Nikkei Asia: VinFast dự kiến bán xe điện ở ASEAN với mục tiêu có lợi nhuận vào năm 2025

Theo Nikkei Asia, VinFast, nhà sản xuất ô tô của Việt Nam, đã công bố kế hoạch bán xe điện trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là những nước lái xe bên phải như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Brunei. Đây là mục tiêu mở rộng thị trường đầu tiên của VinFast tại châu Á. VinFast dự định sẽ thực hiện việc thay đổi bố trí vô lăng của 4 mẫu xe điện để phù hợp với việc lái xe bên phải.

Gian hàng của VinFast tại Future Mobility Asia 2023 ở Bangkok. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam đang nhắm đến việc mở rộng ra khắp Đông Nam Á

Kế hoạch mở rộng vào khu vực này của VinFast diễn ra trong bối cảnh đơn vị kinh doanh thuộc tập đoàn Vingroup đang đẩy mạnh để đạt lợi nhuận từ năm 2025 và niêm yết công ty trên thị trường Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng, người sáng lập, cho biết tại cuộc họp cổ đông gần đây rằng nhà sản xuất xe điện có thể đạt điểm cân đối sau hai năm nữa.

Để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tiến tới niêm yết, VinFast nhắm đến việc sáp nhập với một công ty mua lại đặc biệt (SPAC) niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York vào nửa sau năm 2023. Gần đây, VinFast đã nhận được thêm 1 tỷ USD từ ông Vượng, người được tạp chí Forbes ước tính có tài sản hơn 4 tỷ USD.

Xe điện của VinFast đã tới cảng ở Canada tuần này sau khi ra mắt trễ tại California vào tháng Ba, trở thành những chiếc xe Việt Nam đầu tiên được sử dụng trên đường phố Mỹ. Nhà sản xuất cho biết họ đang tiếp cận các thị trường khó tính, và nhận được những đánh giá trái chiều từ người lái xe Mỹ với nhận xét về khả năng di chuyển hạn chế và trải nghiệm không thoải mái trên đường xóc.

Nikkei Asia cung cấp thông tin và tin tức qua các nền tảng trực tuyến, bao gồm trang web, ứng dụng di động và mạng xã hội

Trong một email gửi đến Nikkei Asia, VinFast cho biết họ có các mẫu xe có khả năng di chuyển xa hơn và đạt được đánh giá an toàn 5 sao từ Chương trình Đánh giá Xe mới cho Đông Nam Á. Một phát ngôn viên của VinFast cho biết "hầu hết các đánh giá đều cân nhắc và tích cực, nhấn mạnh rằng xe có thiết kế ngoại thất đẹp, nội thất hiện đại, hiệu suất ổn định và nhiều tính năng công nghệ." Về các đánh giá khác, phát ngôn viên nói: "Chúng tôi đã nhận thức và sẽ làm việc để cải thiện. VinFast luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng và dịch vụ xuất sắc."

Ngoài việc hy vọng thu hút khách hàng châu Âu, việc mở rộng của VinFast trong khu vực Đông Nam Á cung cấp những thị trường lớn hơn, đặc biệt là ở các nước láng giềng như Indonesia và Thái Lan, nơi xe điện và ô tô khác có mức độ phổ biến cao hơn. Tuy nhiên, VinFast cũng sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ các ông lớn trong ngành ô tô ở khu vực này và trên quê hương của mình.

VinFast hiện đang nắm giữ thị phần lớn nhất trong thị trường xe điện nhỏ của Việt Nam, nhưng các đối thủ Trung Quốc như BYD và Hongguang Mini EV đang gia nhập. Trong tháng trước, VinFast đã công bố mẫu xe điện giá rẻ nhất của họ, có giá 23.000 USD. Công ty cho biết họ đang mở rộng kinh doanh trong khu vực với "toàn bộ loạt" xe điện, bao gồm tám mẫu xe máy điện, nhưng không nêu rõ thời gian cụ thể.

Nikkei Asia: Kênh truyền thông đi cùng nhịp sống Việt Nam

Nền tảng này chuyên về việc cung cấp thông tin về các sự kiện kinh tế, tài chính và chính trị quan trọng trong khu vực châu Á, nhưng cũng bao gồm các tin tức toàn cầu và liên quan đến các thị trường quốc tế

Nikkei Asia là một kênh truyền thông quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn, cung cấp tin tức về kinh tế, tài chính và các vấn đề thế giới. Với tập trung chủ yếu vào khu vực châu Á, Nikkei Asia là một nguồn thông tin đáng tin cậy với đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp và sự phân tích sâu sắc về các sự kiện và xu hướng kinh tế.

Với tình hình phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam và sự gia tăng của các doanh nghiệp trong nước, Nikkei Asia đã trở thành một kênh truyền thông hiệu quả để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu và tăng cường sự nhận biết của mình trên thị trường quốc tế. Thông qua bài viết, báo cáo và phỏng vấn, Nikkei Asia mang đến những thông tin chi tiết về các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam, giúp thu hút sự chú ý từ cộng đồng kinh doanh quốc tế.

Với việc VinFast, nhà sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam, được đề cập trong bài viết, điển hình cho việc các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội mở rộng và quảng bá thương hiệu, Nikkei Asia đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự nhìn thấy và nhận biết về những thành công và tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam trên sân chơi kinh doanh quốc tế.

Quảng cáo banner trên Nikkei Asia

Với sự phát triển và tầm quan trọng ngày càng tăng của Nikkei Asia, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để quảng bá thương hiệu của mình, thu hút đầu tư và mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Có nhiều hình thức quảng cáo phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam và có thể đạt được hiệu quả cao trên Nikkei Asia:

Quảng cáo trên trang web Nikkei Asia: Đây là hình thức quảng cáo truyền thống như banner quảng cáo, quảng cáo nổi bật trên trang chủ hoặc trang chuyên mục. Doanh nghiệp có thể sử dụng hình ảnh và thông điệp sáng tạo để thu hút sự chú ý của khán giả và tăng cường nhận diện thương hiệu.

Sponsored content: Một cách hiệu quả để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc thành tựu của doanh nghiệp. Bài viết tài trợ có thể được thiết kế một cách chuyên nghiệp và phản ánh một câu chuyện hấp dẫn, cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp và giá trị mà nó mang lại.

Nikkei đưa tin về bất động sản Phát Đạt

Tham gia sự kiện hoặc chương trình: Nikkei Asia thường tổ chức các sự kiện và chương trình, như hội thảo, diễn đàn. Doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội này để trình bày và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thành công của mình với một công chúng rộng lớn.

Quảng cáo trên bản in và ấn phẩm đặc biệt: Nikkei Asia cũng xuất bản các bản in và ấn phẩm đặc biệt như tạp chí, báo cáo nghiên cứu và hồ sơ công ty. Doanh nghiệp có thể đặt quảng cáo trên các ấn phẩm này để tiếp cận độc giả mục tiêu.

Nikkei sẽ tổ chức hội thảo về dữ liệu và kỹ thuật số tại Hà Nội vào tháng 10/2023

Quảng cáo trên các nền tảng số: Nikkei Asia cung cấp các nền tảng số như ứng dụng di động và mạng xã hội. Doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức quảng cáo như quảng cáo tương tác trên ứng dụng di động, quảng cáo trên mạng xã hội hoặc quảng cáo video để tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu.

Trước khi chọn hình thức quảng cáo, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ về khách hàng mục tiêu, mục tiêu quảng cáo và ngân sách. Điều này giúp đảm bảo rằng quảng cáo sẽ đạt hiệu quả cao và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp trên Nikkei Asia. Hãy liên hệ ngay với Global Book Corporation qua email [email protected] để được tư vấn về giải pháp truyền thông trên Nikkei Asia.

Global Book Corporation: Đại diện truyền thông của 16 tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Global Book Corporation tự hào là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu như The Economist, CNBC (NBCUniversal), Nikkei, Nikkei Asia, Nikkei BP, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC Global News, Smart Expo, Caixin, Inskin, Vice Media, Art 4d, Sawasdee, Business Traveller, The New York Times, The New York Times Shi Lifestyle Magazine, South China Morning Post, Singapore Press Holdings, Network18, Reuters. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh là cầu nối ngoại giao đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Bạn có mong muốn đưa doanh nghiệp mình vươn xa và khẳng định vị trí tầm quốc tế? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Global Book Corporation

Địa chỉ: 448 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0902 932 392

Fax: (028) 3924.5452

Email: [email protected]

Website:

https://globalbookcorp.com/

https://globalmedia.com.vn/

Quan Dinh H.

*Nguồn: Global Book Corporation