Reuters: Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại UAE 2023 lan tỏa thông điệp nhân văn

UAE sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) vào tháng 11/2023 tại Expo City Dubai để đoàn kết thế giới hướng tới thỏa thuận về các giải pháp thiết thực và đầy tham vọng cho thách thức toàn cầu cấp bách nhất của thời đại: Biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức của Việt Nam có thể lan tỏa thông điệp và giá trị thương hiệu trên các kênh truyền thông của Reuters.

Reuters là một công ty tin tức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc theo dõi, đưa tin và phân tích về các sự kiện toàn cầu, bao gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu. Với mạng lưới phóng viên và nhà báo trên toàn thế giới, Reuters đã đóng góp đáng kể trong việc cung cấp thông tin đáng tin cậy và phân tích sâu sắc về biến đổi khí hậu từ trước đến nay.

Reuter có vai trò lớn trong các sự kiện toàn cầu về biến đổi khí hậu. Tổ chức này đã đưa tin về các cuộc họp COP của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, những cuộc hội nghị quan trọng nhằm thảo luận và đưa ra các quyết định về chính sách và biện pháp liên quan đến biến đổi khí hậu. Reuters cung cấp thông tin cập nhật về các diễn biến, thảo luận, kết quả và cam kết của các quốc gia tham gia COP, giúp người đọc nắm bắt được những thông tin mới nhất và quan trọng nhất về tiến trình đàm phán và hành động toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Tại COP28 năm nay, Reuters sẽ tiếp tục đưa tin và phân tích về thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán, các cam kết của các quốc gia, cũng như các kết quả đạt được tại sự kiện này, từ đó cung cấp phân tích và bình luận về tầm quan trọng của COP28 trong việc đối phó với biến đổi khí hậu, tác động của các quyết định COP28 đối với chính sách môi trường toàn cầu, và những thách thức và cơ hội trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

COP28 sẽ được tổ chức tại UAE.

Lịch sử sự kiện COP của Liên Hợp Quốc

COP, viết tắt của “Conference of the Parties”, là cuộc hội nghị của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), tổ chức hàng năm để đánh giá tiến độ trong việc đối phó với biến đổi khí hậu và xem xét các biện pháp hạn chế thay đổi khí hậu.

COP là nơi quy tụ các đại diện cấp cao từ hầu hết các quốc gia trên thế giới, cùng với các tổ chức quốc tế, các nhà hoạt động phi chính phủ, các chuyên gia về biến đổi khí hậu và các bên liên quan khác. Các cuộc họp COP diễn ra định kỳ mỗi năm một lần, hoặc theo yêu cầu, và có nhiệm vụ giám sát việc thực thi Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, cũng như thương lượng và đưa ra các quyết định về chính sách và biện pháp liên quan đến biến đổi khí hậu.

COP là một sự kiện quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc đẩy hành động cộng đồng quốc tế trong việc giảm lượng khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Một số sự kiện COP đáng chú ý từ trước đến nay:

COP1 (1995, Berlin, Đức): Cuộc họp đầu tiên của Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu, nơi Công ước khung được ký kết và các quốc gia thảo luận về biện pháp giảm khí thải nhà kính.

  • COP3 (1997, Kyoto, Nhật Bản): Cuộc họp đạt được Hiệp định Kyoto, với cam kết giảm lượng khí thải nhà kính của các quốc gia phát triển. Đây là sự kiện quan trọng đầu tiên về các cam kết pháp lý cụ thể về giảm khí thải.
  • COP11 (2005, Montreal, Canada): Cuộc họp đánh dấu sự thành lập của Nghị định Montreal, liên quan đến kiểm soát chất làm giảm tầng ozon, cũng có liên quan đến khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
  • COP15 (2009, Copenhagen, Đan Mạch): Cuộc họp quy mô lớn được kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu, tuy nhiên không có thỏa thuận chung đạt được, chỉ có tuyên bố chung về việc thực hiện cam kết giảm khí thải.
  • COP21 (2015, Paris, Pháp): Cuộc họp lịch sử với việc đạt được Thỏa thuận Paris, nơi các quốc gia cam kết giảm khí thải, tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

Tóm lại, COP là một nền tảng quan trọng để các quốc gia cùng thảo luận và đàm phán về các chính sách và biện pháp liên quan đến biến đổi khí hậu. Qua các cuộc họp COP, các quốc gia có cơ hội thảo luận về các cam kết giảm khí thải, ứng phó với biến đổi khí hậu, và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

Điểm nổi bật của COP28 tại UAE năm 2023

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã được chọn làm nước chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Hiến chương Khung hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP28) vào tháng 11/2023 tại Expo City Dubai. COP28 được coi là sự kiện đáng chú ý vì đây là sự kết thúc của đánh giá toàn cầu lần đầu tiên, một đánh giá toàn diện về tiến độ đạt được trong việc đạt được các mục tiêu của Hiệp định Paris trong việc giảm khí thải nhà kính và giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Vai trò của UAE trong công tác chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Vai trò của UAE là nước chủ nhà trong COP28, đồng nghĩa với việc UAE sẽ đóng góp tích cực để đưa ra các giải pháp táo bạo, thiết thực và tham vọng nhằm giải quyết thách thức toàn cầu đang cấp thiết nhất – biến đổi khí hậu. UAE đã cam kết thúc đẩy “đổi chiều” lộ trình giảm lượng khí thải, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng, tập trung vào việc xây dựng cầu nối để thúc đẩy các nỗ lực quốc tế hỗ trợ các nước thuộc Nam bán cầu và các quốc gia đang phải đối mặt với rủi ro cao nhất trong việc chống lại biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, các vùng lãnh thổ UAE cũng đã cam kết đạt thỏa thuận Paris, cam kết giảm lượng khí thải trên toàn bộ nền kinh tế, và khởi động dự án Net Zero by 2050, chứng tỏ cam kết của UAE trong việc nâng cao tham vọng hành động chống biến đổi khí hậu. COP28 sẽ là dịp quan trọng để các bên tham gia có thể đưa ra các cam kết cụ thể và hành động thiết thực nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cơ hội lan tỏa thông điệp thương hiệu qua các kênh truyền thông của Reuters

Thống kê từ GWI FY 2022 cho thấy Reuters có khả năng tiếp cận với các khách hàng toàn cầu có quan tâm đặc biệt đến bền vững và vấn đề môi trường, bao gồm các nhãn hiệu bền vững, người quyết định cấp cao, các nhà lãnh đạo ngành năng lượng, các nhà đầu tư quan tâm đến ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị):

  • Các chiến dịch giảm ảnh hưởng môi trường và các thương hiệu bền vững: 5 triệu người
  • Truyền thông cho các thương hiệu bền vững: 18 triệu người
  • Các cá nhân quan tâm đến vấn đề môi trường: 18 triệu người
  • Các nhà lãnh đạo Cấp cao quan tâm đến vấn đề môi trường: 3,8 triệu người
  • Các nhà quyết định cấp cao quan tâm đến vấn đề môi trường: 11,4 triệu người
  • Các nhà quyết định cấp cao/ Chính phủ: 260.000 người
  • Các nhà lãnh đạo ngành năng lượng: 2,6 triệu
  • Các nhà đầu tư quan tâm đến ESG: 468.000 người

Số lượng tương tác trên Reuters trong các sự kiện toàn cầu.

COP28 là một cơ hội quan trọng để các nhà lãnh đạo thế giới và nhà doanh nghiệp đến với nhau để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, và Reuters sẽ cung cấp tin tức kinh doanh nhanh, công bằng và chính xác về những diễn biến mới nhất về khoa học, kinh tế và chính sách về biến đổi khí hậu. Reuters, một trong những công ty truyền thông uy tín hàng đầu thế giới, đã chuẩn bị một loạt các gói tài trợ độc đáo để đồng hành cùng sự kiện này và giúp các thương hiệu xây dựng tên tuổi của mình trong cuộc đối thoại toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Một trong những gói tài trợ nổi bật của Reuters cho COP28 là gói “COP28 Report/Coverage”. Gói này bao gồm việc quảng bá thương hiệu trong các bài báo và bài phân tích về COP28 trên Reuters, cùng với việc đưa ra những tin tức nóng hổi về hành động về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng toàn cầu và xu hướng mới nhất trong tài chính và công nghệ liên quan đến khí hậu.

Gói này cũng bao gồm quảng cáo theo ngữ cảnh và đối tượng khán giả nhắm đến, với 40-50 bài báo bao quát cả thời gian chuẩn bị trước COP28. Đây là một cơ hội để đưa thương hiệu vào cuộc đối thoại toàn cầu về chính sách, kinh doanh và thị trường liên quan đến biến đổi khí hậu.

Số lượng theo dõi Reuters trên các nền tảng

Ngoài ra, Reuters cũng cung cấp gói tài trợ “100% Climate Week NYC Report/Coverage” trước khi diễn ra COP28. Gói này sẽ đưa thương hiệu vào phần nội dung về COP28 trên Reuters, với 100% sở hữu tỷ lệ xuất hiện trên các bài báo và bài phân tích về COP28 trong phần Sustainable Business/ Environment của Reuters.

Gói tài trợ này bao gồm 6 bài báo hoặc 10 video về sự kiện, cùng với các quảng cáo trước và sau nội dung, nhãn “sponsored by” và đơn vị được đồng thương hiệu trên Reuters.com, đồng thời được tăng cường quảng bá trên mạng xã hội. Đây là cơ hội để thương hiệu tiếp cận với hàng triệu người đọc và khán giả trên toàn cầu thông qua nền tảng truyền thông của Reuters.

Reuters cũng cung cấp gói tài trợ “COP28 Virtual Event Sponsorship”. Đây là một gói tài trợ đặc biệt dành cho sự kiện COP28 được tổ chức dưới dạng trực tuyến hoặc kết hợp giữa hình thức trực tuyến và hội thảo trực tiếp. Gói này cung cấp quyền truy cập và quảng bá thương hiệu trong các hoạt động trực tuyến của sự kiện, bao gồm các phiên thảo luận, diễn đàn, buổi trình diễn và hội nghị trực tuyến. Điều này đồng nghĩa với việc thương hiệu sẽ được tiếp cận với cộng đồng quốc tế của các chuyên gia, nhà hoạt động và đại diện của các tổ chức quốc tế tham gia COP28.

Thống kê tỉ lệ theo dõi Reuters giữa các khu vực.

Một gói tài trợ khác của Reuters là “COP28 Thought Leadership Series”. Gói này cho phép thương hiệu chia sẻ ý kiến, góc nhìn, bài phát biểu hoặc bài viết của riêng mình về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, chính sách khí hậu và công nghệ liên quan đến khí hậu. Các bài viết sẽ được đăng trên trang web của Reuters và được quảng bá trên các kênh truyền thông xã hội của Reuters, mang lại sự tập trung và sự chú ý đến thương hiệu của bạn trong cộng đồng quốc tế quan tâm đến các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Ngoài những gói tài trợ nói trên, Reuters còn cung cấp các gói tài trợ linh hoạt khác, bao gồm quảng cáo trực tuyến, quảng bá trên nền tảng di động, nội dung tài trợ, quảng bá trong các bản tin, và các giải pháp tài trợ tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng thương hiệu. Đội ngũ chuyên gia của Reuters sẽ hỗ trợ thương hiệu trong việc lên kế hoạch, thực hiện và đo lường hiệu quả của chiến dịch tài trợ, giúp thương hiệu đạt được mục tiêu quảng bá trong sự kiện COP28.

Với các gói tài trợ của Reuters cho sự kiện COP28, thương hiệu sẽ có cơ hội tiếp cận với hàng triệu người đọc và khán giả trên toàn cầu thông qua nền tảng truyền thông đa kênh của Reuters, bao gồm trang web, ứng dụng di động, mạng xã hội, email marketing và nhiều kênh khác.

Global Book Corporation: Đại diện truyền thông của 16 tập đoàn truyền thông quốc tế tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Global Book Corporation là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu như: The Economist, CNBC (NBCUniversal), Nikkei, Nikkei Asia, Nikkei BP, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC Global News, The New York Times, South China Morning Post, Reuters... Global Book Corporation hướng đến mục tiêu trở thành cầu nối ngoại giao đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Global Book Corporation

Quan Dinh H.
* Nguồn: Global Book Corporation