Brand Updates W35-36/2026: Petrolimex hợp tác khai trương cửa hàng tiện lợi Ohmee Express, C.P. Foods thâu tóm chủ thương hiệu Le Fruit

Table of Content
Petrolimex và Ohmee hợp tác khai trương mô hình cửa hàng tiện lợi đặt tại trạm xăng. C.P. Foods chi hơn 200 tỷ đồng mua lại Les Vergers Du Mekong – công ty nổi tiếng với thương hiệu nước ép Le Fruit. Chuỗi bán lẻ đa ngành Oh!Some đóng cửa loạt điểm bán. Điện Máy Xanh rút khỏi thị trường Campuchia… Tất cả sẽ được cập nhật chi tiết trong bản tin tuần này.
Petrolimex và Ohmee hợp tác khai trương mô hình cửa hàng tiện lợi tại trạm xăng
Meiyijia, chuỗi cửa hàng tiện lợi có hơn 40.000 điểm bán tại Trung Quốc, đang mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua thương hiệu Ohmee. Bước đi mới nhất của doanh nghiệp này là hợp tác với Petrolimex để khai trương mô hình cửa hàng tiện lợi tại trạm xăng. Ngày 5/9, hai cửa hàng Ohmee Express đầu tiên đặt tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động.
Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh việc hợp tác với Ohmee nằm trong định hướng đổi mới mô hình kinh doanh, phát huy lợi thế mạng lưới, mở rộng dịch vụ và từng bước chuyển đổi từ “điểm bán xăng dầu” sang “điểm cung cấp năng lượng và dịch vụ”. Đại diện Ohmee Việt Nam cũng khẳng định màn hợp tác của hai bên giúp mở ra cơ hội xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tiện lợi, hiện đại và mở rộng phục vụ người tiêu dùng trên toàn quốc.
Ohmee chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 22/4/2026. Sau hơn 4 tháng, thương hiệu đã sở hữu 35 cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Nghệ An. Đáng chú ý, theo thông tin từ Ohmee, Việt Nam là thị trường đầu tiên mà Meiyijia thử nghiệm triển khai mô hình cửa hàng tiện lợi tại trạm xăng.

Petrolimex và Ohmee hợp tác khai trương mô hình cửa hàng tiện lợi Ohmee Express tại trạm xăng.
Nguồn: Petrolimex
C.P. Foods chi hơn 200 tỷ đồng mua lại Les Vergers Du Mekong
Giữa tháng 8/2026, C.P. Foods đạt thoả thuận mua lại 76,57% cổ phần của Les Vergers Du Mekong – công ty nổi tiếng với thương hiệu nước ép Le Fruit, trà/cà phê Folliet và cửa hàng Cafés Le Quán. Tổng giá trị của thương vụ lên tới 235,1 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn tất trong 2 tháng tới.
Thương vụ giúp C.P. Foods củng cố vị thế trong mảng thực phẩm, đồng thời đặt chân sâu hơn vào phân khúc đồ uống chế biến mang giá trị gia tăng cao. Ở góc nhìn rộng hơn, thương vụ cũng một lần nữa khẳng định sức hút mãnh liệt của thị trường tiêu dùng Việt Nam đối với dòng vốn Thái Lan trong những năm gần đây.
Les Vergers Du Mekong chuyên cung cấp sản phẩm tới các chuỗi khách sạn 5 sao như Sofitel, Pullman, MGallery, Hyatt, Intercontinental… và xuất khẩu nhiều nơi trên thế giới. C.P. Foods cho biết Les Vergers Du Mekong có kết quả tăng trưởng tốt các năm 2023-2025. Lợi nhuận tăng gần gấp đôi từ 11,3 tỷ đồng năm 2023 lên 15,2 tỷ đồng năm 2024 và 20,4 tỷ đồng năm 2025. Doanh thu tăng từ 127 tỷ đồng năm 2023 lên 154,5 tỷ đồng năm 2024 và 199,3 tỷ đồng năm 2025.

C.P. Foods đạt thoả thuận mua lại 76,57% cổ phần của Les Vergers Du Mekong.
Nguồn: Tổng hợp
Chuỗi bán lẻ Oh!Some đóng cửa loạt điểm bán
Oh!Some, thương hiệu bán lẻ đa ngành thuộc Blue Origin Group (Singapore), đang thu hẹp quy mô hoạt động tại Việt Nam khi hàng loạt cửa hàng tại các trung tâm thương mại lớn đồng loạt thông báo ngừng hoạt động, đi kèm các chương trình giảm giá sâu để xả hàng tồn kho. Đáng chú ý, tình trạng kệ hàng trống rỗng cùng quyết định thu hẹp điểm bán của thương hiệu cũng đang diễn ra tại nhiều quốc gia Đông Nam Á khác.
Oh!Some chính thức hiện diện tại thị trường Việt Nam vào tháng 4/2025, với cửa hàng đầu tiên đặt tại Crescent Mall, TP.HCM. Thương hiệu hoạt động với mô hình cửa hàng bán lẻ đa ngành, tập trung vào các sản phẩm phong cách sống với hơn 15 nhóm hàng, từ mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng, đồ chơi, thực phẩm, đồ uống đến phụ kiện công nghệ và hàng tiêu dùng. Chỉ trong hơn một năm, chuỗi nhanh chóng phát triển lên khoảng 15 điểm bán tại TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hải Phòng.
Dù dấu hiệu thu hẹp quy mô đã xuất hiện rõ ràng ở nhiều quốc gia, tập đoàn chủ quản đến nay vẫn chưa phát đi thông báo chính thức về việc tái cơ cấu hoặc rút lui khỏi các thị trường Đông Nam Á.

Tình trạng kệ hàng trống rỗng tại nhiều cửa hàng Oh!Some.
Nguồn: Znews, CafeF
Bain Capital thâu tóm chuỗi Gong Cha với giá hơn 635 triệu USD
Đầu tháng 8/2026, Bain Capital thông báo sẽ mua lại cổ phần Gong Cha từ quỹ TA Associates cùng một số cổ đông khác, với tổng giá trị thương vụ trên 635 triệu USD. Hai bên đã hoàn tất quá trình đàm phán và dự kiến sẽ chốt giao dịch vào cuối năm nay.
Sau khi tiếp quản, Bain Capital dự kiến sẽ hỗ trợ Gong Cha đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường then chốt như Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời áp dụng kinh nghiệm của quỹ về tiếp thị số và vận hành chuỗi bán lẻ để thúc đẩy tăng trưởng thương hiệu. Trước đây, Bain Capital từng nhiều lần rót vốn vào các chuỗi dịch vụ F&B, trong đó có Domino’s Pizza Japan.
Ra đời năm 2006 tại Đài Loan, Gong Cha phát triển từ một thương hiệu trà sữa địa phương thành chuỗi đồ uống toàn cầu với hơn 2.000 cửa hàng tại khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài từ Châu Á, Châu Âu đến Bắc Mỹ. Thương hiệu gia nhập Việt Nam từ năm 2014 và là một trong những cái tên tiên phong của làn sóng trà sữa cao cấp Châu Á. Dù thông báo chính thức về thương vụ chưa đề cập trực tiếp đến thị trường Việt Nam, đây vẫn được xem là một mắt xích đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh toàn cầu của Gong Cha.

Bain Capital thâu tóm chuỗi Gong Cha với giá hơn 635 triệu USD.
Nguồn: Tổng hợp
Điện Máy Xanh rút khỏi thị trường Campuchia
Điện Máy Xanh đã hoàn tất thủ tục giải thể Công ty MWG (Cambodia) – đơn vị quản lý chuỗi Bluetronics – mô hình bán lẻ tương tự cửa hàng Điện Máy Xanh ở Việt Nam. Kể từ khi thành lập tới khi đóng cửa, công ty đã lỗ luỹ kế gần 685 tỷ đồng.
Bluetronics là bước đi đầu tiên của Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) trong việc khai thác thị trường quốc tế từ năm 2017, với tên gọi ban đầu là chuỗi BigPhone. Tháng 6/2020, chuỗi này đã được đổi tên thành Bluetronics, bán thêm hàng điện máy và mở rộng địa bàn hoạt động từ PhnomPenh sang các tỉnh khác. Theo công bố của MWG, tính tới ngày 31/3/2022, Bluetronics đã có 44 cửa hàng ở Campuchia.
Tuy nhiên, Bluetronics liên tục thua lỗ trong suốt thời gian hoạt động và chính thức đóng cửa toàn bộ hệ thống sau đó. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 2/2023, lãnh đạo MWG cũng đã chia sẻ về quyết định đóng cửa Bluetronics do quy mô thị trường Campuchia còn nhỏ, trong khi chính sách thuế tạo ra bất lợi lớn cho mô hình bán lẻ.
Sau khi rút khỏi Campuchia, Điện Máy Xanh còn lại thị trường nước ngoài duy nhất là Indonesia, nơi chuỗi EraBlue có 283 cửa hàng tính tới cuối tháng 7/2026.

Điện Máy Xanh chính thức rút khỏi thị trường Campuchia.
Nguồn: Thanh Niên
VNG khởi động giải chạy cộng đồng UpRace 2026
VNG chính thức khởi động giải chạy UpRace 2026 mùa 8 với thông điệp “Run for a Rising Việt Nam – Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”. Thông qua hai sự kiện chạy bộ trực tuyến UpRace Summer Challenge và UpRace Flagship Event, tập đoàn kỳ vọng cộng đồng UpRace sẽ chính thức chạm mốc một triệu người tham gia vào năm nay.
Bước sang mùa giải thứ 8, mạng lưới doanh nghiệp và đối tác đồng hành của UpRace đã trải khắp nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý, tiêu biểu như PUBG Mobile, Nutifood, Thế Giới Di Động, Zalopay… Đại diện VNG cho biết 2026 sẽ là năm đầu tiên UpRace chính thức chuyển mình từ một giải chạy bộ cộng đồng trở thành một “Hệ sinh thái thể thao vì cộng đồng”, nơi các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng có thể cùng UpRace chủ động tạo ra chuỗi hoạt động ý nghĩa.
Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG kiêm Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: “Sau 7 mùa, bên cạnh những con số về kilomet hay nguồn quỹ gây dựng được, giá trị UpRace trân trọng nhất chính là một cộng đồng bền bỉ cùng nhau duy trì những hành động tích cực. Bước sang mùa thứ 8, chúng tôi kỳ vọng mỗi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ chủ động tiếp nối tinh thần UpRace theo cách của riêng mình, cùng nhau tạo nên nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng”.

VNG khởi động giải chạy cộng đồng UpRace 2026.
Nguồn: VNG
LocknLock ra mắt thương hiệu BLISSOUL tại thị trường Việt Nam
LocknLock chính thức ra mắt thương hiệu BLISSOUL chuyên về sản phẩm đựng đồ uống (drinkware) tại thị trường Việt Nam. Với thông điệp “Refresh Your Soul” (Chạm nguyên bản), BLISSOUL truyền cảm hứng cho người dùng tìm lại nhịp điệu riêng và tái tạo năng lượng giữa nhịp sống hối hả. Qua đó, thương hiệu hướng đến việc trở thành một mảnh ghép mang giá trị tinh thần trong cuộc sống thường nhật của người dùng.
Đồng hành cùng màn ra mắt thương hiệu tại thị trường Việt Nam, BLISSOUL giới thiệu hai dòng sản phẩm bình giữ nhiệt mới là BLISSOUL Ceramic Pure Tumbler và BLISSOUL Ultra-Light Active Tumble. Các sản phẩm được thiết kế tối giản với bảng màu hiện đại, đánh dấu bước mở rộng chiến lược của LocknLock trong phân khúc lifestyle, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.
Thời gian tới, LocknLock dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của BLISSOUL, hướng đến việc tái định nghĩa sản phẩm bình giữ nhiệt, xem đây là một phụ kiện thời trang đồng hành, phản ánh cá tính và phong cách sống của người dùng.
LocknLock ra mắt thương hiệu BLISSOUL tại thị trường Việt Nam.
Nguồn: LocknLock
KitKat hợp tác với Grab triển khai dịch vụ “GrabCar Nghỉ Xả Hơi”
KitKat hợp tác cùng Grab triển khai “Chuyến xe nghỉ xả hơi” nhằm mang đến một trải nghiệm di chuyển khác biệt trên nền tảng GrabCar Plus. Tại đây, hành khách được khuyến khích tạm rời khỏi màn hình và dành trọn thời gian cho việc nghỉ ngơi. Trên xe có gối tựa đầu, gối ôm, bộ câu đố và túi đựng điện thoại nhằm khuyến khích hành khách tạm đặt thiết bị sang một bên, giảm bớt sự phân tâm và tập trung hơn vào thời gian nghỉ trong suốt chuyến đi.
“Chuyến xe nghỉ xả hơi là một cách đưa tinh thần ‘Have a Break’ của Kitkat vào một phần quen thuộc của đời sống đô thị: thời gian di chuyển mỗi ngày. ‘Nghỉ xả hơi’ không yêu cầu người trẻ phải thay đổi lịch trình để có thời gian nghỉ mà có thể tận hưởng phút giây thư giãn ngay giữa những khoảng trống bận rộn”, đại diện thương hiệu KitKat chia sẻ.
Đại diện hai thương hiệu cũng cho biết việc hợp tác giữa Kitkat và Grab nhằm chạm đến thói quen của người trẻ trong những bối cảnh gần gũi với đời sống hằng ngày. Grab cung cấp nền tảng và dịch vụ di chuyển, trong khi KitKat đưa vào trải nghiệm một cách tiếp cận quen thuộc về việc nghỉ ngơi giữa lịch trình. Màn hợp tác của hai thương hiệu, vì thế, đã tạo nên một khoảng nghỉ cần thiết trước khi mỗi người tiếp tục lịch trình bận rộn của mình.

“Chuyến xe nghỉ xả hơi” đưa tinh thần “Have a Break” của KitKat bước vào đời sống đô thị.
Nguồn: KitKat
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục tại đây.





