Cuộc thi ASEAN DSE 2025 tiếp tục trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng về khoa học dữ liệu

Vừa qua, quỹ ASEAN (ASEAN Foundation) và SAP đã tổ chức thành công Vòng chung kết khu vực Cuộc thi Khám phá khoa học dữ liệu ASEAN (ASEAN DSE) 2025 lần thứ chín tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tại đây, 22 thí sinh đến từ các trường trung học, cao đẳng và đại học trên toàn bộ 10 quốc gia thành viên ASEAN đã trình bày các đề xuất dựa trên dữ liệu và những giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong khu vực.

Sử dụng công cụ SAP Analytics Cloud, các thí sinh đã thể hiện khả năng khai thác dữ liệu và phát triển các ứng dụng di động để đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng trên toàn khu vực ASEAN. Các đề xuất này tập trung vào sáu Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc gồm: “Không còn nạn đói” (Mục tiêu 2), “Sức khỏe và có cuộc sống tốt” (Mục tiêu 3), “Nước sạch và vệ sinh” (Mục tiêu 6), “Các thành phố và cộng đồng bền vững” (Mục tiêu 11), “Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm” (Mục tiêu 12) và “Hành động về khí hậu” (Mục tiêu 13).

Cuộc thi ASEAN DSE 2025 tiếp tục trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng về khoa học dữ liệu

Đội DataMinions từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã xuất sắc giành chức Quán quân khu vực ASEAN DSE 2025 nhờ giải pháp sáng tạo mang tên Bồn nước thông minh Namjai, có khả năng lọc và phát hiện các chất độc hại trong nước, đồng thời cảnh báo các hộ gia đình, tổ chức phi chính phủ và chính quyền để duy trì nguồn nước sạch. Bồn nước này ra đời nhằm giải quyết vấn đề nước sạch ở ASEAN, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Campuchia và Philippines. Tiếp đó, Đội Mamamamoodeng đến từ Thái Lan và Đội MyKXLab đến từ Malaysia đã giành giải Á quân và giải Ba chung cuộc.

“Chúng tôi vô cùng cảm kích khi trở thành Quán quân khu vực ASEAN DSE 2025. Được chứng kiến các dự án của những đội thi khác trong vòng chung kết thực sự là nguồn cảm hứng lớn, tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển các sáng kiến của mình nhằm tạo ra tác động lâu dài cho khu vực ASEAN. Tình bạn và những mối quan hệ quý giá được hình thành trong cuộc thi này sẽ không chỉ dừng lại ở đây mà sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường phía trước, giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn với tư cách là một thành viên của cộng đồng ASEAN,” Palinya Sengdalavong (Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore - SUTD) và Kounlasatty Manivong (Đại học Quản lý Singapore - SMU), thành viên của Đội DataMinions, chia sẻ.

Đội KpoW đến từ Việt Nam, gồm hai thành viên là Hoàng Quỳnh Hương và Bạch Nhật Minh, là đội còn lại tham gia cuộc thi. Họ đã giới thiệu Seek Well, một giải pháp ứng dụng AI để phát hiện sớm ung thư da ở những người lao động trong cộng đồng, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. “Phần lớn các quốc gia ASEAN có mức UV ‘rất cao’ đến ‘cực cao’ gần như quanh năm. Hơn 80% người có nguy cơ phơi nhiễm tia UV gây ung thư da, nhưng chỉ 27% trong số đó tìm kiếm sự trợ giúp y tế chuyên nghiệp. Hệ thống y tế còn hạn chế đã tạo ra một cuộc khủng hoảng, khiến nhiều người phải đối mặt với hậu quả sống còn. Đó là lý do Seek Well ra đời – nhằm khắc phục những vấn đề này và loại bỏ các tình huống chậm trễ có thể dẫn đến tử vong,” Hoàng Quỳnh Hương (Trường Đại học Ngoại thương) và Bạch Nhật Minh (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), đại diện Đội KpoW, chia sẻ.

Ngày nay, kỹ năng phân tích dữ liệu là điều thiết yếu đối với lực lượng lao động tương lai. Theo báo cáo do MarketsandMarkets công bố (2022), thị trường nền tảng khoa học dữ liệu toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng từ 95,3 tỷ USD vào năm 2021 lên 322,9 tỷ USD vào năm 2026. Mặc dù ngày càng nhiều việc làm mới trên khắp ASEAN đòi hỏi thành thạo kỹ năng số và các kỹ năng nâng cao, chính phủ các quốc gia vẫn chưa chắc chắn lực lượng lao động trẻ đã sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu này. Theo nghiên cứu gần đây do Quỹ ASEAN và Google thực hiện mang tên “Thị trường việc làm và nhu cầu kỹ năng cho tương lai” (2022), trong số 1.080 thanh thiếu niên thiệt thòi được khảo sát trong khu vực, có tới 72,2% không có hoặc chỉ sở hữu các kỹ năng số ở mức cơ bản. Nhằm giải quyết vấn đề này, cuộc thi ASEAN DSE hướng tới việc thu hẹp khoảng cách về kỹ năng bằng cách trang bị cho người tham gia những kỹ năng phân tích dữ liệu thiết yếu, giúp các bạn trẻ duy trì năng lực cạnh tranh trong một thị trường việc làm không ngừng phát triển.

Vòng chung kết khu vực năm 2025 cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đối tác quan trọng là Bộ Giáo dục Malaysia, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 2025 diễn ra từ ngày 26-28 tháng 10 năm 2025. Nhờ sự phối hợp của Bộ, vòng chung kết khu vực đã có sự tham dự của các đại biểu cấp cao từ tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN và các khách VIP. Sự hỗ trợ liên tục của Bộ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức và khả năng sẵn sàng về kỹ thuật số trong giới trẻ ASEAN, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực. Hơn nữa, sự ủng hộ của Bộ đã đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao uy tín của sự kiện, đặc biệt là với sự hiện diện của Ybhg. TS. Mohd. Azam Ahmad, Tổng cục trưởng Bộ Giáo dục Malaysia.

“Cuộc thi ASEAN DSE là một ví dụ điển hình về cách hợp tác khu vực có thể thúc đẩy đổi mới và xây dựng các kỹ năng quan trọng cho thế hệ trẻ của chúng ta. Trong chín năm qua, cuộc thi đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực số tại Malaysia, tác động đến rất nhiều học sinh và nhà giáo. Bằng việc liên kết với Kế hoạch Giáo dục Malaysia 2015-2025 (Giáo dục Đại học), hoạt động này sẽ trang bị cho thế hệ trẻ những công cụ cần thiết để phát triển trong lực lượng lao động hiện đại và đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác này và tin rằng đây là cơ sở để trang bị cho thế hệ trẻ hướng đến tương lai thịnh vượng và kết nối kỹ thuật số”, Ybhg. TS. Mohd. Azam Ahmad, Tổng cục trưởng Bộ Giáo dục Malaysia cho biết.

Về vai trò của cuộc thi, Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc điều hành Quỹ ASEAN nhấn mạnh: “Cuộc thi ASEAN DSE là sáng kiến quan trọng nhằm nuôi dưỡng tài năng trẻ trên toàn khu vực. Thông qua việc cung cấp các công cụ số và kỹ năng dữ liệu cần thiết, chúng tôi trao cho các em khả năng tư duy phản biện và các giải pháp mang tính đổi mới cho những vấn đề thực tế, giúp phát triển bản thân nói riêng và chung tay phát triển ASEAN nói chung.”

Là công ty hàng đầu thế giới về ứng dụng dành cho doanh nghiệp và trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, SAP cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ ứng phó với sự phức tạp của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng bằng cách tập trung vào ba bộ kỹ năng thiết yếu: kỹ năng kinh doanh, kỹ năng số và kỹ năng thế kỷ 21.

“Sự hợp tác của SAP với Quỹ ASEAN thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn khu vực; cung cấp cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo các kỹ năng cần thiết để phát triển trong thế giới dữ liệu đang phát triển không ngừng hiện nay. Với sáng kiến này, chúng tôi góp phần nuôi dưỡng tài năng công nghệ sáng tạo trên khắp Đông Nam Á và giúp các tổ chức tại đây này tăng tốc trong quá trình đổi mới”, ông Liher Urbizu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SAP Đông Nam Á cho biết.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, cuộc thi Khám phá khoa học dữ liệu ASEAN (ASEAN DSE) đã trao quyền cho hơn 111.000 học sinh, sinh viên trong độ tuổi từ 15 đến 30 bao gồm thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ hơn 3.300 nhà giáo, trong đó phụ nữ chiếm 55% số người hưởng lợi. Thông qua trang bị năng lực số cho các tài năng trẻ, cuộc thi hỗ trợ Kế hoạch Công tác Thanh niên ASEAN 2021-2025 (ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025), Kế hoạch Công tác Giáo dục ASEAN 2021-2025 (ASEAN Work Plan on Education 2021-2025), Kế hoạch Tổng thể Kỹ thuật số ASEAN 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) và Khung Kinh tế Số ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework), với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của một nền kinh tế ASEAN được hỗ trợ kỹ thuật số và thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực.