Meta tăng trưởng mạnh trong quý II/2025: Doanh thu vượt 47 tỷ USD, người dùng tiếp tục tăng

Meta vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về người dùng lẫn doanh thu. Bất chấp việc tập trung đầu tư vào các công nghệ tương lai như AI và VR, Meta vẫn duy trì hiệu suất hoạt động ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho các chiến lược dài hạn.
Người dùng hoạt động hàng ngày vượt 3,48 tỷ – Dấu hiệu tăng trưởng ổn định ở các thị trường đang phát triển
Tính đến cuối quý II/2025, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn bộ hệ sinh thái Meta bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger và Threads đã đạt 3,48 tỷ, tăng thêm 5 triệu so với quý I.
Biểu đồ cột về Family Daily Active People (DAP) – số người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn bộ ứng dụng của Meta (tính bằng tỷ).
Nguồn: Meta
Sự gia tăng này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Meta đã gần như bão hòa tại các thị trường lớn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu đến từ các quốc gia đang phát triển, với Ấn Độ hiện đã trở thành thị trường đơn lẻ lớn nhất cho cả Instagram và Facebook.
Tuy mức độ chi tiêu quảng cáo tại những thị trường này chưa cao như ở các quốc gia phát triển, việc mở rộng cơ sở người dùng vẫn mang lại cho Meta cơ hội mở rộng kết nối và ảnh hưởng toàn cầu, tạo đà cho việc thúc đẩy các sáng kiến riêng như VR hay AI tại nhiều thị trường hơn trong tương lai.
Doanh thu quý đạt 47,52 tỷ USD – Tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái
Về doanh thu, Meta ghi nhận mức tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 47,52 tỷ USD chỉ trong một quý.
Biểu đồ cột về doanh thu của Meta theo khu vực địa lý người dùng (Revenue by User Geography), đơn vị tính triệu USD.
Nguồn: Meta
Đây là mức doanh thu chỉ trong ba tháng, nhưng cao hơn tổng doanh thu cả năm của nhiều tập đoàn khác, cho thấy sức mạnh vượt trội của nền tảng quảng cáo mà Meta sở hữu.
Chính nhờ nguồn thu ổn định này, Meta mới có thể tiếp tục mạnh tay đầu tư vào các “giấc mơ” về AI và VR của Zuckerberg, những lĩnh vực vẫn đang tiêu tốn rất nhiều chi phí phát triển.
Kết quả kinh doanh theo mảng (Segment Results) của Meta từ quý II/2023 đến quý II/2025, đơn vị tính triệu USD.
Nguồn: Meta
Theo báo cáo tài chính, dù sản phẩm kính Ray-Ban Meta đang ghi nhận doanh số tích cực, bộ phận Reality Labs – nơi phụ trách các dự án AI, VR và AR – vẫn chưa mang lại lợi nhuận, thậm chí còn tiếp tục tiêu tốn ngân sách lớn. Chi phí dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian tới, khi Meta đẩy mạnh phát triển dự án AI mới mang tên “Superintelligence”.
Tổng chi phí và các khoản đầu tư trong quý này lên tới 27,07 tỷ USD, trong đó riêng chi tiêu cho tài sản cố định là 17,01 tỷ USD. Những con số này hoàn toàn phù hợp với cam kết của CEO Mark Zuckerberg trong việc “chi hàng trăm tỷ USD” để theo đuổi chiến lược AI dài hạn.
Trong bối cảnh khi Meta tiếp tục xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mới, chi phí đầu tư chắc chắn sẽ còn tăng cao. Trong khi đó, VR metaverse vẫn đang được triển khai như một chiến lược dài hạn. Sự kết hợp giữa AI và VR đang tạo nên một bài toán tài chính không nhỏ cho công ty. Tuy nhiên, nếu mọi thứ đi đúng hướng như Zuckerberg kỳ vọng, Meta hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ kết nối mới, nơi thiết bị đeo thông minh như kính thực tế ảo (VR) và kính tăng cường thực tế (AR) đóng vai trò trung tâm.
Về mảng AR, kính Ray-Ban của Meta đang bán khá chạy, và mới tháng trước, Meta vừa ra mắt phiên bản hợp tác kính mới với Oakley.

Meta vừa ra mắt phiên bản hợp tác kính mới với Oakley.
Nguồn: Meta
Theo báo cáo từ Essilor Luxottica, đối tác sản xuất kính của Meta, dòng kính Ray-Ban Meta đã đạt mức tăng trưởng doanh thu hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2025.
Meta đang từng bước đặt nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của dòng kính thông minh, khi CEO Mark Zuckerberg cho biết kính đeo sẽ sớm trở thành thiết bị kết nối kỹ thuật số chủ đạo, thay thế vai trò hiện tại của điện thoại thông minh.
Tuy nhiên, để điều đó trở thành hiện thực, Meta cũng cần phát triển thêm các công nghệ điều khiển tiên tiến hơn. Hiện tại, công ty đang nghiên cứu thiết bị điều khiển đeo tay, giúp người dùng tương tác dễ dàng với các trải nghiệm thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR).

Công ty đang nghiên cứu thiết bị điều khiển đeo tay, giúp người dùng tương tác dễ dàng với các trải nghiệm thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR).
Nguồn: Meta
Bên cạnh đó, một số nguồn tin trong tuần này cho biết Meta có thể đang chuẩn bị quay lại với dự án đồng hồ thông minh, vốn từng bị “bỏ ngỏ” trong quá khứ. Nếu được triển khai trở lại, thiết bị này có thể đóng vai trò như một phần trong hệ sinh thái điều khiển cổ tay mà Meta đang phát triển.
Tổng thể, đây tiếp tục là một kết quả kinh doanh khả quan cho Meta – một công ty đang đầu tư rất lớn vào các dự án công nghệ tương lai, nhưng đồng thời vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu đủ mạnh để hỗ trợ cho chiến lược đó.
Và một lần nữa, nếu những dự đoán của Zuckerberg trở thành hiện thực, và các dự án đột phá này phát huy hiệu quả, thì giá trị của Meta trong thập kỷ tới gần như không có giới hạn.
*Nguồn: Meta


