Ký Kết Đưa Di Sản Huế Ra Thế Giới: Bước Tiến Mới Trong Hợp Tác Truyền Thông Quốc Tế

Ngày 29/12/2023, tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, một sự kiện trọng đại đã diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt trong việc quảng bá di sản văn hóa Huế ra toàn cầu: Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác truyền thông quốc tế giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Global Book Corporation. Đây không chỉ là minh chứng cho sự hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn mở ra hướng đi mới cho việc quảng bá di sản văn hóa Huế trên bình diện quốc tế.

Hợp tác sẽ giúp tăng cường nhận thức và hiểu biết về di sản văn hóa Huế trên phạm vi quốc tế.

Sự kết hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Global Book Corporation không chỉ là một bước tiến trong mối quan hệ đối tác, mà còn là sự nhìn nhận sâu sắc về tiềm năng to lớn của Huế - một kho tàng di sản văn hóa đa dạng và phong phú. Việc ký kết này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa địa phương, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Huế ra toàn cầu.

Trong lễ ký kết, Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đã bày tỏ sự kỳ vọng lớn lao: “Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này không chỉ giúp thế giới hiểu rõ hơn về Huế, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này”. Ông Nguyễn Văn Hường, Tổng Giám đốc Global Book Corporation, cũng không giấu được niềm phấn khích: “Đây là cơ hội lớn để chúng tôi góp sức vào việc quảng bá một trong những di sản văn hóa phong phú nhất Việt Nam.”

Bước Tiến Quan Trọng Cho Di Sản Văn Hóa Huế

Dự án sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc quảng bá di sản.

Hợp tác này không chỉ mang lại cơ hội quảng bá di sản Huế trên các kênh truyền thông quốc tế mà còn là cơ hội để Huế khẳng định vị thế của mình như một điểm đến văn hóa, lịch sử hàng đầu. Global Book Corporation, với vai trò là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu thế giới như The Economist, CNBC, và BBC, sẽ là cánh tay nối dài giúp Huế tiếp cận thị trường quốc tế, nâng cao uy tín và thu hút khách hàng, đối tác, nhà đầu tư quốc tế.

Huế, với 7 di sản được UNESCO công nhận, là minh chứng sống động cho sự phong phú và đa dạng của văn hóa Việt Nam. Từ Quần thể Di tích Cố đô Huế đến Âm nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc, mỗi di sản đều chứa đựng những câu chuyện lịch sử và văn hóa đặc sắc, là nguồn cảm hứng không ngừng cho du khách trong và ngoài nước.

Theo ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ cùng phối hợp quảng bá di sản văn hóa Huế thông qua nhiều kênh truyền thông quốc tế. Điểm nhấn là việc xuất bản hai bài báo trên tờ The Straits Times và South China Morning Post, cùng với 184 suất quảng cáo trên BBC News. Mục tiêu của chiến dịch hướng đến thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, nhắm vào du khách quốc tế và các nhà đầu tư tiềm năng. Chiến dịch sẽ bắt đầu từ ngày 01/02/2024 và kết thúc vào ngày 30/04/2024, với hy vọng sẽ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế.

Hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Global Book Corporation không chỉ dừng lại ở việc quảng bá. Đó còn là sự cam kết trong việc xây dựng và phát triển Huế thành Thành phố Festival, trung tâm lễ hội của khu vực và thế giới. Bằng việc khai thác thế mạnh riêng của Huế, chiến lược này hướng đến việc thu hút du khách, phát triển kinh tế - xã hội, và tăng cường vị thế văn hóa của Huế trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh của sự kiện trọng đại này, Tỉnh Thừa Thiên Huế cùng hai đơn vị đã kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ từ các doanh nghiệp và người dân địa phương. Mục tiêu là không chỉ đạt được thành công trong chiến dịch truyền thông quốc tế này mà còn lan tỏa tinh thần văn hóa Huế, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Có thể nói, hợp tác này không chỉ mở ra những cánh cửa mới cho di sản văn hóa Huế mà còn là cơ hội để Huế tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ du lịch và văn hóa thế giới.

Khai Mở Chân Trời Mới Cho Di Sản Huế qua Hợp Tác Truyền Thông Quốc Tế

Dự án sẽ mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư và phát triển kinh doanh liên quan đến văn hóa và du lịch.

Trong bức tranh toàn cầu hóa, việc quảng bá di sản văn hóa không chỉ là một nghệ thuật mà còn là một chiến lược quan trọng. Sự hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Global Book Corporation mở ra một chân trời mới, không chỉ cho di sản Huế mà còn cho cả bức tranh văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết Nối Di Sản Huế với Thế Giới: Chiến dịch truyền thông quốc tế này không chỉ là việc đưa hình ảnh Di sản Huế ra thế giới, mà còn là việc tạo dựng một câu chuyện văn hóa đầy sức hút. BBC News, với hơn 100 năm lịch sử và phạm vi phủ sóng ấn tượng đến 450 triệu hộ xem kênh tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những kênh truyền thông hàng đầu thế giới. Việc xuất hiện trên BBC News không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh Di sản Huế, mà còn là cơ hội để tiếp cận với một lượng lớn khách du lịch tiềm năng, những người có khả năng chi trả cao và thường xuyên đi du lịch. BBC News hiện có mặt tại 3 triệu phòng khách sạn, 178 tàu du lịch, và trên 53 hãng hàng không, tạo ra một mạng lưới phát sóng rộng khắp và hiệu quả.

Tiếp Cận Thị Trường Châu Á qua South China Morning Post và The Straits Times: Với lượng độc giả khổng lồ từ châu Á, South China Morning Post và The Straits Times là những kênh truyền thông lý tưởng để tiếp cận thị trường mục tiêu. Đây không chỉ là việc quảng bá di sản mà còn là việc kể lại những câu chuyện, lịch sử và văn hóa phong phú của Huế. Mục tiêu không chỉ là thu hút du khách mà còn là thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và doanh nghiệp, mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư mới.

South China Morning Post, tờ báo lâu đời và uy tín của Hồng Kông, với lịch sử 120 năm, hiện có 31 triệu độc giả hàng tháng, trong đó 45% đến từ châu Á và 36% từ Hoa Kỳ. Đây là kênh truyền thông lý tưởng để Di sản Huế tiếp cận với độc giả châu Á và quốc tế, đặc biệt là giới đầu tư và những người quan tâm đến văn hóa và di sản. Tương tự, The Straits Times của Singapore, với 26 triệu độc giả hàng tháng, trong đó 74% là cấp lãnh đạo và thuộc giới đầu tư, kinh doanh, mở ra cơ hội lớn để Di sản Huế tiếp cận với giới kinh doanh và đầu tư tại châu Á.

Tạo Dựng Hình Ảnh và Thương Hiệu Quốc Gia: Thông qua những kênh truyền thông quốc tế này, Di sản Huế và nhà tài trợ không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu của tỉnh và quốc gia. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của khách du lịch và bạn bè quốc tế, giúp họ hiểu rõ hơn về các đặc điểm và thông điệp của Thành phố Di sản, Thành phố Festival Huế. Qua chiến dịch truyền thông này, không chỉ di sản Huế mà cả hình ảnh và thương hiệu của Việt Nam sẽ được tôn vinh. Đây là cơ hội để thế giới nhìn nhận Việt Nam không chỉ như một điểm đến du lịch mà còn là một trung tâm văn hóa phong phú và độc đáo. Sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ sẽ tạo đà cho sự phát triển du lịch, kinh tế và văn hóa.

Sự hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Global Book Corporation không chỉ đơn thuần là một sự kiện. Đó là một bước tiến chiến lược, một tầm nhìn xa trông rộng cho tương lai. Qua đó, Huế không chỉ là biểu tượng của di sản văn hóa Việt Nam mà còn là điểm sáng trên bản đồ văn hóa thế giới.

Trong thế kỷ 21, khi thế giới ngày càng trở nên gắn kết, việc quảng bá văn hóa và lịch sử không chỉ là việc tôn vinh giá trị nội tại mà còn là việc tạo dựng cầu nối văn hóa giữa các quốc gia. Hợp tác này không chỉ là sự khẳng định của Huế mà còn là sự khẳng định của Việt Nam trong bức tranh văn hóa toàn cầu.

Những Lợi Ích To Lớn Khi Tài Trợ Cho Chiến Dịch Quảng Bá Di Sản Huế

Dự án sẽ tạo cơ hội cho các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và trao đổi văn hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Global Book Corporation, lời kêu gọi đầu tư và tài trợ từ các doanh nghiệp và người dân địa phương không chỉ là sự hỗ trợ cho một chiến dịch quảng bá di sản văn hóa, mà còn mang lại những lợi ích to lớn cho chính những nhà tài trợ.

Tạo Dựng Hình Ảnh và Uy Tín Doanh Nghiệp: Khi tham gia tài trợ cho chiến dịch quảng bá Di sản Huế, các doanh nghiệp có cơ hội tạo dựng và củng cố hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự liên kết với một dự án có giá trị văn hóa và xã hội cao như vậy không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn nâng cao uy tín và tạo dựng niềm tin nơi khách hàng và đối tác.

Mở Rộng Cơ Hội Kinh Doanh và Mạng Lưới Đối Tác: Đầu tư vào chiến dịch truyền thông này cũng mở ra cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và văn hóa. Các doanh nghiệp có thể tận dụng sự quan tâm tăng cao đối với Di sản Huế để mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và xây dựng mạng lưới đối tác rộng lớn, cả trong và ngoài nước.

Góp Phần vào Sự Phát Triển Bền Vững của Cộng Đồng: Khi đầu tư vào việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa, các nhà tài trợ không chỉ thể hiện sự quan tâm đến lợi ích kinh doanh, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Việc này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, mà còn hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lợi Ích Truyền Thông và Thương Hiệu: Sự gắn bó của các doanh nghiệp với dự án này cũng sẽ được phản ánh rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, từ đó giúp tăng cường nhận diện thương hiệu. Mỗi lần Di sản Huế được nhắc đến trên các kênh truyền thông quốc tế, hình ảnh và tên tuổi của các nhà tài trợ cũng sẽ được lan tỏa.

Việc tài trợ cho chiến dịch quảng bá Di sản Huế không chỉ là một hành động mang tính xã hội, mà còn là một chiến lược kinh doanh thông minh. Các doanh nghiệp tham gia không chỉ đóng góp vào sự nghiệp văn hóa và phát triển cộng đồng mà còn mở ra những cơ hội mới cho chính mình trong việc xây dựng hình ảnh, mở rộng thị trường và củng cố uy tín thương hiệu.

Bạn muốn góp phần vào sự nghiệp quảng bá di sản văn hóa Huế và tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp của mình trên trường quốc tế? Đây là cơ hội của bạn! Hãy liên hệ ngay với Global Book Corporation - đối tác chiến lược trong chiến dịch này. Gửi email đến [email protected] để biết thêm thông tin về cách bạn có thể tham gia và góp phần vào sự kiện đầy ý nghĩa này. Đừng bỏ lỡ cơ hội để trở thành một phần của hành trình mang Di sản Huế ra thế giới và đồng thời, nâng cao hình ảnh doanh nghiệp của bạn.

Global Book Corporation: Đại diện truyền thông của 16 tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Global Book Corporation tự hào là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu như The Economist, CNBC (NBCUniversal), Nikkei, Nikkei Asia, Nikkei BP, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC Global News, Smart Expo, Caixin, Inskin, Vice Media, Art 4d, Sawasdee, Business Traveller, The New York Times, The New York Times Shi Lifestyle Magazine, South China Morning Post, Singapore Press Holdings, Network18, Reuters, Aviation Week Network. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh là cầu nối ngoại giao đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Bạn có mong muốn đưa doanh nghiệp mình vươn xa và khẳng định vị trí tầm quốc tế? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Global Book Corporation

Địa chỉ: 448 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0902 932 392

Fax: (028) 3924.5452

Email: [email protected]

Website:

https://globalbookcorp.com/

https://globalmedia.com.vn/

Quan Dinh H.

*Nguồn: Global Book Corporation