Quyển sách tôi yêu: Kỹ năng Tư duy Phản biện của người Nhật

Đối với mình, một cuốn sách hay là cuốn sách mà mình có thể nắm được thông tin và ứng dụng những thông tin đó vào cuộc sống. Và, cuốn sách "Kỹ năng tư duy phản biện của người Nhật" của tác giả Kanagawa Akinori chính là cuốn sách như thế. Với cách trình bày rõ ràng, giọng văn mạch lạc và gần gũi, tác giả đã chứng minh tính ứng dụng, cũng như tính hiệu quả của cuốn sách dành cho người đọc. Những hướng dẫn của tác giả rất thực tế, đến nỗi ngay sau khi đọc xong cuốn sách, mình chỉ muốn làm theo ngay. Tại sao mình lại nói điều này? Hãy cùng mình đến với nội dung cuốn sách nhé!

Nội dung chính của cuốn sách tập trung vào việc chuyển hướng tư duy theo hành động tạo ra kết quả, sau đó tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để tăng hiệu suất và mang lại giá trị ngày càng lớn hơn. Bạn thể thấy điều này khác với bản tính cẩn thận của người Nhật, họ luôn chỉ muốn làm điều gì đó chắc chắn. Tuy nhiên, điều đó lại như hỗ trợ cho luận điểm chính của cuốn sách, chính là khi tư duy, suy nghĩ thay đổi sẽ dẫn đến hành động thay đổi, cũng từ đó mà dần hình thành thói quen thay đổi. Từ những thói quen thay đổi đó có thể tạo ra kết quả thay đổi.

Vì vậy, thay vì chờ đợi đến khi chúng ta có đầy đủ kiến thức mới bắt đầu hành động, vậy thì hãy hành động tạo ra kết quả trước, sau đó học hỏi, trau dồi kiến thức để điều chỉnh và cải tiến kết quả ngày càng tốt hơn. Như vậy, chúng ta sẽ có được tư duy suy nghĩ dựa trên hành động, và tăng cường khả năng thích ứng với mục tiêu, với sự thay đổi trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển vượt bậc như hiện nay.

Để nội dung chính được diễn giải đầy đủ và hữu ích, tác giả Kanagawa Akinori đã khéo léo dẫn dắt người đọc đi từ lý thuyết đến những hướng dẫn ứng dụng trong công việc, cuộc sống trong 5 chương sách.

Mở đầu với việc giải thích lý do tại sao chúng ta cần hành động để tạo kết quả ngay: Để trờ thành chuyên gia trong 1 lĩnh vực, ngành nghề nào đó, chúng ta cần luyện tập 10,000 giờ; nhưng 10,000 giờ này lại không bao gồm việc học lý thuyết, nghe hội thảo hay những cách tiếp nhận thông tin thụ động khác. Để nhanh chóng đạt được giá trị bản thân mong muốn thì con người cần hành động ngay.

Tác giá dùng thuật ngữ output - kết quả, đầu ra / input - kiến thức, đầu vào để giúp chúng ta hình dung được cái gì là giá trị kết quả (output) để tiếp tục thực hiện, cái gì là thông tin kiến thức (input) để tiếp nhận. Nói 1 cách ngắn gọn, chúng ta cần tạo ra output trước thì ngoài việc tạo ra giá trị, chúng ta cũng tiếp nhận được các kiến thức gần như cùng lúc, đồng thời.

Nhưng chúng ta cũng không thể bắt đầu mà không hề có bất kỳ thông tin gì, vì thế mà chúng ta cần số lượng thông tin input đủ để bắt đầu. Bắt đầu với số lượng input tối thiểu, sau đó hành động tạo ra output, tiếp tục nạp thêm input thông qua các phản hồi và sửa chữa lại output.

Phương pháp này chính là iOIF (small input-Output-Input-Feedback). Như vậy, chúng ta sẽ tích lũy được kỹ năng ứng dụng thực tế, đồng thời cũng tiếp nhận được kiến thức. Ngược lại, tại sao chúng ta không làm theo hướng ngược lại, có kiến thức chắc chắn rồi mới hành động để giảm thiểu rủi ro? Bởi vì thực tế khoa học đã chứng minh rằng con người sẽ sẽ ghi nhớ lâu hơn thông qua các hành động cụ thể như nói, viết hoặc các hành động kép để lưu giữ thông tin. Cẩn thận là 1 điều tốt, nhưng đôi lúc chúng ta cũng cần bước ra khỏi vùng an toàn để hành động, dám thực hiện, dám sai và dám thay đổi để phát triển.

Những chương còn lại, tác giá đưa ra những hướng dẫn bổ trợ cho việc ứng dụng iOIF trong công việc và cuộc sống. Ngay cả trong việc đọc sách, với tác giả, đọc sách đơn thuần chỉ là input, tiếp nhận thông tin. Chỉ khi truyền đạt thông tin, thì việc tiếp nhận thông tin sẽ được lưu trữ lâu dài và hưu ích hơn. Vì thế, thay vì chỉ đơn giản là đọc sách, chúng ta có thể viết giới thiệu sách, tóm tắt sách và chia sẻ với mọi người xung quanh. Đây cũng là lý do củng cố tự tin để mình tham gia cuộc thi này. Ngoài ra, tác giá cũng đưa ra những phương pháp để cải thiện kỹ năng truyền đạt thông tin; đầu tư, phát triển bản thân; từ đó mở rộng các mối quan hệ trong xã hội. Điều này giúp chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình.

Như vậy, cuốn sách không chỉ cung cấp thông tin mà còn có thể thôi thúc chúng ta hành động. Có như vậy, chúng ta mới có thể ngày càng phát triển, thông qua việc hành động tạo ra kết quả trước, sau đó học hỏi, trau dồi kiến thức để cải tiến, và phát triển kết quả, giúp chúng ta nhanh chóng thích ứng với bối cảnh hiện tại, và trở thành chuyên gia hoặc đạt mục tiêu mà chúng ta mong muốn.