Nikkei sẽ tổ chức Hội thảo về Dữ liệu và Kỹ thuật số 2023 tại Hà Nội

Nikkei dự kiến tổ chức một hội thảo mang tên Các quốc gia số tại Châu Á tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2023. Chủ đề sẽ là sự đổi mới của Dữ liệu và Kỹ thuật số từ Châu Á. Đây là sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam, và cũng là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thương hiệu tại thị trường Nhật Bản thông qua các kênh truyền thông của Nikkei.

Nikkei sẽ tổ chức hội thảo về dữ liệu và kỹ thuật số tại Hà Nội vào tháng 10/2023

Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Đây là dịp để tôn vinh và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt năm thập kỷ qua, đồng thời khẳng định cam kết của hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác đa dạng và bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, và nhiều lĩnh vực khác.

Nhâp dịp này, là một tập đoàn truyền thông hàng đầu của Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, truyền thông đa phương tiện, và tổ chức sự kiện, Nikkei sẽ tổ chức hội thảo về "Sự đổi mới của Dữ liệu và Kỹ thuật số từ Châu Á" tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2023. Nikkei sẽ đóng vai trò là nhà tài trợ và đồng tổ chức cùng với các đối tác liên quan, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp, và chính quyền địa phương có thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, và đưa ra những ý tưởng và giải pháp về đổi mới dữ liệu và kỹ thuật số trong khu vực Châu Á.

Sự kiện mang ý nghĩa lớn về ngoại giao, kỹ thuật và xã hội

Sự kiện đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Sự kiện "Các quốc gia số tại châu Á” dự kiến được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 10 năm 2023. Sự kiện này do kênh báo hàng đầu của Nhật Bản - Nikkei Shimbun và tờ báo chuyên về kinh tế Nikkei Business Publications (Nikkei BP) đồng tổ chức.

Bối cảnh của sự kiện này đến từ việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ, đang thâm nhập sâu vào xã hội và cuộc sống của con người trong thời đại hiện nay, đồng thời thế giới đang đối mặt với sự phân hóa và không chắc chắn về tương lai. Mục tiêu của sự kiện là khám phá các giải pháp do châu Á đưa ra để sử dụng dữ liệu và công nghệ số một cách hữu ích, từ đó cải thiện thế giới, làm cho cuộc sống của mọi người trở nên hạnh phúc hơn, thuận tiện hơn và thoải mái hơn.

Nikkei thường xuyên tổ chức các sự kiện tầm Châu Á

Sự kiện "Các quốc gia số tại châu Á” hướng đến việc tạo ra một diễn đàn thảo luận do châu Á dẫn đầu, thúc đẩy sự giao lưu và hợp tác giữa chính phủ, địa phương tự trị, doanh nghiệp ở các quốc gia châu Á, nhằm tạo ra các dịch vụ mới và cơ sở hạ tầng số hóa trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực, đồng thời đem lại hạnh phúc cho người dân địa phương.

Sự kiện lần đầu tiên này sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm tháng 10/2023 để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Việc kết hợp các thành công và kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp của Nhật Bản, năng lực và nhiệt huyết của nhân tài số học tại Việt Nam và các thành tựu toàn cầu của các công ty Hàn Quốc, cùng với khả năng sản xuất của các công ty Đài Loan, sẽ giúp tạo ra nền tảng để thu thập, phân phối và sử dụng dữ liệu hữu ích nhằm cải thiện thế giới một cách tích cực.

Tổng quan về sự kiện năm nay

Chương trình dự kiến của sự kiện năm nay

Diễn đàn Kỹ thuật số của Nikkei sẽ là một sự kiện lớn được tổ chức bởi Nikkei Inc. và Nikkei Business Publications (Nikkei BP) - hai tổ chức truyền thông hàng đầu của Nhật Bản, với sự hậu thuẫn và hợp tác của Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế (AOTS) và các cơ quan chính phủ khác. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai hình thức, bao gồm hình thức offline (miễn phí và chỉ dành cho khách mời) và hình thức truyền tải trực tuyến. Dự kiến sẽ có khoảng 250 người tham dự offline và 1000 người tham dự trực tuyến.

"Sự kiện có mục đích chính là đưa ra các chủ đề chính về kỹ thuật số và kỹ năng số trong khu vực Châu Á, hướng đến các quan chức chính phủ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp địa phương và các công ty có trụ sở chính tại Nhật Bản, đặc biệt là các bộ phận quản lý, kế hoạch kinh doanh, hệ thống thông tin và tiếp thị/bán hàng" - theo mô tả của chương trình.

Sự kiện của Nikkei luôn thu hút đông đảo người tham dự

Sự kiện sẽ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau trong ngày, bao gồm các buổi diễn thuyết chủ đề, các phiên thảo luận chuyên đề, và các buổi nói chuyện đặc biệt của các diễn giả dẫn đầu trong ngành công nghiệp và kỹ thuật số. Nội dung của các buổi diễn thuyết và phiên thảo luận sẽ tập trung vào các chủ đề như chính sách công nghệ thông tin, kỹ năng số, giải pháp kỹ thuật số, hướng dẫn về xu hướng công nghệ và thị trường khu vực Châu Á.

Sự kiện cũng sẽ có sự tham gia của các nhà tài trợ, bao gồm các công ty công nghệ hàng đầu trong khu vực Châu Á, các tổ chức nghiên cứu và các đối tác địa phương. Đây là cơ hội để các nhà tài trợ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp kỹ thuật số của họ, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác và kết nối với các doanh nghiệp và chính phủ trong khu vực.

Ngoài ra, sự kiện cũng sẽ đưa ra các hoạt động giao lưu, networking và trải nghiệm, tạo điều kiện để các đại diện từ các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và tổ chức nghiên cứu có thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Đây là một cơ hội quý giá để mở rộng mạng lưới kết nối, xây dựng đối tác và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Những chủ đề sẽ được thảo thuận tại sự kiện

Nikkei từng tổ chức diễn đàn Nikkei Asian Review tại Hà Nội vào năm 2017

Các chủ đề dự kiến ​​cho các phiên thảo luận chuyên đề tại sự kiện, được đề xuất dựa trên cuộc phỏng vấn với các diễn giả và các công ty tài trợ. Các chủ đề dự kiến ​​bao gồm:

Kế hoạch Hợp tác Kỹ thuật số của Châu Á: Bàn luận về việc sử dụng dữ liệu, chứng minh nhân dân, cải cách dịch vụ công, v.v. trong ngữ cảnh của kế hoạch hợp tác kỹ thuật số lớn của Châu Á.

Tiềm năng của Chính phủ số thông qua hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam: Nêu ra tiềm năng của hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực Chính phủ số, bao gồm các khía cạnh như chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác công nghệ thông tin, và các cơ hội hợp tác kỹ thuật số giữa hai quốc gia.

Các panelist (các thành viên dự kiến ​​tham gia) được đề xuất bao gồm các đại diện của các chính phủ ASEAN, các doanh nghiệp Nhật Bản, các đại diện của Bộ Công an Việt Nam, Chính phủ Lào và các tổ chức liên quan. Tuy nhiên, danh sách cuối cùng của các diễn giả và chủ đề thảo luận sẽ được đưa ra dựa trên cuộc thảo luận và phỏng vấn tiếp theo với các bên liên quan. Ngoài ra, ban tổ chức còn đề cập đến việc xem xét tổ chức lễ ký kết liên quan đến chủ đề "Kế hoạch Hợp tác Kỹ thuật số lớn của Châu Á".

Số liệu theo dõi Nikkei trên các nền tảng

Ngoài ra, ban tổ chức cũng có các đề xuất về chủ đề cho các phiên hội thảo chuyên môn. Các chủ đề đề xuất dựa trên cuộc phỏng vấn với các diễn giả hoặc các công ty tài trợ. Các chủ đề dự kiến bao gồm:

  • Chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và các ngành công nghiệp khác như nông nghiệp thông minh, chăn nuôi thông minh, công nghiệp thủy sản thông minh, v.v.
  • MaaS (Mobility as a Service) và giải pháp giảm ùn tắc giao thông thông qua việc sử dụng cảm biến và dữ liệu.
  • Giải pháp tài chính mới thông qua hợp tác toàn cầu, chẳng hạn như chủ đề liên quan đến sự hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết các vấn đề về tài chính.
  • Sức khỏe, du lịch toàn cầu, giải pháp DX giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, giáo dục và đào tạo nhân lực, v.v.

Các khách mời dự kiến cho các diễn đàn bao gồm các chuyên gia từ các tổ chức chính phủ địa phương hoặc chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, giáo viên đại học và các công ty công nghệ thông tin.

Cơ hội phát triển thương hiệu tại thị trường Nhật Bản

Nhiều cơ hội phát triển thương hiệu tại Nhật Bản khi tài trợ cho sự kiện này

Sự kiện lớn được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam dự kiến thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực. Với các gói tài trợ đa dạng, việc đồng hành cùng sự kiện này sẽ mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn cho các nhà tài trợ:

Ghi danh thương hiệu: Tại sự kiện này, logo của các nhà tài trợ sẽ được hiển thị trên nhiều phương tiện truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến, bao gồm các trang web, báo chí, tạp chí, và những nguồn tin uy tín như Nikkei Asia, Financial Times Asia, Nikkei BP Media, giúp nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng cường sự chú ý của công chúng đối với sản phẩm và dịch vụ của nhà tài trợ.

Tham gia chương trình: Các nhà tài trợ cũng có cơ hội tham gia vào các hoạt động của sự kiện, bao gồm cả các buổi diễn thuyết và các phiên thảo luận chuyên đề. Điều này giúp các nhà tài trợ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, doanh nhân, và nhà quyết định hàng đầu trong lĩnh vực của họ, tạo cơ hội tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Quảng bá sau sự kiện: Sau sự kiện, các nhà tài trợ cũng được hưởng lợi từ các hoạt động quảng bá, bao gồm việc xuất hiện trên các trang web, tạp chí, và báo chí uy tín như Nikkei Asia (phiên bản số), nơi họ có thể chia sẻ về trải nghiệm tham dự sự kiện và đề cập đến thương hiệu của mình. Điều này giúp tăng cường khả năng quảng bá và tiếp cận đối tượng khách hàng rộng hơn, đồng thời củng cố vị thế của thương hiệu trong ngành.

Nikkei sẽ thiết lập các chiến dịch truyền thông dành cho nhà tài trợ

Hỗ trợ truyền thông: Các nhà tài trợ cũng sẽ nhận được hỗ trợ trong việc sản xuất nội dung quảng cáo, bao gồm cả bài viết, video hoặc nội dung truyền thông khác, để quảng bá cho sự kiện và thương hiệu của họ. Điều này giúp đẩy mạnh khả năng tiếp cận và tương tác của thương hiệu trên các kênh truyền thông, thu hút sự chú ý của đối tượng khách hàng và tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu: Sự kiện này thu hút sự tham dự của các chuyên gia, doanh nhân, nhà quyết định hàng đầu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ đầu tư, công nghệ, tài chính, bất động sản, đến thương mại, dịch vụ, v.v. Điều này cung cấp cho các nhà tài trợ một cơ hội độc đáo để tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu của họ, xây dựng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Sự kiện truyền thông Nikkei ASEAN vào cuối năm 2022

Xây dựng mối quan hệ đối tác: Sự kiện là nơi các nhà tài trợ có thể gặp gỡ, giao lưu và xây dựng mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác. Điều này mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ nguồn lực, và phát triển các dự án và ý tưởng mới, đồng thời tăng cường vị thế của thương hiệu trong ngành.

Quảng bá qua trải nghiệm thực tế: Các nhà tài trợ có cơ hội tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế tại sự kiện, bao gồm các phiên trưng bày sản phẩm, phiên thảo luận tương tác, hoạt động networking, v.v. Điều này giúp các nhà tài trợ hiển thị và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của họ trực tiếp đến đối tượng khách hàng, tạo ra ấn tượng tích cực và tăng khả năng ghi nhớ thương hiệu.

Tạo dấu ấn và tận dụng các cơ hội truyền thông: Sự kiện lớn này cũng là cơ hội để các nhà tài trợ tạo dấu ấn và gây tiếng vang trong ngành công nghiệp của họ thông qua các hoạt động truyền thông như phát biểu, phỏng vấn truyền hình, bài viết trên báo chí, các bài đăng trên mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. Những hoạt động này giúp nhà tài trợ nâng cao tầm nhìn của thương hiệu, thu hút sự quan tâm của cộng đồng kinh doanh và tạo dấu ấn đáng nhớ.

Tỉ lệ theo dõi Nikkei Asia trên mạng xã hội

Tăng cường quan hệ công chúng: Việc tài trợ cho một sự kiện lớn cũng đồng nghĩa với việc xây dựng mối quan hệ công cộng tích cực cho nhà tài trợ. Thông qua việc xuất hiện và tham gia vào các hoạt động của sự kiện, nhà tài trợ có thể gây ấn tượng tốt đến công chúng, giúp cải thiện hình ảnh thương hiệu và định vị mình là một nhà tài trợ đáng tin cậy và có trách nhiệm xã hội.

Tăng trưởng doanh số và doanh thu: Cuối cùng, việc tài trợ cho sự kiện này có thể giúp tăng trưởng doanh số và doanh thu của các nhà tài trợ. Nhờ việc quảng bá thương hiệu, tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu, xây dựng mối quan hệ đối tác, tận dụng cơ hội truyền thông và nâng cao tầm nhìn của thương hiệu, các nhà tài trợ có thể thu hút sự quan tâm của khách hàng tiềm năng, tăng cường quan hệ khách hàng hiện tại và đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Tóm lại, việc tài trợ cho sự kiện này mang lại một loạt các lợi ích đa dạng, bao gồm tăng khả năng tiếp cận đối tượng khách hàng, tạo dấu ấn thương hiệu, xây dựng mối quan hệ đối tác, tận dụng các cơ hội truyền thông và tăng trưởng doanh số. Đây là một cơ hội hấp dẫn cho các nhà tài trợ để góp phần vào thành công của sự kiện và đồng thời tận dụng những lợi ích dài hạn cho sự phát triển kinh doanh của họ. Hãy liên hệ ngay với Global Book Corporation qua email [email protected] để được tư vấn về giải pháp truyền thông trên Nikkei.

Global Book Corporation: Đại diện truyền thông của 16 tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Global Book Corporation tự hào là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu như The Economist, CNBC (NBCUniversal), Nikkei, Nikkei Asia, Nikkei BP, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC Global News, Smart Expo, Caixin, Inskin, Vice Media, Art 4d, Sawasdee, Business Traveller, The New York Times, The New York Times Shi Lifestyle Magazine, South China Morning Post, Singapore Press Holdings, Network18, Reuters. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh là cầu nối ngoại giao đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Bạn có mong muốn đưa doanh nghiệp mình vươn xa và khẳng định vị trí tầm quốc tế? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Global Book Corporation

Địa chỉ: 448 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0902 932 392

Fax: (028) 3924.5452

Email: [email protected]

Website:

https://globalbookcorp.com/

https://globalmedia.com.vn/

Quan Dinh H.

Nguồn: Global Book Corporation