựa chọn.
Nguồn: NVCC
Nhờ Vietnam Young Lions, em có cơ hội gặp gỡ rất nhiều anh chị giỏi trong ngành, được nghe những câu chuyện nghề nghiệp truyền cảm hứng và nhìn thấy một thế giới marketing rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì một đứa sinh viên có thể biết. Có lẽ điều ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà cuộc thi mang đến là giúp một sinh viên năm cuối như em tìm lại động lực để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã lựa chọn suốt mấy năm qua.
* Cảm ơn những chia sẻ của hai bạn!
Xem lại loạt bài phỏng vấn các đội thi xuất sắc tại Vietnam Young Lions 2026 tại đây.
Sơn Phụng / Brands Vietnam
* Nguồn: Brands Vietnam







