Philipines công bố chính sách du lịch mới trên South China Morning Post

Trên trang tin South China Morning Post, Bộ Du lịch Philippines đã công bố chính sách mở cửa du lịch trở lại sau khi dịch COVID-19 đã hoàn toàn được kiểm soát. Theo đó, những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần phải thực hiện cách ly như trước đây.

Theo công bố này, du lịch tại Philippines sẽ được mở cửa trở lại tại các thành phố như Alawan, Camiguin, Baguio City, Boracay,… nơi mà tỉ lệ tiêm vắc xin là 100%.

Đây được xem là tin không thể vui hơn đối với Philippines trong bối cảnh các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia và cả Việt Nam đã bắt đầu mở cửa cho du khách quốc tế nhằm xây dựng lại ngành du lịch sau thời kì dịch bệnh.

Quan Dinh H. | Quan Dinh Writer | Content Writer | Content Editor

Philippines đã sẵn sàng chào đón du khách trên toàn thế giới

Nếu so sánh với các quốc gia kể trên thì Philippines được xem là quốc gia có chính sách nhập cảnh “thoáng” nhất ở Đông Nam Á khi những du khách được tiêm phòng đầy đủ từ hơn 150 quốc gia có thỏa thuận miễn thị thực với Philippines sẽ không còn phải cách ly khi đến đây.

Một quan chức của chính phủ Philippines cho biết: “Việc tạo điều kiện cho các du khách quốc tế nhập cảnh sẽ mang đến nhiều sự phát triển và tăng trưởng trong ngành du lịch tại đây, từ đó khôi phục nhiều việc làm và tạo ra doanh thu về du lịch.

Quan Dinh H. | Quan Dinh Writer | Content Writer | Content Editor

Một góc đảo Boracay trên SCMP. Ảnh: SCMP

Du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng tạo ra doanh thu lớn tại Philipines với 12,7% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2019 nhưng chỉ còn 5,4% vào năm 2020 khi đại dịch bùng phát. Vì vậy, với những chính sách hấp dẫn này, du lịch tại Philippines sẽ mang đến rất nhiều hứa hẹn.

Du khách quốc tế sẽ có thể đến thăm các điểm đến trên các tuyến du lịch mới như Coron, El Nido, San Vicente và Puerto Princesa ở Palawan; Camiguin, ngoài khơi Mindanao; Thành phố Baguio ở vùng Luzon; Hòn đảo Boracay nổi tiếng thế giới ở Tây Visayas.

Bộ Du lịch Philippines cho biết họ sẽ tiếp tục áp dụng các hướng dẫn về an toàn sức khỏe cộng đồng để giúp đảm bảo phục hồi hoạt động du lịch trong nước thành công. Theo báo cáo, trong quý đầu tiên của năm nay, số lượng khách du lịch quốc tế đến Philippines đã đạt hơn 100.000 lượt.

Quảng bá du lịch trên kênh báo chí quốc tế mang đến nhiều lợi ích lâu dài

Có thể thấy rằng cách truyền thông và quảng bá du lịch trên kênh báo chí quốc tế của Phillipines là không mới nhưng luôn đảm bảo tính hiệu quả và lợi ích lâu dài.

Nhìn từ bài viết du lịch ở trên, có thể thấy ngoài việc công bố chính sách du lịch mới, Phillipines cũng cho thấy quốc gia của họ đã thực sự an toàn và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới về hợp tác phát triển kinh tế và cơ hội đầu tư.

Một góc đảo Coron. Ảnh: SCMP

Đối tượng độc giả trên những kênh báo quốc tế này sẽ biết đến Phillipines nhiều hơn với tư cách là một điểm đến của thế giới, từ đó hiệu ứng lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn và độ nhận diện thương hiệu cũng sẽ bao phủ mạnh hơn.

Nhìn từ Việt Nam, Tổng Cục Du lịch đã công bố việc mở cửa du lịch từ 15/3 cho toàn bộ du khách nội địa và quốc tế. Đây chính là thời cơ vàng để ngành du lịch và hàng không Việt Nam bứt phá và khôi phục năng lực cạnh tranh.

Vì vậy, việc lan tỏa những thông tin liên quan chính sách du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới trên các kênh truyền thông quốc tế như là việc làm cần thiết để thế giới biết đến chúng ta nhiều hơn, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Việt và kích thích tăng trưởng.

Tại Việt Nam, Global Book Corporation tự hào là đại diện chính thức của các tập đoàn truyền thông hàng đầu như The Economist, CNBC, Nikkei, Nikkei Asia, Nikkei BP, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC Global News, Smart Expo, Caixin, Inskin, Vice Media, Art 4d, Sawasdee, Business Traveler. The New York Times Shi Lifestyle Magazine, South China Morning Post, Singapore Press Holding. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh là cầu nối ngoại giao đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Bạn có mong muốn đưa doanh nghiệp mình vươn xa và khẳng định vị trí tầm quốc tế? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Global Book Corporation

Địa chỉ: 448 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0902 932 392

Fax: (028) 3924.5452

Email: [email protected]

Website:

https://globalbookcorp.com/

https://globalmedia.com.vn/

Quan Dinh H.