The Outbox Company: Hiệu quả hoạt động du lịch Đông Nam Á – Cập nhật tháng 4/2023

3 tháng đầu năm nay đã chứng kiến dấu hiệu tăng trưởng khá chậm của du lịch quốc tế tại Đông Nam Á. Bước sang tháng 4, bắt đầu mùa du lịch thấp điểm, nhưng hoạt động du lịch của các điểm đến trong khu vực vẫn tiếp tục ghi nhận dấu hiệu khả quan.

Số lượt khách quốc tế vẫn gia tăng

Tổng số lượt khách quốc tế đến 5 nước Đông Nam Á (gồm Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Philippines) đã tăng 3,67% so với tháng trước đó, từ 5.420.067 lượt lên 5.618.733 lượt.

Thái Lan tuy có sự giảm nhẹ về lượng khách inbound nhưng vẫn duy trì vị trí số một với 2.182.100 lượt. Khách quốc tế tới Philippines cũng giảm, cụ thể là 3,7% so với tháng 3. Ba quốc gia còn lại đều đạt mức tăng đáng kể. Trong đó, Singapore cho thấy tỷ lệ tăng trưởng khách quốc tế cao nhất trong tháng 4, đạt 10,65%, từ 1.020.000 lên 1.128.594 lượt khách. Việt Nam không kém cạnh là bao với mức tăng 9,91%, theo sau là Indonesia (khoảng 6,9%).

Chỉ số phục hồi và tỷ lệ đạt mục tiêu

Trong tháng 4, Singapore đã xuất sắc vươn lên đứng đầu về chỉ số phục hồi, lần đầu tiên trong 4 tháng qua (70,54%). Bám sát phía sau là Philippines với 69,09%. Ba điểm đến còn lại hiện có chỉ số phục hồi khá tương đồng.

Về mục tiêu 2023, Việt Nam vẫn giữ vững phong độ với tỷ lệ hoàn thành mục tiêu cao nhất tính đến tháng 4 (46,05%), bỏ khá xa các điểm đến khác như Thái Lan hay Singapore (trên 28%).

Các thông tin nổi bật

Top 3 điểm đến Đông Nam Á có số lượt khách quốc tế đến cao nhất tháng 4/2023:

1. Thái Lan: 2.182.100. Tuy con số này đã giảm 1,66% so với tháng trước, Thái Lan vẫn đang dẫn đầu là điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á.
2. Singapore: 1.128.594. Trong 5 điểm đến Đông Nam Á, đảo quốc sư tử là điểm đến duy nhất liên tục ghi nhận sự tăng trưởng về số lượt khách quốc tế xuyên suốt 4 tháng đầu năm 2023. Dù vậy, điều này vẫn chưa đủ để Singapore đạt tới 1/3 mục tiêu đề ra năm
3. Việt Nam: 984.146. Đây là tháng Việt Nam đón nhiều khách du lịch quốc tế nhất tính từ đầu năm tới nay.

Top 3 điểm đến Đông Nam Á có tỷ lệ phục hồi cao nhất tháng 4/2023:

1. Singapore: 70,54%
2. Philippines: 69,09%
3. Indonesia: 67,95%

Trong lĩnh vực hàng không tháng 5, Indonesia vẫn đang có tổng sức chứa chỗ ngồi lớn nhất, chiếm tới 30% toàn khu vực (10.847.492 chỗ). Các vị trí tiếp theo đã có sự thay đổi so với các tháng trước đó. Cụ thể, Việt Nam trở thành quốc gia đứng nhì về công suất với 6.242.626 chỗ ngồi, tăng trung bình 4% mỗi ngày. Con số này chiếm 17% công suất khu vực, đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 3 (5.998.922 chỗ, chiếm 16% công suất Đông Nam Á). Malaysia, Philippines và Singapore lần lượt xếp sau về tổng sức chứa chỗ ngồi trên máy bay.

Đường bay nội địa bận rộn nhất Đông Nam Á trong tháng 5 một lần nữa là Hà Nội – TP.HCM, với tổng công suất chỗ ngồi đạt 908.298. Hai đường bay nội địa còn lại trong Top 3 đều từ Indonesia, lần lượt là Jakarta – Bali (722.924) và Jakarta – Sumatera Utara (541.580). Sở hữu tổng sức chứa chỗ ngồi lên đến hơn 10,8 triệu nên không khó hiểu khi 5/10 đường bay nội địa nhộn nhịp nhất Đông Nam Á đều có mặt Indonesia.

Về đường bay quốc tế, Singapore vẫn là cầu nối vận chuyển hàng không quốc tế chính của Đông Nam Á. Top 3 đường bay quốc tế trong tháng 5/2023 lần lượt thuộc về Kuala Lumpur – Singapore (427.124 chỗ ngồi), Jakarta – Singapore (346.792 chỗ) và Bangkok – Singapore (275.748 chỗ). Ngoài ra, 7/10 đường bay quốc tế lớn nhất khu vực đều là từ Singapore.

Xem dữ liệu chi tiết tại đây.