Marketer Kurokawa Kengo
Kurokawa Kengo

Founder / CEO @ Asia Plus Inc.

Q&Me: Bức tranh thương mại bán lẻ tại Việt Nam đang thay đổi như thế nào trong năm 2024?

Khi đi sâu vào bức tranh thị trường bán lẻ của Việt Nam trong năm 2024, mặc dù phải đối mặt với những thách thức kinh tế to lớn, ngành bán lẻ vẫn thể hiện sự đàn hồi và linh hoạt thích nghi với tình hình kinh tế hiện tại. Hãy cùng phân tích những biến đổi và xu hướng chính đã tạo nên bức tranh thị trường bán lẻ của năm nay.

1. Sự bùng nổ của các cửa hàng nhà thuốc

Một trong những diễn biến nổi bật nhất là sự mở rộng nhanh chóng của các chuỗi cửa hàng nhà thuốc. Với sự tăng trưởng đáng kinh ngạc, tổng số lượng các nhà thuốc đã tăng từ 2.700 trong năm trước đó lên hơn 3.200 cửa hàng. Sự tăng trưởng này đánh dấu sự chuyển mình từ các nhà thuốc truyền thống sang chuỗi cửa hàng nhà thuốc hiện đại.

Trong đó, Long Châu nổi lên như một “ứng cử viên” hàng đầu, tăng cường sự hiện diện của mình từ 1.000 lên 1.600 cửa hàng. Ngược lại, Pharmacity, sau những năm phát triển nhanh chóng trước đó, dường như đã tạm dừng đà mở rộng, với một sự giảm nhẹ về số lượng cửa hàng được ghi nhận trong năm 2024.

2. Sự mở rộng của các chuỗi F&B đến các khu vực ngoại ô

Ngành thực phẩm và đồ uống cũng đang trải qua sự mở rộng đáng kể, đặc biệt là ở các khu vực ngoại ô. Các chuỗi F&B lớn đã chứng kiến sự tăng trưởng 6% số lượng cửa hàng, trong khi sự tăng trưởng ở các khu vực ngoại ô đã tăng trưởng ấn tượng ở mức 33%.

Các ông lớn như Highlands Coffee và Starbucks đã mở rộng sự hiện diện của mình, cùng với các tên tuổi lớn trong ngành ăn nhanh như KFC và Pizza Hut, xâm nhập sâu hơn vào thị trường ngoại ô. Đáng chú ý, Mixue đã tăng cường mạng lưới chi nhánh của mình mạnh mẽ, vượt qua mốc 1.000 cửa hàng chỉ trong vài năm.

3. Sự phục hồi của các cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini

Một xu hướng đáng chú ý khác trong năm 2024 là sự phục hồi của các cửa hàng tiện lợi (CVS) và siêu thị mini. Sức mua ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đã thu hút sự chú ý từ cả những chủ đầu tư các thương hiệu cửa hàng tiện lợi trong nước và quốc tế.

Chẳng hạn, GS25 đã mở rộng sự hiện diện của mình lên 245 cửa hàng, so với 201 cửa hàng trong năm trước đó. Chuỗi cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản, Ministop, đã thâm nhập đáng kể vào thị trường Việt Nam, mở thêm trên 40 cửa hàng mới, nâng tổng số lên đến 187.

4. Sự tái cấu trúc của tập đoàn đầu tư Thế Giới Di Động (MWG)

Nói về các tập đoàn bán lẻ, Tập đoàn Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã bắt đầu hành trình tái cấu trúc. Quản lý nhiều chuỗi bán lẻ bao gồm Thế Giới Di Động (TGDĐ), Điện máy Xanh (ĐMX), Bách hóa Xanh (BHX), và An Khang (AK), tập đoàn Thế Giới Di Động đã đóng cửa một số cửa hàng BHX và TGDĐ không có lợi nhuận, trong khi tăng cường đầu tư vào thị trường chuỗi cửa hàng dược phẩm đang nở rộ dưới thương hiệu An Khang. Số lượng cửa hàng An Khang đã tăng từ 504 lên 526, thể hiện sự điều chỉnh chiến lược của MWG.

Trong năm 2024, thị trường bán lẻ của Việt Nam tiếp tục phát triển, mặc dù trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong khi các đối thủ cạnh tranh đua nhau để chiếm lĩnh thị trường, sự linh hoạt, đổi mới và mở rộng một cách chiến lược sẽ là chìa khóa quan trọng trong việc điều hướng thị trường nhiều biến động này.

Để có được nội dung đầy đủ của cuộc khảo sát, vui lòng xem toàn bộ báo cáo tại đây.