Marketer Sơn Phụng
Sơn Phụng

Senior Content Creator @ Brands Vietnam

World Cup 2026 qua những con số: Vì sao đây là sự kiện lớn nhất hành tinh?

World Cup 2026 qua những con số: Vì sao đây là sự kiện lớn nhất hành tinh?

Cứ mỗi bốn năm, World Cup lại trở thành tâm điểm chú ý của hàng tỷ người trên toàn cầu. Không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất, đây còn là một trong những sự kiện sở hữu quy mô truyền thông và giá trị thương mại hàng đầu thế giới. Hãy cùng Brands Vietnam điểm qua những con số đáng chú ý nhất của kỳ World Cup 2026 lần này.

48 đội tuyển, 104 trận đấu: Kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

World Cup 2026 sẽ đánh dấu bước mở rộng lớn nhất trong lịch sử giải đấu kể từ khi FIFA tổ chức kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930. Lần đầu tiên, giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, nâng tổng số trận đấu lên 104 và được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Không phải ngẫu nhiên FIFA quyết định mở rộng World Cup sau hơn 20 năm duy trì thể thức 32 đội. FIFA muốn giải đấu này mang tính toàn cầu hơn. Việc mở rộng quy mô giải đấu sẽ mở ra cánh cửa cho những quốc gia chưa từng một lần được “hít thở” bầu không khí của sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 qua những con số: Vì sao đây là sự kiện lớn nhất hành tinh?

Lần đầu tiên, World Cup quy tụ 48 đội tuyển, nâng tổng số trận đấu lên 104 và được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia.
Nguồn: Reuters

Đối với những quốc gia như Jordan, Uzbekistan, Cape Verde hay Curaçao, chỉ riêng việc góp mặt tại World Cup đã có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt bóng đá nước nhà: thu hút nhiều đầu tư hơn, cơ sở hạ tầng tốt hơn, người hâm mộ quan tâm hơn và các giải vô địch quốc gia cũng chất lượng hơn (theo Yahoo Sports).

Việc mở rộng lên 48 đội tuyển cũng đồng nghĩa World Cup có thể tiếp cận thêm nhiều thị trường người hâm mộ mới. Mỗi đội tuyển lần đầu góp mặt đều mang theo sự quan tâm của truyền thông, doanh nghiệp và hàng triệu cổ động viên tại quốc gia đó. Đây cũng là cơ hội để giải đấu và các thương hiệu kết nối với nhiều thị trường hơn trên toàn cầu.

13 tỷ USD: Chu kỳ thương mại lớn nhất của FIFA

Ngoài có quy mô lớn hơn, World Cup 2026 còn được kỳ vọng trở thành kỳ World Cup mang lại giá trị thương mại cao nhất lịch sử FIFA. Theo ngân sách chu kỳ 2023-2026 do FIFA công bố, tổ chức này dự kiến ghi nhận khoảng 13 tỷ USD doanh thu trong cả chu kỳ, riêng năm 2026 đóng góp khoảng 8,911 tỷ USD.

World Cup 2026 qua những con số: Vì sao đây là sự kiện lớn nhất hành tinh?

FIFA dự kiến ghi nhận khoảng 13 tỷ USD doanh thu trong cả chu kỳ 2023-2026.
Nguồn: FIFA

Trong đó, bản quyền truyền hình tiếp tục là nguồn thu lớn nhất, chiếm 44% tổng doanh thu, theo sau là doanh thu từ bán vé và các gói trải nghiệm cao cấp (34%), cuối cùng là 20% doanh thu đến từ việc bán các quyền thương mại như tài trợ, cấp phép sử dụng thương hiệu và các quyền marketing khác.

World Cup 2026 qua những con số: Vì sao đây là sự kiện lớn nhất hành tinh?

Bản quyền truyền hình tiếp tục là nguồn thu lớn nhất, chiếm 44% tổng doanh thu.
Nguồn: FIFA

Ở những chu kỳ trước, doanh thu của FIFA chủ yếu đến từ bản quyền truyền hình và các quyền marketing. Tuy nhiên, đến chu kỳ 2023-2026, doanh thu bán vé và trải nghiệm cao cấp đã tăng mạnh, chỉ xếp sau bản quyền truyền hình và đạt mức kỷ lục.

Theo FIFA, kết quả này đến từ quy mô thương mại lớn hơn của giải đấu khi World Cup lần đầu mở rộng lên 48 đội, 104 trận đấu và được tổ chức tại ba quốc gia, tạo thêm nhiều cơ hội bán vé và khai thác các gói trải nghiệm dành cho người hâm mộ và doanh nghiệp.

5 triệu khán giả, 6 tỷ lượt tương tác: Sức lan tỏa toàn cầu

Sức hấp dẫn của World Cup không chỉ nằm ở quy mô giải đấu mà còn ở khả năng tập hợp khán giả trên phạm vi toàn cầu. FIFA dự báo World Cup 2026 sẽ thu hút hơn 5 triệu khán giả đến sân trong suốt giải đấu, trở thành kỳ World Cup có lượng người hâm mộ trực tiếp lớn nhất lịch sử.

World Cup 2026 qua những con số: Vì sao đây là sự kiện lớn nhất hành tinh?

FIFA dự báo World Cup 2026 sẽ thu hút hơn 5 triệu khán giả đến sân trong suốt giải đấu.
Nguồn: The Boston Globe

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của World Cup chưa dừng lại ở những người có mặt trên khán đài. Theo FIFA, World Cup 2022 đã tạo ra khoảng 5 tỷ lượt tương tác truyền thông (media engagement). Đến năm 2026, con số này được dự báo sẽ tăng lên 6 tỷ lượt tương tác, tương đương gần ba phần tư dân số thế giới tiếp cận hoặc tương tác với giải đấu dưới nhiều hình thức khác nhau.

Có thể thấy, bên cạnh lượng khán giả khổng lồ, World Cup còn tạo ra những cuộc trò chuyện trên quy mô toàn cầu. Mỗi trận đấu, bàn thắng hay quyết định gây tranh cãi đều nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ, bình luận và sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng. Chính những cuộc trò chuyện đó đã khiến World Cup trở thành một “hiện tượng truyền thông” thực sự.

World Cup 2026 qua những con số: Vì sao đây là sự kiện lớn nhất hành tinh?

Sân vận động New York New Jersey công bố lượt khán giả kỷ lục đến sân tham dự FIFA World Cup 2026.
Nguồn: ANI news

41 tỷ USD: Tác động vượt khỏi bóng đá

Ngân hàng Bank of America (BofA) dẫn các nguồn dự báo cho biết kỳ World Cup 2026 có thể đóng góp khoảng 41 tỷ USD vào GDP toàn cầu, trong đó riêng tại Mỹ là 17 tỷ USD, đồng thời hỗ trợ tạo ra gần 824.000 việc làm trên toàn thế giới (theo Yahoo Finance).

Con số này đến từ việc mỗi kỳ World Cup đều tạo thêm nhu cầu đối với hàng loạt lĩnh vực như hàng không, khách sạn, nhà hàng, bán lẻ, giao thông, giải trí và các dịch vụ liên quan. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị cho giải đấu cũng kéo theo các khoản đầu tư vào hạ tầng, công nghệ và vận hành, tạo ra giá trị kinh tế vượt ra ngoài phạm vi của bóng đá.

World Cup 2026 qua những con số: Vì sao đây là sự kiện lớn nhất hành tinh?

World Cup đã bước ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu bóng đá để trở thành một trong những sự kiện toàn cầu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất hiện nay.
Nguồn: Reuters

48 đội tuyển, 104 trận đấu, 13 tỷ USD doanh thu, hơn 5 triệu khán giả đến sân, 6 tỷ lượt tương tác và tác động kinh tế lên tới 41 tỷ USD. Mỗi con số đại diện cho một tầng giá trị của giải đấu, từ quy mô tổ chức, sức hút truyền thông đến tác động thương mại và kinh tế. Đó là lý do vì sao World Cup đã bước ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu bóng đá để trở thành một trong những sự kiện toàn cầu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất hiện nay.