Chính thức “MỞ HỘI” - Phát động cuộc thi “Rộ Sắc”
Ngày 23/7/2026, Lễ phát động Cuộc thi “Rộ Sắc” do BEAT Network là đơn vị tổ chức, đã diễn ra tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chính thức mở màn chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã công bố đề bài, định hướng chuyên môn và kêu gọi sinh viên trên toàn quốc tham gia sáng tạo các sản phẩm ứng dụng từ hình tượng đầu sư tử Việt

“Rộ Sắc” là hoạt động mở đầu của Rằm Rộ 2026 – chiến dịch văn hóa cộng đồng lấy cảm hứng từ đầu sư tử Việt - biểu tượng gắn liền với Trung Thu dân gian Việt Nam. Chương trình hướng đến việc kết nối thế hệ trẻ, tạo thêm không gian để những chất liệu văn hóa quen thuộc được tìm hiểu, diễn giải và tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia văn hóa, nhà giáo dục, nhà báo, nghệ nhân, nghệ sĩ, đại diện các trường đại học, đơn vị truyền thông, báo chí cùng đông đảo sinh viên quan tâm đến văn hóa, mỹ thuật, thiết kế và các lĩnh vực sáng tạo.
Mở Hội bằng những chất liệu văn hóa gần gũi
Lễ phát động bắt đầu với tiết mục “Múa Trăng non”, đưa người tham dự bước vào một không gian giàu sắc màu Trung Thu và tinh thần cộng đồng. Những chuyển động đầu tiên trên sân khấu không chỉ mở màn chương trình, mà còn gợi lên sự tiếp nối giữa các giá trị truyền thống với nhịp sống của thế hệ hôm nay.

Tiết mục “Múa Trăng non” mở đầu Lễ phát động, đưa người tham dự bước vào không khí Hội.
Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Quang Vinh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ góc nhìn về vai trò của văn hóa trong việc tạo nên bản sắc, sức mạnh mềm và hình ảnh của một quốc gia.
Theo tinh thần được chia sẻ tại chương trình, các giá trị văn hóa không chỉ cần được gìn giữ trong tư liệu hay ký ức, mà còn cần tiếp tục hiện diện và tạo ra giá trị trong đời sống đương đại. Để câu chuyện Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, mỗi thế hệ cần hiểu những giá trị đặc trưng của mình, đồng thời tìm kiếm cách biểu đạt phù hợp với bối cảnh mới.
Công nghệ, truyền thông, thiết kế và các ngành sáng tạo đang mở ra nhiều cơ hội để chất liệu Việt được kể bằng những hình thức gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi hơn. Trong hành trình đó, người trẻ không chỉ là đối tượng tiếp nhận mà có thể chủ động tham gia kể câu chuyện văn hóa thông qua tác phẩm, thiết kế, sản phẩm và các sáng kiến của chính mình.

Ông Phạm Quang Vinh - Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại Giao chia sẻ về sức sống của văn hóa Việt trong đời sống đương đại và vai trò của thế hệ trẻ.
Từ hiểu đúng đến những cách thể hiện mới
Tiếp nối chương trình, TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ về vai trò của giáo dục và môi trường học tập trong việc giúp sinh viên tiếp cận chất liệu văn hóa một cách có nền tảng.
Việc phát triển sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa cần bắt đầu bằng quá trình tìm hiểu, giải mã và chuyển hóa. Với hình tượng đầu sư tử Việt, người thực hiện cần tham chiếu nguồn tư liệu, nghiên cứu cấu trúc tạo hình, màu sắc, chất liệu và bối cảnh xuất hiện trong thực hành dân gian.
Lấy cảm hứng không đồng nghĩa với sao chép hình thức hoặc thay đổi tùy ý. Những cách diễn giải đương đại cần được phát triển trên nền tảng tôn trọng tinh thần và các dấu hiệu nhận diện của chất liệu được tham chiếu.
Trong bối cảnh đó, nhà trường giữ vai trò tạo môi trường để sinh viên được học tập, nghiên cứu, thử nghiệm, phản biện và hoàn thiện sản phẩm. Rộ Sắc có thể trở thành một “xưởng thực hành mở”, nơi kiến thức từ giảng đường được đưa vào một đề bài văn hóa cụ thể, hướng tới công chúng và đời sống thực tế.

TS. KTS. Ngô Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp người trẻ hiểu đúng trước khi phát triển những cách thể hiện mới.
Chương trình tiếp tục với màn múa sư tử của các nghệ nhân làng Phượng Bản. Qua từng nhịp trống, bước múa và chuyển động giàu sắc thái, tiết mục tái hiện không khí Trung Thu rộn ràng, đồng thời giúp người tham dự cảm nhận trực tiếp hơn về hình tượng trở thành nguồn cảm hứng của cuộc thi.
Rộ Sắc ghi nhận sự đa dạng trong tên gọi và thực hành dân gian ở các vùng miền, tập trung kể câu chuyện về dấu ấn thẩm mỹ Việt trong dòng chảy giao lưu và tiếp biến văn hóa. Chương trình không hướng đến việc xác lập một mẫu đầu sư tử duy nhất hay đưa ra kết luận đúng – sai tuyệt đối, mà khuyến khích người tham gia tìm hiểu tư liệu, lắng nghe các góc nhìn chuyên môn và phát triển phương án có cơ sở.

Màn múa của các nghệ nhân làng Phượng Bản tái hiện không khí Trung Thu và đời sống lễ hội cộng đồng.
Chính thức phát động và công bố đề bài Cuộc thi “Rộ Sắc”
Một trong những nội dung trọng tâm của sự kiện là nghi thức chính thức phát động Cuộc thi “Rộ Sắc”. Đại diện Hội đồng Giám khảo chia sẻ định hướng tiếp cận đề bài, sau đó thực hiện nghi thức đánh trống, đánh dấu thời điểm cuộc thi chính thức bắt đầu.
Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ nhiều góc nhìn về hình tượng đầu sư tử Việt, những đặc trưng vùng miền trong tạo hình, cùng vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa của nghệ thuật múa sư tử trong dịp Tết Trung Thu.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ nhiều góc nhìn về hình tượng đầu sư tử Việt, cùng vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa của nghệ thuật múa sư tử trong dịp Tết Trung Thu.
Ông nhấn mạnh sáng tạo mới mẻ là điều đáng khuyến khích, nhưng mỗi tác phẩm vẫn cần được đặt trên nền tảng hiểu biết đúng về nguồn gốc, bản sắc và giá trị văn hóa: “Cuộc thi sẽ chọn ra những tác phẩm tuyệt vời nhất, nhưng điều đáng quý hơn là tạo được sự quan tâm, tìm hiểu lâu dài của người trẻ với văn hóa Việt.”
Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức công bố đề bài:
“Dựa trên nguồn tư liệu lịch sử về dòng chảy tạo hình sư tử Việt, hãy xây dựng một phương án tạo hình đầu sư tử có khả năng nhận diện rõ bản sắc Việt và phát triển phương án đó thành sản phẩm ứng dụng trong lễ hội Trung Thu hôm nay.”
Đề bài yêu cầu thí sinh không chỉ tạo nên một phương án có ấn tượng về mặt hình thức, mà cần thể hiện quá trình tham chiếu tư liệu, khả năng lý giải ý tưởng và sự tôn trọng đối với chất liệu văn hóa.
Từ phương án tạo hình đầu sư tử, thí sinh tiếp tục phát triển thành sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số có khả năng ứng dụng trong không gian lễ hội Trung Thu hôm nay. Các phương án được khuyến khích thể hiện góc nhìn cá nhân, có căn cứ, có câu chuyện và hướng tới khả năng kết nối với công chúng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc thực hiện nghi thức đánh trống chính thức phát động Cuộc thi “Rộ Sắc”.
Đại diện Hội đồng Giám khảo cho biết, một tác phẩm tốt không chỉ cần tạo được ấn tượng về thị giác, mà còn phải thể hiện góc nhìn rõ ràng, câu chuyện có thể được công chúng cảm nhận và khả năng bước vào đời sống.
Các tác phẩm dự thi được kỳ vọng thể hiện ba lớp giá trị: mức độ tìm hiểu chất liệu văn hóa, chất lượng của phương án sáng tạo và khả năng phát triển thành sản phẩm ứng dụng. Cuộc thi không tìm kiếm một phiên bản “chuẩn duy nhất” của đầu sư tử Việt, mà mong muốn nhìn thấy những phương án đa dạng, có lý giải và thể hiện trách nhiệm với văn hóa.
Trân trọng cảm ơn các cá nhân và đơn vị đồng hành
Khép lại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao kỷ niệm chương nhằm ghi nhận sự đồng hành của Hội đồng Giám khảo, các đại biểu, chuyên gia và đối tác. Những hình ảnh đầu tiên của Rằm Rộ 2026 cũng được giới thiệu, mở ra hành trình tiếp theo của chiến dịch văn hóa cộng đồng trong mùa Trung Thu năm nay.




Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương, tri ân các cá nhân và đơn vị đồng hành cùng Cuộc thi “Rộ Sắc”.
BEAT Network trân trọng cảm ơn sự hiện diện, chia sẻ chuyên môn và đồng hành của ông Phạm Quang Vinh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong; Nhà sử học Dương Trung Quốc; TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; ThS. Nguyễn Trí Dũng – Phó Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; ông Phùng Công Sưởng – Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nghệ nhân Đặng Văn Hậu; ông Bùi Tiến – Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế Bối Ân; TS. Vũ Phan Luật và Diễn viên Thanh Hương.
Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị giáo dục đã tham dự, đồng hành và hỗ trợ kết nối cuộc thi với cộng đồng sinh viên, gồm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Đông Á.
BEAT Network đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đơn vị truyền thông đã quan tâm và góp phần lan tỏa thông tin về chương trình: Advertising Vietnam, Kenh14, Znews, Bamboo Ads, GDL JSC, Vitamin Network, Biết Thế Network, iSocial, YUM Network, Radiant Việt Nam, VKR News, Run Your EDM và Hoa Học Trò.
Sự kiện cũng nhận được sự tham gia và hỗ trợ của các cơ quan báo chí, đối tác, nghệ nhân làng Phượng Bản, các đơn vị thực hiện chương trình, đội ngũ sản xuất, khách mời cùng toàn thể sinh viên có mặt tại Lễ phát động.
Lễ mở Hội đã khép lại, nhưng hành trình của Rộ Sắc chỉ vừa bắt đầu. Cuộc thi kỳ vọng tạo thêm không gian để thế hệ trẻ khám phá văn hóa, phát triển những sản phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng đầu sư tử Việt và góp phần đưa các giá trị quen thuộc tiếp tục hiện diện trong đời sống.
Hội đã mở. Rộ Sắc đã bắt đầu. Những sắc màu tiếp theo đang chờ được viết nên bằng góc nhìn, sự tìm hiểu và tinh thần sáng tạo có trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Ngay từ hôm nay, các bạn sinh viên có thể chính thức “Nhập Hội”, tìm hiểu đầy đủ thể lệ, đề bài và đăng ký tham gia Cuộc thi “Rộ Sắc” tại: https://ramro.beatnetwork.vn/.
Hãy để mỗi ý tưởng không chỉ mang dấu ấn cá nhân mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.