Marketer Unique OOH News
Unique OOH News

Chuyên viên Truyền thông @ Unique Media Group

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Trong thời đại mà mọi chiến dịch quảng cáo đều cố gắng nhồi nhét tên thương hiệu và logo ở mức tối đa, Heinz lại đi ngược xu hướng. Với chiến dịch “It Has to Be…”, thương hiệu chọn cách hoàn toàn ẩn mình, không logo, không sản phẩm, không màu sắc đặc trưng. Điều tưởng chừng như nghịch lý này lại trở thành một cú “twist” truyền thông đầy thông minh: đánh vào tiềm thức người tiêu dùng bằng những ký ức vị giác đã quá quen thuộc.

Tận dụng sức mạnh của quảng cáo ngoài trời (OOH) cùng chiến lược truyền thông đa kênh, Heinz không chỉ được nhận diện mà còn củng cố mạnh mẽ vị thế trong tâm trí khách hàng. Đây chính là minh chứng rõ ràng rằng: Khi thương hiệu đủ mạnh, chỉ cần gợi ý nhỏ, khách hàng sẽ tự hoàn thiện thông điệp còn dang dở.

Bối cảnh triển khai chiến dịch

Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt lan rộng, người tiêu dùng ở Anh và nhiều quốc gia khác bắt đầu siết chặt chi tiêu, cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi chọn mua các sản phẩm tiêu dùng. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những thương hiệu định vị ở phân khúc cao cấp trong đó có Heinz, nhãn hàng vốn nổi tiếng với chất lượng vượt trội nhưng cũng đi kèm mức giá nhỉnh hơn các đối thủ.

Heinz buộc phải đối mặt với một câu hỏi mang tính sống còn: Vì sao người tiêu dùng nên tiếp tục chọn Heinz giữa vô vàn lựa chọn rẻ hơn?

Đây không còn là câu chuyện của thương hiệu với khách hàng trung thành mà là một cuộc “bảo vệ giá trị” trong tâm trí người tiêu dùng đại chúng.

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt để khẳng định vị thế của Heinz trên thị trường.

Thay vì hạ giá hay tung khuyến mãi ngắn hạn, những chiến lược dễ làm hao mòn hình ảnh thương hiệu, Heinz chọn con đường táo bạo hơn: Củng cố lại lý do khiến người ta yêu thích mình từ ban đầu, và lý do đó chính là vị ngon đặc trưng mà không loại tương cà nào có thể thay thế.

Sau quá trình nghiên cứu sâu rộng về hành vi và ký ức vị giác của người tiêu dùng, Heinz nhận ra một sự thật đơn giản mà mạnh mẽ: Hương vị là lý do số một khiến người ta chọn Heinz, chứ không phải bao bì, logo hay màu sắc nhận diện. Từ đó, một câu hỏi được đặt ra: “Làm sao để mọi người cảm nhận được Heinz mà không cần phải nhìn thấy thương hiệu?”.

Insight

Không phải ngẫu nhiên mà người Anh luôn chọn Heinz khi nghĩ đến tương cà bởi trong suốt hơn 150 năm, thương hiệu này đã bền bỉ ghi dấu trong tiềm thức người tiêu dùng như một “hương vị mặc định” của món ăn kèm.

Với họ, món bánh mì nướng sẽ thiếu đi điều gì đó nếu không có Heinz. Một phần khoai tây chiên sẽ mất đi cảm giác trọn vẹn nếu không được chấm cùng loại tương quen thuộc ấy. Trải nghiệm ấy không chỉ mang tính cá nhân mà còn được chia sẻ xuyên suốt nhiều thế hệ, tạo nên sự liên tưởng sâu sắc giữa Heinz và hương vị “đúng chuẩn”.

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Heinz dường như đã trở thành một lựa chọn không thể thay thế trong tiềm thức của người dân Anh.

Chính vì vậy, thay vì quảng bá bằng hình ảnh sản phẩm, logo hay bao bì, chiến dịch lần này quyết định tập trung vào một thứ sâu sắc hơn là ký ức về vị giác. Một cảm giác mà khi đã từng nếm qua Heinz, bạn sẽ luôn “nhận ra” dù không cần thấy tên thương hiệu. Từ đấy, thương hiệu đã tìm ra một Insight rằng: “Heinz là hương vị người ta không thể gọi tên nhưng luôn nhận ra ngay khi nếm thử”.

Idea

Thay vì miêu tả trực tiếp hương vị mang tính biểu tượng của mình, Heinz lựa chọn một hướng tiếp cận tinh tế hơn bằng cách khơi gợi ký ức vị giác đã in sâu trong tâm trí người tiêu dùng. Các billboard trong chiến dịch không hề xuất hiện tên thương hiệu, logo hay hình ảnh sản phẩm mà chỉ tập trung tái hiện những món ăn kinh điển gắn liền với Heinz.

Đó có thể là khoai tây chiên vàng giòn, bánh mì nướng nóng hổi hay đĩa đậu hầm hấp dẫn. Tất cả món ăn đều được chụp cận sắc nét để khơi dậy cảm giác thèm ăn và thôi thúc người xem hoàn thiện “cặp đôi hoàn hảo” bằng Heinz.

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Thương hiệu lựa chọn cách tự giấu mình để ngầm khẳng định vị thế trong tâm trí khách hàng.

Thông điệp “It Has To Be…” được biến tấu sáng tạo từ khẩu hiệu đầy đủ “It Has To Be Heinz”, phần tên thương hiệu được khéo léo thay thế bằng món ăn tương ứng, tạo sự tò mò và gợi mở trí nhớ của người xem. Cách tiếp cận này biến mỗi khung hình thành một câu đố vị giác, nơi câu trả lời gần như mặc định chính là Heinz, dù thương hiệu chưa từng được nêu tên. Ý tưởng này vừa tôn vinh sức mạnh liên tưởng của người tiêu dùng, vừa khẳng định vị thế bền vững của Heinz như một phần không thể thiếu trong những bữa ăn quen thuộc.

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Ý tưởng khéo léo đánh vào sự tò mò, gợi ý cho người xem về một “món ăn kèm” không thể thiếu.

Execution Plan

Để biến ý tưởng “It Has to Be…” thành hiện thực, Heinz đã triển khai một loạt hoạt động truyền thông ngoài trời (OOH) tại những vị trí có mật độ người qua lại cao ở nhiều thành phố lớn. Các thiết kế OOH và ấn phẩm quảng cáo đều được tối giản tối đa – hình ảnh cận cảnh của những món ăn quen thuộc như khoai tây chiên vàng ruộm, bánh mì nướng giòn hay đĩa đậu hầm nóng hổi. Đi kèm là dòng chữ như “It Has to Be Fries”, “It Has to Be Bread”, “It Has to Be Beans”...

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Thương hiệu đã triển khai rất nhiều billboard với màn “ẩn mình” đầy thông minh và sáng tạo.

Những biển quảng cáo này được đặt tại các tuyến đường giao thông chính, khu trung tâm thương mại và các điểm dừng phương tiện công cộng nhằm tối đa hóa tần suất tiếp xúc. Bằng cách giữ thông điệp ngắn gọn, hình ảnh bắt mắt và sự “thiếu hụt” mang tính chiến lược, chiến dịch đã thu hút ánh nhìn ngay cả trong vài giây ngắn ngủi khi người qua đường lướt qua.

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Các biển quảng cáo ngay lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của những người qua đường.

Song song với quảng cáo ngoài trời, Heinz còn mở rộng triển khai trên các kênh truyền thông số. Hình ảnh và thông điệp “It Has to Be…” xuất hiện trên mạng xã hội, nền tảng video và các trang tin điện tử, kèm lời kêu gọi người dùng chia sẻ món ăn mà họ nghĩ “nhất định phải có Heinz” để trở nên trọn vẹn. Sự kết hợp giữa OOH và digital giúp chiến dịch lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng cộng hưởng giữa trải nghiệm trực tiếp và tương tác trực tuyến.

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Hình ảnh của Heinz nhanh chóng phủ sóng khắp thành phố và trên cả các trang mạng xã hội.

Nhờ sự thống nhất về thông điệp và phong cách hình ảnh trên mọi nền tảng, Heinz không chỉ thu hút được sự chú ý tức thời mà còn khơi gợi ký ức vị giác của hàng triệu người tiêu dùng, củng cố vị thế “biểu tượng” trong tâm trí công chúng.

Kết quả

Chiến dịch “It Has to Be…” nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận rộng khắp trên nhiều nền tảng truyền thông. Tại các vị trí đặt billboard đông người qua lại như nhà ga, trạm xe buýt hay quảng trường trung tâm, hình ảnh tối giản nhưng giàu gợi mở của chiến dịch đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác mỗi ngày. Nghiên cứu hậu chiến dịch cho thấy hơn 70% người tiêu dùng nhận ra đây là quảng cáo của Heinz dù logo và bao bì hoàn toàn vắng mặt.

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Có tới hơn 70% người nhận ra biển quảng cáo của Heinz, chứng minh thương hiệu đã thành công trong việc “gieo” hình ảnh của mình vào tâm trí người dùng.

Chiến dịch không chỉ lan tỏa mạnh mẽ ở ngoài đời thực mà còn bùng nổ trên mạng xã hội, khi các video, hình ảnh về billboard “giấu logo” liên tục được chia sẻ và bình luận sôi nổi. Nhiều kênh truyền thông uy tín toàn cầu như AdAge, Dieline, Tapas, Comicbook, Yahoo!, TrendHunter, Food & Wine và PRWeek đã dành lời khen cho sự sáng tạo của Heinz.

Sau đó, chiến dịch tiếp tục giành giải Gold tại hạng mục Outdoor Lions tại Liên hoan Sáng tạo Cannes Lions 2025, khẳng định đây là một trong những hoạt động marketing ngoài trời (OOH) ấn tượng và hiệu quả nhất năm.

Bài học thương hiệu

Chiến dịch “It Has to Be…” của Heinz cho thấy sức mạnh của một thương hiệu khi biết tận dụng sự quen thuộc đã in sâu vào tâm trí người tiêu dùng. Thay vì phô bày logo hay thông tin rườm rà, Heinz chọn cách “giấu tên” ngay trong thông điệp, để khoảng trống ấy được lấp đầy bằng ký ức và cảm xúc của chính khán giả. Đây không chỉ là một thủ pháp sáng tạo, mà còn là lời khẳng định về vị thế vững chắc mà thương hiệu đã xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Cách Heinz kết hợp giữa quảng cáo ngoài trời (OOH) với truyền thông kỹ thuật số cũng rất đáng chú ý. Những hình ảnh tối giản, giàu tính gợi mở xuất hiện trên đường phố, mạng xã hội và các kênh trực tuyến đã tạo ra sự thống nhất trong trải nghiệm thương hiệu, giúp thông điệp lan tỏa mạnh mẽ cả ở không gian thực lẫn môi trường số.

Heinz và cú “ẩn mình” ngoạn mục: Không cần logo, thương hiệu vẫn chiếm trọn lòng tin của khách hàng

Chiến dịch là nước đi đầy tự tin của Heinz, ngay lập tức gợi nên những ký ức của khách hàng về thương hiệu.

“It Has to Be…” vì thế không chỉ là một chiến dịch quảng cáo thành công, mà còn là minh chứng cho việc đôi khi, để tạo tác động sâu sắc, thương hiệu chỉ cần một gợi ý tinh tế. Khi niềm tin và sự gắn kết đã đủ lớn, người tiêu dùng sẽ tự hoàn thiện câu chuyện và giữ nó lại thật lâu trong trí nhớ.

Lê Giang
* Nguồn: Unique OOH