[HN] Tôi Bản lĩnh 2022, Cuộc thi tranh biện, hùng biện với chủ đề “REBUILD THE LIFE, REWRITE THE WORLD”

“Tôi Bản lĩnh” (tiền thân là cuộc thi Bản lĩnh Công nghệ mở rộng) là cuộc thi được tổ chức thường niên bởi CLB Thuyết trình, nhằm tạo sân chơi bổ ích để rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên, tăng tinh thần giao lưu học hỏi giữa sinh viên trường ĐH Công Nghệ với sinh viên các trường trực thuộc ĐH Quốc Gia nói riêng và các bạn sinh viên các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội nói chung.
Sau hai năm vắng bóng do đại dịch Covid 19, cuộc thi Tôi Bản lĩnh đã quay trở lại. Phối hợp với Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường ĐH Công nghệ, Câu lạc bộ Thuyết trình tổ chức Cuộc thi “Tôi Bản lĩnh 2022” với chủ đề “REBUILD THE LIFE - REWRITE THE WORLD” hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn sinh viên một sân chơi bổ ích, những trải nghiệm đặc biệt thú vị và đáng nhớ qua các hoạt động trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra.

__________________________

TÔI BẢN LĨNH 2022

Đăng ký ngay tại: https://bom.so/TBL2022

__________________________

Chủ đề cuộc thi

REBUILD THE LIFE - REWRITE THE WORLD

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ trong suốt hơn 20 năm qua đã đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Ngay tại thời điểm này, những tiến bộ công nghệ mà chúng ta tạo ra đã và đang dần thay đổi mọi mặt trong cuộc sống. Thế giới này giống như một cuốn sách với số trang vô hạn mà ở đó, công nghệ giống như một chiếc bút luôn tuôn trào những con chữ qua trí thông minh và sự tiên tiến của con người. Có thể khẳng định rằng chính chúng ta đang định hình và hoàn thiện thế giới ngày một tốt đẹp hơn bằng những công nghệ tuyệt vời mà ta đang sở hữu.

Đến cuộc thi “Tôi Bản lĩnh 2022” với chủ đề “REBUILD THE LIFE - REWRITE THE WORLD”, các thí sinh sẽ được nhìn nhận và đánh giá những thay đổi mà công nghệ đã tạo ra đối với cuộc sống hằng ngày, đồng thời có cơ hội trình bày những suy nghĩ cảm nhận và cả sáng kiến của bản thân về sự tái định hình mà công nghệ có thể đem lại trong tương lai.

Đối tượng tham gia cuộc thi

  • Sinh viên từ 18 - 25 tuổi đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

  • Các thí sinh đăng ký thi theo hình thức cá nhân.

Hình thức tổ chức

  • Hình thức tổ chức: Online + Offline

  • Nền tảng online: Zoom (dự trù)

  • Địa điểm offline: Hội trường Nguyễn Văn Đạo (dự trù)

Các thí sinh sẽ trải qua 5 vòng thi

Vòng (1) đơn: Assembling (Tập hợp) (08/04 - 17/04) - Online

Dưới hình thức điền form online, các thí sinh sẽ trả lời những câu hỏi dưới dạng viết đến từ Ban Tổ chức. Với mục đích tìm ra những thí sinh tiềm năng, bộ câu hỏi sẽ mang tính chuyên môn, tổng hợp các yếu tố như kiến thức về kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội để phân loại một cách tốt nhất.

Vòng (2) sơ loại: Qualifying (Thẩm định/chọn lọc) (24/04) - Online

Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút để thể hiện bản thân trước Hội đồng Ban giám khảo.

Các thí sinh sẽ được nhận đề thi mà Ban tổ chức đã gửi và có thời gian chuẩn bị từ trước đó.

  • Hình thức thi: Casting

  • Các thí sinh sẽ được nhận đề thi mà Ban tổ chức đã gửi và có thời gian chuẩn bị từ trước đó.

  • Trong vòng sơ loại, mỗi thí sinh sẽ có 5 phút để thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của mình về chủ đề được đặt ra.

  • 5 phút còn lại, Hội đồng Ban giám khảo sẽ đặt những câu hỏi liên quan và các thí sinh sẽ trả lời.

  • Cách thức chọn: Top 24 thí sinh xuất sắc (Dựa vào tiêu chí chấm điểm để chọn lựa những thí sinh có phần thể hiện ở hai hoạt động tốt nhất)

Vòng (3) Teamwork: Merging (Kết nối) (08/05) - Online

24 thí sinh vượt qua vòng sơ loại sẽ được chia thành 8 nhóm (3 người/nhóm).

  • Hình thức thi:

  • Tranh biện.

  • Các đội thi sẽ thi đấu với nhau để ủng hộ hoặc phản đối một chủ đề được hội đồng thi đưa ra.

  • Cách thức chọn: Trận đấu mang tính đồng đội cao. Đội chiến thắng sẽ được chọn, còn đội thua sẽ chính thức bị loại.

  • Tiêu chí: 12 thí sinh.

Vòng (4) Bán kết: Charging (Tích tụ) (15/05) - Offline

Chia thí sinh thành 6 nhóm (2 người/nhóm).

  • Hình thức thi

  • Hùng biện cặp đôi.

  • Mỗi cặp đôi sẽ có 7 phút để trình bày phần hùng biện đôi.

  • Cách thức chọn: 6 thí sinh xuất sắc (dựa theo điểm tổng từng cá nhân khi chấm theo các tiêu chí đã đưa ra).

Vòng (5) Chung kết: Launch! (Phóng) (26/05) - Offline

6 thí sinh vượt qua vòng bán kết thi theo hình thức cá nhân.

  • Phần 1: Giải Case

  • 6 thí sinh sẽ giải mã một vấn đề mang tính chuyên môn theo chủ đề cuộc thi. Trong thời gian chuẩn bị từ trước và cùng sự hỗ trợ từ cố vấn chuyên môn. Các thí sinh trình bày quan điểm của mình và giải pháp của mình cho vấn đề đó trước BGK.

  • Tiêu chí: Top 4 thí sinh có giải pháp tối ưu nhất.

  • Phần 2: Hùng biện đối kháng

  • 4 thí sinh sẽ được chia thành 2 đội, mỗi đội 2 người. Và 2 cặp đấu sẽ bắt đầu phần hùng biện của đội mình. Đội chiến thắng sẽ tiến vào phần cuối.

  • Tiêu chí: 2 thí sinh.

  • Phần 3: Diễn thuyết truyền cảm hứng

  • 2 thí sinh lần lượt thể hiện phần diễn thuyết của mình. Trong vòng 1p30s, các thí sinh phải làm rõ được thông điệp mà mình được nhận qua cuộc thi Tôi Bản lĩnh 2022.

Cơ cấu giải thưởng

  • 1 giải nhất

  • 1 giải nhì

  • 2 giải ba

  • 2 giải tiềm năng

  • Top 12 thí sinh xuất sắc nhất.

__________________________

Fanpage Tôi Bản lĩnh:

fb.com/toibanlinh.uet.vnu

Fanpage Câu lạc bộ Thuyết trình:

fb.com/caulacbothuyettrinh

Hotline: 096 108 20 02 (Ms. Thùy Anh)