Brand Updates W14-15/2026: Cocoon ra mắt tại Pháp, SANYO tái xuất thị trường Việt Nam

Table of Content
Cocoon thông báo ra mắt tại Pháp và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), nâng tổng thị trường mà thương hiệu hiện diện lên con số 45. Sau hơn 10 năm vắng bóng, SANYO bất ngờ trở lại Việt Nam với dòng điều hoà không khí dân dụng thuộc phân khúc tầm trung. Chuỗi Burger King xác nhận đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Hà Nội… Tất cả sẽ được cập nhật chi tiết trong bản tin thương hiệu tuần này.
Cocoon ra mắt tại Pháp và Liên minh Châu Âu
Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon vừa công bố ký kết hợp tác với nhà phân phối Orien Trade nhằm đưa sản phẩm vào thị trường làm đẹp tại Pháp và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU). Đến ngày 2/4, gian hàng trải nghiệm đầu tiên của thương hiệu tại thủ đô Paris cũng chính thức mở cửa, bước đầu tiếp cận trực tiếp và lấy phản hồi từ người tiêu dùng sở tại.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Minh Dũng, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Cocoon Việt Nam, cho biết: “Đối với Cocoon, việc hiện diện tại Pháp không chỉ đơn thuần là mở rộng thị trường mà còn là dấu mốc đặc biệt khi một thương hiệu mỹ phẩm thuần chay được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam có cơ hội bước vào một trong những trung tâm làm đẹp quan trọng trên thế giới”.
Hiện tại, Cocoon đang hiện diện ở 15 thị trường thuộc Châu Á, 27 quốc gia thành viên EU, cùng 3 nước Anh, Thuỵ Sĩ và Na Uy. Ông Dũng khẳng định trong thời gian tới, Cocoon sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh của mình, qua đó từng bước đưa những sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.

Lễ ký kết và ra mắt Cocoon tại Pháp.
Nguồn: Cocoon
SANYO tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn 10 năm vắng bóng
Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên thị trường điện máy, Panasonic bất ngờ mang thương hiệu SANYO trở lại Việt Nam với dòng điều hoà không khí dân dụng thuộc phân khúc tầm trung.
SANYO từng là cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt trong giai đoạn thị trường điện máy phát triển mạnh. Năm 2001, SANYO được GfK bình chọn là thương hiệu điện gia dụng số 1 Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình phát triển, đến năm 2011, thương hiệu được Panasonic mua lại. Sau thương vụ, nhiều mảng hoạt động của hãng dần được tái cơ cấu, đổi thương hiệu hoặc tích hợp vào hệ sinh thái mới, khiến dấu ấn của SANYO trên thị trường quốc tế ngày càng mờ nhạt.
Với việc tái ra mắt SANYO, Panasonic sẽ quản lý đồng thời hai nhãn hiệu điện lạnh tại Việt Nam. Trong đó, sản phẩm của SANYO hướng tới phân khúc thấp hơn Panasonic.
Bước đi bất ngờ này của Panasonic cho thấy việc sử dụng “thương hiệu kép” đang trở thành xu hướng chung trong ngành. Đồng thời, quyết định này cũng khẳng định giá trị thương hiệu SANYO với khách hàng Việt Nam, giúp thương hiệu trở thành vũ khí quan trọng để công ty mẹ Panasonic cạnh tranh với sự mở rộng từ các đối thủ Trung Quốc.

Sự kiện ra mắt thương hiệu SANYO và giới thiệu dòng điều hoà mới.
Nguồn: Tech Station
Unilever sáp nhập mảng thực phẩm với McCormick
Unilever đang tiến hành tách mảng kinh doanh thực phẩm (gồm các thương hiệu nổi tiếng như Knorr, Hellmann’s…) và sáp nhập với nhà sản xuất gia vị McCormick, nhằm tạo ra một “gã khổng lồ” trong ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Thương vụ này định giá các thương hiệu của Unilever khoảng 45 tỷ USD và McCormick khoảng 21 tỷ USD, dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2027.
McCormick kỳ vọng thương vụ sẽ mang lại hàng tỷ USD doanh thu mỗi năm, đồng thời giúp tập đoàn mở rộng danh mục sang các sản phẩm như nước chấm và đồ phết. Hiện công ty đang sở hữu các thương hiệu gia vị như Frank’s RedHot, Cholula và French’s. Về phía Unilever, việc thoái vốn phần lớn mảng thực phẩm giúp công ty tập trung vào ngành hàng chăm sóc cá nhân – vốn đang tăng trưởng nhanh hơn. Trước đó vào tháng 12/2025, tập đoàn cũng đã tách mảng kem thành công ty riêng mang tên Magnum Ice Cream Co.
Thương vụ này phản ánh xu hướng chung của ngành thực phẩm đóng gói, khi nhiều công ty đang tinh gọn hoạt động thông qua thoái vốn và tách doanh nghiệp, giữa bối cảnh người tiêu dùng giảm mua các sản phẩm truyền thống. Unilever cho rằng mảng thực phẩm của mình sẽ hoạt động tốt hơn khi sáp nhập với một đối thủ. Hai công ty kỳ vọng sự kết hợp này có thể giúp hai bên “hưởng lợi từ việc mở rộng độ phủ toàn cầu, tăng quy mô trong cả kênh bán lẻ và dịch vụ ăn uống, cũng như có thêm nguồn lực để đầu tư vào đổi mới, xây dựng thương hiệu và phân phối toàn cầu”.

Unilever sáp nhập mảng thực phẩm với McCormick, tạo nên “gã khổng lồ” trong ngành hàng tiêu dùng thiết yếu.
Nguồn: Tổng hợp
Coca-Cola thay thế PepsiCo, trở thành nhà cung cấp độc quyền cho Marriott International
Sau gần 35 năm hợp tác, Marriott International đã quyết định chấm dứt mối quan hệ độc quyền với PepsiCo, và chuyển sang sử dụng sản phẩm của Coca-Cola tại 9.800 khách sạn trên toàn cầu. Việc chuyển đổi, bao phủ khoảng 450 triệu đêm phòng, sẽ bắt đầu từ mùa hè năm nay.
Marriott lần đầu ký kết thoả thuận mang tính biểu tượng với Pepsi vào năm 1992, sau khi Coca-Cola từ chối khoản vay trị giá 50-100 triệu USD mà Marriott yêu cầu. Điều này đã tạo nên một mối quan hệ hợp tác bền chặt nhưng cũng gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng khách hàng. Giờ đây, khi Coca-Cola có cơ hội tiếp cận tới 1,78 triệu phòng khách sạn tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ, du khách lại một lần nữa tranh luận: Coke hay Pepsi?
Trong năm qua, Pepsi đã hồi sinh chiến dịch “Pepsi Challenge”, khẳng định 66% người tham gia thích Pepsi Zero Sugar hơn Coke Zero Sugar trong các thử nghiệm. Tuy nhiên, khái niệm “nghịch lý Pepsi” từ lâu đã chỉ ra rằng, dù Pepsi thường thắng trong các thử nghiệm mù (blind test), Coca-Cola vẫn chiếm ưu thế ngoài đời thực nhờ sức mạnh thương hiệu. Và trong một tuyên bố với truyền thông, Marriott cũng cho biết danh mục sản phẩm của Coca-Cola được hơn 70% khách hàng của họ ưa chuộng.
Trước các ý kiến trái chiều, PepsiCo chỉ bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào về mối quan hệ hợp tác 35 năm với Marriott và mong muốn có cơ hội tiếp tục làm việc cùng nhau trong tương lai”.

Coca-Cola thay thế PepsiCo, trở thành nhà cung cấp độc quyền cho Marriott International
Nguồn: Tổng hợp
Burger King đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Hà Nội
Chuỗi thức ăn nhanh Burger King vừa xác nhận việc đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Hà Nội sau hơn một thập kỷ hiện diện. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đóng cửa không diễn ra đồng loạt mà đã được triển khai trong khoảng 1-2 tháng gần đây, tuỳ từng địa điểm. Trước thời điểm này, Burger King vận hành 3 cửa hàng tại Thủ đô, đặt tại các vị trí đắc địa ở quận Ba Đình, Cầu Giấy và Tây Hồ.
Không chỉ tại Hà Nội, hệ thống Burger King tại TP.HCM cũng thu hẹp đáng kể. Hiện thương hiệu chỉ còn duy trì 4 cửa hàng tại thị trường này. Các chuyên gia trong ngành cho rằng nguyên nhân có thể đến từ bài toán chi phí và hiệu quả kinh doanh, khi mô hình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu chi phí lớn nhưng lưu lượng khách và doanh thu lại không đạt kỳ vọng.
Burger King được thành lập tại Mỹ vào năm 1954, nổi tiếng với sản phẩm Whopper cùng phương pháp nướng thịt trên lửa đặc trưng. Thương hiệu chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2012 thông qua hình thức nhượng quyền, với đối tác vận hành là Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPPG). Sau hơn một thập kỷ hoạt động, hệ thống Burger King tại Việt Nam đã nhiều lần thu hẹp quy mô, và sự biến mất hoàn toàn của thương hiệu tại Thủ đô tiếp tục khiến không ít khách hàng bất ngờ.

Burger King xác nhận đóng cửa toàn bộ chi nhánh tại Hà Nội.
Nguồn: Burger King
Shake Shack, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ, chuẩn bị “đổ bộ” thị trường Việt Nam
Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh cao cấp của Mỹ, Shake Shack, vừa chính thức công bố kế hoạch mở rộng thị trường sang Việt Nam. Theo đó, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu dự kiến sẽ khai trương vào năm sau, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Đặt chân đến Việt Nam, Shake Shack sẽ mang đến thực đơn gồm những món ăn đã làm nên tên tuổi của thương hiệu trên toàn cầu. Tiêu biểu như ShackBurger trứ danh, khoai tây chiên kiểu lượn sóng, kem tươi đánh tay, bánh mì kẹp gà Chicken Shack và nhiều món ăn khác. Thương hiệu đặt mục tiêu mở 15 cửa hàng trên khắp Việt Nam trong vòng một thập kỷ tới, cho đến năm 2035.
Chia sẻ về kế hoạch này, đại diện của Shake Shack cho biết: “Với kế hoạch mở 15 cửa hàng trong thập kỷ tới, chúng tôi không chỉ đơn thuần phát triển mà còn đang bén rễ vào một trong những nền văn hóa ẩm thực sôi động và tình yêu ẩm thực nồng nhiệt nhất Châu Á”.

Shake Shack công bố kế hoạch “đổ bộ” thị trường Việt Nam
Nguồn: The Business Journals
Điện Máy Xanh hợp tác với các hãng công nghệ lớn để chuẩn hoá dịch vụ hậu mãi
Ngày 2/4, Điện Máy Xanh tổ chức lễ ra quân cho chiến dịch “Mát 0 đồng phí”, qua đó khởi động mùa kinh doanh cao điểm năm 2026, đồng thời giới thiệu đội ngũ thợ kỹ thuật “chính quy, thiện chiến” của thương hiệu.
Theo Điện Máy Xanh, điểm nhấn ấn tượng nhất trong chiến dịch năm nay là màn hợp tác sâu rộng giữa doanh nghiệp và các thương hiệu máy lạnh hàng đầu như Samsung, Sharp, Sunhouse, TCL… Sự kết hợp này tiến xa hơn vào mảng đào tạo và ứng dụng công nghệ nhằm thiết lập nên những chuẩn mực mới cho dịch vụ hậu mãi kèm theo khi mua hàng điện máy.
Đại diện Điện máy Xanh cho biết thêm, các “ông lớn” công nghệ đã đồng ý uỷ quyền 70% các đơn hàng bảo hành và bảo dưỡng cho hệ thống, qua đó khẳng định chất lượng tay nghề của đội ngũ kỹ thuật. Nhà bán lẻ kỳ vọng việc liên kết quy mô với các hãng công nghệ sẽ là “vũ khí sắc bén” giúp doanh nghiệp bứt phá doanh số trong mùa cao điểm năm nay.

Lễ ra quân chiến dịch “Mát 0 đồng phí” khẳng định sự liên kết giữa Điện Máy Xanh và các hãng máy lạnh hàng đầu.
Nguồn: Điện Máy Xanh
Netflix ra mắt ứng dụng game dành riêng cho trẻ em
Netflix vừa ra mắt một ứng dụng game độc lập dành riêng cho trẻ em mang tên Netflix Playground. Theo Netflix, ứng dụng mang đến cho trẻ em quyền truy cập vào một thư viện game “không ngừng mở rộng”, với nhiều tựa game xoay quanh các nhân vật từ những chương trình thiếu nhi nổi tiếng.
Ứng dụng được thiết kế cho trẻ từ 8 tuổi trở xuống, hiện đã có mặt tại Mỹ, Canada, Anh, Úc, Philippines, New Zealand và dự kiến phát hành toàn cầu vào ngày 28/4. Một điểm đáng chú ý là Netflix Playground có thể hoạt động offline – điều mà công ty cho rằng sẽ giúp ứng dụng trở thành “người bạn đồng hành lý tưởng” cho trẻ em trong các chuyến bay dài hoặc khi đi siêu thị cùng bố mẹ.
Netflix lần đầu gia nhập mảng game vào năm 2021 với tham vọng lớn, nhưng sau đó đã thu hẹp quy mô khi các tựa game không đạt được sức hút như kỳ vọng. Công ty cũng đã đóng cửa một số studio game như Boss Fight Entertainment, Spry Fox và một studio AAA khác. Cuối năm ngoái, thương hiệu tiếp tục thử nghiệm phát hành game trên TV với các tựa game chơi theo nhóm như phiên bản truyền hình của “Tetris” và “Pictionary”.

Netflix ra mắt ứng dụng game dành riêng cho trẻ em.
Nguồn: Netflix
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục tại đây.
Theo Thanh Uyên / Brands Vietnam
* Nguồn: Tổng hợp