Điểm lại những bài học đắt giá tại CEO & CMO Summit 2021

Ngày 18/6 vừa qua, Hội nghị cấp cao CEO & CMO Summit Việt Nam 2021 đã được diễn ra với hình thức trực tuyến, hơn 1.000 người tham dự là những C-level, chuyên gia về marketing, đại diện của các công ty truyền thông, doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Xoay quanh chủ đề “Pivot to the new normal” (Tạm dịch: Bước vào sự bình thường mới), hơn 20 diễn giả khách mời đã chia sẻ, bàn luận về những vấn đề “nóng” nhất, cập nhật những xu hướng, công nghệ và chia sẻ những số liệu, case study bổ ích của ngành Tiếp thị Di Động tại Việt Nam và thế giới trong hai quý đầu 2021. Hội nghị đã cung cấp cho người tham gia một cái nhìn tổng quát về thị trường, từ đó đưa ra những giải pháp Marketing phù hợp, đặc biệt là trong tình hình phải đối mặt với những biến động chưa từng có do đại dịch COVID-19.

Điểm lại những chia sẻ quý báu tại CEO & CMO Summit 2021

Mở đầu sự kiện là Welcome Speech đến từ đại diện của MMA Board là bà Phan Bích Tâm – Giám đốc MMA Việt Nam, Myanmar & Campuchia và ông Douglas Kuo – Giám đốc Điều hành Abbott và Co-chair MMA Việt Nam. Người tham dự đã có những giây phút khởi động hào hứng để chuẩn bị tâm thế cho những phiên thảo luận, chia sẻ sâu sắc đến từ các “ông lớn” đầu ngành.

Đôi lời chào mừng đến từ bà Phan Bích Tâm

Ông James Griffin, Phó Tổng Giám đốc Marketing mảng Beauty & Personal Care tại Unilever Việt Nam, với vai trò là diễn giả chính (keynote speaker) của diễn đàn, đã luận bàn về Purpose Led Marketing” và vai trò cốt lõi của phương châm này trong ngành tiếp thị hiện đại. Khách mời tham gia được chia sẻ về những chiến dịch được thực hiện với mục đích cụ thể nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với giá trị xã hội, cũng như cách nắm bắt sức mạnh của Purpose Led Marketing để vượt qua đại dịch lần này.

Ông James Griffin đã luận bàn về “Purpose Led Marketing” và vai trò cốt lõi của phương châm này trong ngành tiếp thị hiện đại

Tiếp nối sự kiện, ông Pablo Gomez – Regional Media Lead từ Kantar Media Châu Á đã chia sẻ những insight hữu ích về Lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả”. Ông Gomez chia sẻ rằng 70% người tiêu dùng tại Đông Nam Á đã và đang sử dụng Internet nhiều hơn trước đây, vì thế các nhãn hàng cũng đang “số hoá" các thức tiếp thị sản phẩm của mình. Nhưng đâu mới là những điểm quan trọng của Digital Marketing và làm thế nào để đầu tư một cách hiệu quả và kinh tế nhất? Ông đã trình bày nghiên cứu 5 năm của Kantar và Facebook, từ đó đưa ra những bài học quý báu về cách xây dựng một chiến lược Digital Marketing hiệu quả.

Ông Pablo Gomez – Regional Media Lead từ Kantar Media Châu Á đã chia sẻ những insight hữu ích về “Lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả”

Đặc biệt, trong phiên thảo luận buổi sáng, ba “ông lớn” trong ngành Facebook, Google và Unilever đã có một cuộc đối thoại trực tiếp trong panel với chủ đề về “Marketing Effectiveness”, thước đo mức độ hiệu quả của một chiến dịch tiếp thị. Ba vị diễn giả trong buổi toạ đàm là bà Nguyễn Thị Mai – Phó Tổng Giám đốc Marketing (Homecare) Unilever Việt Nam, bà Nguyễn Thị Giáng Xuân – Head of Agency, Global Business Group Facebook Việt Nam và ông Deepak Chandran – Head of Insights Google.

3 “ông lớn” trong ngành Facebook, Google và Unilever đã có cuộc đối thoại trực tiếp với chủ đề Marketing Effectiveness

Người tham gia tiếp tục được được đào sâu về “Thương mại trên mạng xã hội”, một vấn đề còn nhiều “uẩn khúc" đối với các nhà tiếp thị. Ông Aniq Syed, Phó Tổng Giám đốc, Publicis Media, đã dẫn dắt người nghe đi qua những tiêu điểm đang được quan tâm của Social Commerce, bên cạnh đó các case study và phần trình bày về những cơ hội, thách thức của hình thức tiếp thị này trong tương lai.

“Marketing Growth Frameworks Rethink” là chủ đề được ông Greg Stuart – CEO, MMA Global trình bày tại hội nghị năm nay. Ông Greg đã giới thiệu về “Outcome-based Marketing 2.0”, một mô hình phát triển chiến lược hoàn toàn mới đã được chứng minh hiệu quả hơn 50% so với mô hình phát triển dựa trên độ phủ sóng (Reach) trước đây.

Ông Greg Stuart đã chia sẻ về chủ đề “Marketing Growth Frameworks Rethink”

Ngoài ra, còn có phần chia sẻ về “Kỷ nguyên mới của tiếp thị” từ bà Naree Nguyễn – TikTok Việt Nam. Đại diện từ kênh mạng xã hội với hơn 10 triệu người dùng tại Việt Nam chia sẻ về cách TikTok đã tạo nên làn sóng ảnh hưởng mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ở các thị trường khác nhau, từ đó chỉ ra những cơ hội để cải tiến, thay đổi cách tiếp cận về Độ phủ (Reach) và Mức độ liên quan (Relevance).

Phần chia sẻ về “Kỷ nguyên mới của tiếp thị” từ bà Naree Nguyễn – TikTok Việt Nam

Mở đầu cho phiên thảo luận buổi chiều là keynote speech thứ hai của hội nghị từ bà Trâm Nguyễn, Giám đốc Quốc gia Google (Việt Nam, Lào và Campuchia). Đại diện từ Google đã nhấn mạnh những thay đổi trong thái độ của người dùng platform này với việc bảo mật thông tin, ảnh hưởng của xu hướng này đến với hệ sinh thái quảng cáo và cách chúng ta có thể chuẩn bị để bước vào một tương lai “privacy first”. Bà Trâm đã chia sẻ những biện pháp mà tập đoàn toàn cầu này đang thực hiện để bảo vệ sự an toàn thông tin của người dùng nói riêng và mạng Internet nói chung.

May be an image of 1 person, screen and text

Bà Trâm Nguyễn đã nhấn mạnh những thay đổi trong thái độ của người dùng platform Googole với bảo mật thông tin và những ảnh hưởng của xu hướng này

Hội nghị tiếp tục với buổi thảo luận bàn tròn “Driving success through data” giữa đại diện với sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn như FE Credit, Techcombank Cốc Cốc cùng đại diện của Dentsu Group tại Việt Nam. “Data" là gì và tầm quan trọng của nó? Người tham gia đã được chia sẻ vai trò thiết yếu của khái niệm này trong khía cạnh Marketing, từ Thương mại điện tử, Hiệu quả Tiếp thị đến Blockchain, Cookieless Advertising.

Buổi thảo luận bàn tròn “Driving success through data” giữa đại diện với sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn

Trong tình trạng “bình thường mới”, thói quen mua sắm của người dùng đã thay đổi và ngày càng nhiều nhãn hàng, nhà phân phối đã phải thích ứng với môi trường thương mại online. Ông James Dong, CEO của Lazada đã chia sẻ về những công nghệ, đột phá trong chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử, cũng như làm rõ vai trò của e-Commerce trong việc “số hoá” và vực dậy nền kinh tế sau đại dịch.

Trong buổi thảo luận CMO Talk, ba vị Giám đốc Marketing từ Marico, MondelezCastrol đã đàm đạo về tầm quan trọng và làm thế nào để phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua “Omnichannel”. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Điều hành Mindshare Việt Nam, bà Kristy Toomer, ba nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về những cải tiến, công nghệ và xu hướng hiện nay, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được thành công.

Các vị giám đốc từ Marico, Mondelez và Castrol đã đàm đạo về tầm quan trọng và làm thế nào để phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua “Omnichannel”

Ông Gowthaman Ragothaman, CEO của Aquiliz, kết thúc CEO & CMO Summit năm nay với chủ đề “Tái kiến tạo MarTech bằng Blockchain”. Trong tương lai gần, các nền tảng kỹ thuật số sẽ không còn sử dụng dữ liệu cookie từ bên thứ 3 nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Vì vậy, Blockchain chính là một trong những giải pháp đang được các công ty hướng đến nhằm thích ứng với một tương lai “không cookie” sắp đến gần.

Với số lượng người tham dự lên đến con số hơn 1.000 người từ các công ty đầu ngành bao gồm nhãn hàng, publisher, công ty công nghệ… có thể nói CEO & CMO Summit Việt Nam đã trở thành điểm hẹn thường niên không thể bỏ qua của các chuyên gia trong ngành Mobile Marketing, đồng thời khẳng định sức hút và vị thế không hề suy giảm của hội nghị sau 4 mùa được tổ chức.

CEO & CMO Summit 2021 đã khép lại nhưng hành trình của MMA cùng những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà tiếp thị Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các cá nhân và doanh nghiệp tham dự. MMA tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy ngành tiếp thị di động, phát triển hệ sinh thái và bồi dưỡng tiềm năng nhân tài marketing, kết nối và tạo sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển.

Hãy cùng tham dự Smarties Việt Nam 2021 – giải thưởng lớn nhất và độc nhất về Mobile Marketing tại Việt Nam, một sân chơi thú vị không thể bỏ qua: https://www.mmaglobal.com/smarties/awards/programs/vietnam

Tìm hiểu thêm về MMA Global và MMA Việt Nam – Hiệp hội truyền thông di động hiện đang có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới tại https://www.mmaglobal.com hoặc liên hệ theo số hotline: 0704874556 - 0834269997