Truyền thông bẩn và những hệ lụy với giới trẻ
Thời gian gần đây, các trang mạng xã hội nổi lên drama chuyện tình tay ba giữa 3 streamer. Sự việc đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy đây có thể là một chiến dịch "truyền thông bẩn" nhằm trục lợi từ sự quan tâm của công chúng. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội, nhất là giới trẻ.
Dấu hiệu truyền thông bẩn từ chuyện tình tay ba
Cụ thế, tối ngày 21/3, hotgirl Ngọc Kem (tên thật là Trần Nguyễn Hồng Ngọc) đã livestream để “bóc phốt” người yêu cũ của mình là ViruSs (tên thật là Đặng Tiến Hoàng). Sự việc đã thu hút hơn 160 nghìn người xem.
Tiếp đó, tối ngày 28/3, streamer ViruSs và rapper Pháo (tên thật là Nguyễn Diệu Huyền) đã tổ chức phiên livestream để đối chất về mối quan hệ của mình. Sự việc thu hút tới 1,5 triệu người theo dõi, tạo nên một “cơn sốt” trên mạng xã hội.
Song song đó, ca khúc “Sự nghiệp chướng” của rapper Pháo được ra mắt trong bối cảnh drama chuyện tình tay ba đang căng thẳng. Chỉ trong 8 ngày ra mắt, ca khúc đã thu hút tới 21 triệu lượt xem, lọt vào top trending, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.
Những điều trên dẫn đến sự nghi ngờ về một chiến thuật truyền thông bẩn để đánh bóng tên tuổi của các bên liên quan. Chuyện tình là một vở kịch được dàn dựng bằng cách lấy đời tư cá nhân đánh vào thị hiếu thích “hóng” chuyện của cư dân mạng nhằm thu hút sự chú ý, tạo xung đột,... để đổi lấy lượt xem, lượt theo dõi; kéo theo lợi nhuận tài chính từ quảng cáo hay các hợp đồng thương mại sau mỗi phiên livestream.
Drama tình ái đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ
(Nguồn: Internet)
Lời cảnh báo về thị hiếu thông tin và tương lai của giới trẻ
Người trẻ là tương lai của đất nước. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, giới trẻ thay vì dành thời gian để học tập, rèn luyện, phát triển bản thân, cống hiến cho xã hội... thì họ thức đêm chỉ để theo dõi các cuộc tranh cãi. Đây là một thực trạng đáng báo động.
Trong khi đó, những tin tức về chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục... lại không thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ. Họ chỉ quan tâm đến đời tư, những góc khuất trong cuộc sống của người nổi tiếng. Thị hiếu thông tin của người trẻ bị tác động bởi những trào lưu vô bổ, xa rời thực tế và quên đi những lý tưởng tốt đẹp.
Ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội
Truyền thông và nghệ thuật ra đời để phục vụ cho mục tiêu phổ cập kiến thức, nâng cao dân trí và phát triển phong phú đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người nổi tiếng lợi dụng truyền thông và nghệ thuật để phục vụ mục đích tiêu cực, nhằm đánh bóng hình ảnh, tên tuổi, bất chấp ảnh hưởng xấu đển xã hội.
Ca khúc “Sự nghiệp chướng” của nữ rapper Pháo sử dụng nhiều câu từ nặng nề, mang tính công kích cá nhân, trái với thuần phong mỹ tục. Thay vì truyền tải những giá trị văn hóa, ca khúc đã dắt người nghe đi theo lối mòn “truyền thông bẩn”, đưa công chúng đến cuộc tranh cãi gay gắt về chuyện tình tay ba.
Việc bài hát này lên top trending cho thấy một lỗ hổng lớn trong quản lý nội dung số. Khi những sản phẩm kém chất lượng vẫn có thể tiếp cận hàng triệu khán giả (nhất là giới trẻ) mà không bị kiểm duyệt. Điều này không chỉ làm lệch chuẩn những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và suy nghĩ của giới trẻ.
Ca khúc "Sự nghiệp chướng" của nữ rapper Pháo có nhiều lời lẽ nặng nề, phản cảm
(Nguồn: Internet)
Vai trò của truyền thông và xã hội
Sự việc của ViruSs chỉ là một ví dụ điển hình trong rất nhiều ví dụ về tác hại của truyền thông bẩn đang diễn ra hiện nay. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý.
Việc những nội dung kém chất lượng, độc hại, thường xuyên được đưa lên top đầu cho thấy sự thiếu kiểm soát nội dung của các kênh truyền thông xã hội. Trong khi những câu chuyện về tấm gương người tốt việc tốt, các vấn đề toàn cầu lại ít được quan tâm, thì những nội dung câu view nhảm nhí lại chi phối sự chú ý của công chúng, nhất là giới trẻ.
Các cơ quan quản lý truyền thông và người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm trong sàng lọc thông tin và lan tỏa những giá trị tích cực đến cho cộng động. Nếu không, những nội dung vô nghĩa sẽ lấn át các giá trị tốt đẹp.
Mỗi người chúng ta cần có sự tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, đừng để bản thân bị dẫn dắt bởi các chiêu trò truyền thông bẩn.
Mạng xã hội cần hành động mạnh mẽ hơn để giúp người trẻ có tư tưởng đúng đắn, không chạy theo những trào lưu vô bổ, những cuộc tranh cãi vô nghĩa trên mạng xã hội mà dành thời gian để học tập, lao động và xây dựng đất nước.