Giáo dục tài chính cho trẻ: Từ insight của cha mẹ đến hành trình đồng hành đúng nghĩa

Trong xã hội hiện đại, nơi tiêu dùng trở thành một phần của kỹ năng sống, việc dạy trẻ hiểu và sử dụng tiền đúng cách không còn là lựa chọn mà là điều cần thiết. Thế nhưng, tại Việt Nam, giáo dục tài chính cho trẻ vẫn là một khoảng trống trong cả hệ thống giáo dục và đời sống gia đình.

Bộ sách "BỐ MẸ ƠI, DẠY CON DÙNG TIỀN" ra đời từ chính khoảng trống đó. Nó bắt đầu bằng một insight rất đời thường nhưng sâu sắc: nhiều cha mẹ không dạy con về tiền không phải vì không muốn, mà vì không biết bắt đầu từ đâu.

Giáo dục tài chính cho trẻ: Từ insight của cha mẹ đến hành trình đồng hành đúng nghĩa

Khi cha mẹ lúng túng trước những câu hỏi tưởng chừng đơn giản

Rất nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư cho con học tiếng Anh, học kỹ năng mềm, cho con đi học thêm từ rất sớm. Nhưng khi con hỏi:

  • "Vì sao mình không mua cái này ạ?"

  • "Nhà mình có giàu không mẹ?"

  • "Con làm gì thì có tiền hả ba?"

Rất nhiều cha mẹ ngập ngừng, hoặc lảng tránh. Khi những câu hỏi này bị bỏ qua, tiền trở thành điều gì đó nhạy cảm, khó nói, thậm chí đáng lo. Trong khi thật ra, trẻ hoàn toàn có thể học về tiền từ rất sớm, nếu được dẫn dắt đúng cách.

Một hành trình học tập có cấu trúc và dễ tiếp cận

Khác với những bộ sách dạy kỹ năng mang tính liệt kê, "BỐ MẸ ƠI, DẠY CON DÙNG TIỀN" được xây dựng như một hành trình liền mạch. Mỗi bài học xoay quanh ba trụ cột: kiến thức đúng, kỹ năng thực hành, và thái độ tích cực với tiền.

Nội dung không chỉ dành cho trẻ mà còn có sách hướng dẫn riêng cho phụ huynh. Từng bước trong sách giúp cha mẹ biết khi nào nên hỏi, khi nào nên lắng nghe, và khi nào cùng con thực hành. Việc này không chỉ giúp trẻ hiểu sâu hơn, mà còn giúp cha mẹ thực sự đồng hành một cách chủ động và nhẹ nhàng.

Không chỉ là sách kỹ năng, mà là công cụ giáo dục tài chính bài bản

"BỐ MẸ ƠI, DẠY CON DÙNG TIỀN" không chỉ là một bộ sách kỹ năng, mà còn là công cụ giáo dục tài chính bài bản, phù hợp với định hướng giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông tại Việt Nam. Bộ sách được xây dựng dựa trên những chương trình giáo dục tài chính tiên tiến của các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Singapore, cùng các nghiên cứu và khuyến nghị từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đảm bảo tính cập nhật và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, sách ứng dụng tám phương pháp sư phạm quốc tế: học chủ động, kể chuyện, học qua thực hành, phát triển tư duy phản biện, trải nghiệm, tương tác, học tích hợp và giáo dục giá trị. Đây không phải một chương trình giáo khoa thu nhỏ mà là công cụ để cả gia đình cùng học, cùng phát triển.

Từ một bộ sách đến một cuộc đối thoại trong gia đình

Một sản phẩm giáo dục giá trị không chỉ dừng lại ở số bản in, mà còn nằm ở việc nó có khơi gợi được cuộc đối thoại thật trong gia đình hay không. Khi bố mẹ có thể nói chuyện với con về tiền, về lựa chọn, về giá trị, đó là khi giáo dục tài chính thực sự đi vào đời sống.

Giáo dục tài chính cho trẻ: Từ insight của cha mẹ đến hành trình đồng hành đúng nghĩa

Bộ sách không hứa hẹn làm thay đổi trẻ chỉ sau vài bài học. Nhưng đây là điểm khởi đầu để trẻ hiểu về tiền một cách đúng đắn, và để cha mẹ nhận ra rằng, họ hoàn toàn có thể trở thành người thầy đầu tiên về tài chính cho con.

BỐ MẸ ƠI, DẠY CON DÙNG TIỀN là một bộ công cụ nền tảng, hình thành nhận thức tài chính cho trẻ ngay từ giai đoạn vàng 7-10 tuổi – khi thói quen và tư duy đang dần định hình, và những cuộc trò chuyện trong gia đình có thể tạo nên ảnh hưởng lâu dài.