Reuters: Indonesia xây dựng môi trường chăm sóc y tế tiêu chuẩn cho mọi công dân

Theo Reuters, tiến hành đưa y tế đến với mọi người là mục tiêu mạnh mẽ đang được Indonesia hướng tới. Đất nước này đang trải qua quá trình biến đổi trong lĩnh vực y tế với một kế hoạch táo bạo để thành lập một cơ quan y tế toàn cầu mới để ứng phó với các cuộc khủng hoảng và tài trợ cho tiến bộ y tế.

Bài viết trên trang chủ Reuters

Đồng thời, Indonesia cũng đặt mục tiêu tham vọng trở thành trung tâm sản xuất vắc-xin khu vực. Sự phát triển này đến từ sự tăng trưởng của dân số và sự quan tâm ngày càng tăng về sức khỏe, cùng với việc cải thiện cơ sở hạ tầng và cảnh quan công nghiệp trong nước, từ đó tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Một phần quan trọng của kế hoạch này là đề xuất thành lập một cơ quan tài trợ y tế toàn cầu mới. Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin nhấn mạnh rằng mục tiêu của cơ quan này là tăng cường khả năng ứng phó trước các tính huống hiện tại. Cơ quan này cũng giúp tiêu chuẩn hóa các quy định toàn cầu và tăng cường khả năng sản xuất các sản phẩm y tế và thiết bị y tế liên quan.

Indonesia đã đưa ra một kế hoạch táo bạo nhằm biến y tế trở thành một ngành công nghiệp phát triển và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia

G20 Joint Finance and Health Task Force là nền tảng để xây dựng sự nhất trí về cách thực hiện kế hoạch tài trợ y tế toàn cầu này. Budi cho biết, việc tài trợ cho các sáng kiến của cơ quan này nên được công nhận là tài sản toàn cầu và đầu tư vào con người cần thiết cho tăng trưởng kinh tế.

Trở thành trung tâm vắc-xin khu vực là mục tiêu mà Indonesia đã bắt đầu xây dựng từ năm 2017, tận dụng sự có mặt của dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới để trở thành trung tâm sản xuất vắc-xin. Với đại dịch Covid-19, Indonesia đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn là một trong năm quốc gia nhận chuyển giao công nghệ vắc-xin mRNA, mở ra cơ hội trở thành trung tâm vắc-xin khu vực và giúp giảm khoảng cách tiếp cận giữa các nước mới nổi và các nước phát triển

Sản xuất vắc-xin sẽ được thực hiện bởi Bio Farma do nhà nước điều hành, đã là nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất Đông Nam Á và là một nhà xuất khẩu quan trọng. Với công nghệ mRNA có nhiều ứng dụng trong các phương pháp điều trị đột phá vượt xa việc điều trị Covid-19. Điều này mang lại tiềm năng thúc đẩy cho ngành dược trong nước.

Quốc gia này đang xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi cho ngành y tế thông qua việc nâng cao cơ sở hạ tầng và cảnh quan công nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mới

Ngoài ra, Indonesia đã chứng kiến những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực y tế trong những thập kỷ gần đây, với hầu hết dân số đã được bảo hiểm y tế. Việc giới thiệu Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHI) vào năm 2014 đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận với các phương pháp điều trị từ các nhà cung cấp dịch vụ y tế công và tư.

Ngân hàng Thế giới đã thể hiện sự tin tưởng vào tiến trình phát triển của Indonesia bằng việc thông qua một khoản vay 400 triệu đô la vào tháng 12 năm 2021 để tăng cường hệ thống NHI, với một khoản đóng góp bổ sung từ Quỹ Gates.

Đồng thời với việc mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế, chính phủ đang triển khai Chiến lược Biến đổi Số trong Lĩnh vực Y tế 2024, một bộ các biện pháp toàn diện nhằm sử dụng công nghệ số để nâng cao tính tiếp cận, tích hợp dữ liệu, quy trình hành chính, kế hoạch và cung cấp dịch vụ trong toàn bộ ngành y tế. Ngoài việc tăng chi tiêu chăm sóc y tế của chính phủ, ngành dược phẩm tư nhân cũng dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong các năm tới. Tổng chi tiêu chăm sóc y tế hiện đạt 3,2% GDP, tỷ lệ thấp hơn so với nhiều quốc gia tương đương, nhưng dự kiến con số này sẽ tăng đáng kể. Khu vực nông thôn đặc biệt tiềm năng phát triển do hạ tầng chưa phát triển, ít chuyên gia y tế và nhận thức về các vấn đề sức khỏe thấp hơn so với dân số thành thị.

Indonesia đã đạt được tiến bộ lớn trong việc phổ cập bảo hiểm y tế, mang lại lợi ích cho đại đa số dân số

Ngoài các tập đoàn toàn cầu đang thành lập và mở rộng hoạt động tại Indonesia, các công ty khởi nghiệp y tế trong nước cũng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế. Một ví dụ nổi bật trong lĩnh vực này là nền tảng telehealth Halodoc, đã thu hút vốn từ các nhà đầu tư nặng ký tại Mỹ, Đức, Đan Mạch, Singapore và Thái Lan.

Hiện có hơn 20 triệu người dùng hàng tháng kết nối thông qua nền tảng này với hơn 20.000 bác sĩ, khoảng 2.000 bệnh viện và phòng khám, 4.000 hiệu thuốc và hơn 20 đối tác bảo hiểm. Nền tảng Halodoc quyết tâm đóng góp vào việc giảm bớt khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế và thuốc, theo đúng ý đồ của chính phủ về y tế số.

Tương lai sáng đang chờ đợi Indonesia trong lĩnh vực y tế, với sự kết hợp giữa ngành công nghiệp y tế đang nổi lên, việc mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế, kế hoạch cải cách số hóa tham vọng, dân số ngày càng tăng và sự thúc đẩy để trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm của quốc gia, và điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư. Điều quan trọng là cam kết đảm bảo rằng cả trong nước và trên thế giới, mọi người đều có quyền truy cập vào dịch vụ y tế chất lượng.

Reuters là kênh truyền thông hiệu quả để thu hút đầu tư

Reuters là một tổ chức truyền thông quốc tế có uy tín và nổi tiếng, chuyên cung cấp tin tức và thông tin về các sự kiện toàn cầu

Reuters là một kênh truyền thông đáng tin cậy và hiệu quả khi điều hướng các chính sách quốc gia và thu hút đầu tư. Với tiếng nói toàn cầu và uy tín không thể phủ nhận, Reuters đã đóng vai trò quan trọng trong việc thông báo về các chính sách kinh tế và y tế của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin về các chính sách và biện pháp kinh tế của một quốc gia. Reuters, với tầm nhìn toàn cầu và mạng lưới phóng viên rộng khắp, có khả năng thu thập thông tin chính xác và đáng tin cậy từ các nguồn tin cậy khắp nơi trên thế giới. Điều này cho phép Reuters giới thiệu các chính sách quốc gia một cách đáng tin cậy và toàn diện, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Với sự phát triển nhanh chóng của các nền kinh tế và ngành công nghiệp y tế trên toàn cầu, thông tin về các chính sách quốc gia trong lĩnh vực này trở nên vô cùng quan trọng. Reuters cung cấp cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp một cái nhìn sâu sắc về cách các quốc gia đang xây dựng và thúc đẩy ngành y tế của mình. Việc giới thiệu các chính sách quốc gia thông qua Reuters giúp tạo ra sự minh bạch và tăng cường lòng tin tưởng từ phía các nhà đầu tư, cung cấp cơ hội đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Reuters cung cấp thông tin đa dạng về nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính, kinh doanh, chính trị, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao và nhiều lĩnh vực khác

Trong trường hợp của Indonesia, việc giới thiệu các chính sách y tế thông qua Reuters đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Việc đề cập đến các chương trình bảo hiểm y tế, chiến lược chuyển đổi số và sự phát triển của các công ty khởi nghiệp y tế trong nước đã tạo ra một bức tranh toàn diện về ngành y tế của Indonesia. Nhờ vào uy tín và phạm vi của Reuters, các nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế đã có cái nhìn rõ ràng về tiềm năng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này.

Các chính sách quốc gia được giới thiệu thông qua Reuters không chỉ tạo ra sự quan tâm và đánh giá tích cực từ phía các nhà đầu tư, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao chất lượng ngành y tế trong nước. Việc giới thiệu các chính sách y tế của Indonesia qua Reuters đã tạo ra một sự minh bạch và sự đồng thuận từ phía cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình đầu tư và phát triển ngành y tế trong nước.

Tóm lại, Reuters đã chứng minh vai trò quan trọng của mình trong việc giới thiệu các chính sách quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Bằng cách truyền tải thông tin chính xác và đáng tin cậy, Reuters đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển ngành y tế trong nước. Hãy liên hệ ngay với Global Book Corporation qua email [email protected] để được tư vấn về giải pháp truyền thông trên Reuters.

Global Book Corporation: Đại diện truyền thông của 16 tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Global Book Corporation tự hào là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu như The Economist, CNBC (NBCUniversal), Nikkei, Nikkei Asia, Nikkei BP, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC Global News, Smart Expo, Caixin, Inskin, Vice Media, Art 4d, Sawasdee, Business Traveller, The New York Times, The New York Times Shi Lifestyle Magazine, South China Morning Post, Singapore Press Holdings, Network18, Reuters. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh là cầu nối ngoại giao đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Bạn có mong muốn đưa doanh nghiệp mình vươn xa và khẳng định vị trí tầm quốc tế? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Global Book Corporation

Địa chỉ: 448 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0902 932 392

Fax: (028) 3924.5452

Email: [email protected]

Website:

https://globalbookcorp.com/

https://globalmedia.com.vn/

Quan Dinh H

*Nguồn: Global Book Corporation