Marketer Thành Toàn
Thành Toàn

Content and course editor @ Brands Vietnam

Vietnam Young Lions 2020 – 2021: Danh sách những chú sư tử trẻ tài năng

Ngày 28/11/2020 vừa qua, vòng chung kết Grand Finale cuộc thi Vietnam Young Lions 2020 – 2021 đã diễn ra và gọi tên những chú sư tử trẻ sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại Cannes Lions và Spikes Asia.

Với chủ đề ‘Creativity for a better Vietnam’, Vietnam Young Lions 2020 – 2021 mang đến thử thách từ các tập đoàn lớn như Google, Vingroup, Nestlé Việt Nam, Unilever Việt Nam để các bạn trẻ có cơ hội khẳng định giá trị sáng tạo của bản thân và góp phần xây dựng một Việt Nam tốt hơn.

Phiên bản năm nay vẫn bao gồm 4 hạng mục Film & Integrated, Digital, Marketers, PR cùng 2 bảng đấu Industry Practitioners và Students.

Vietnam Young Lions là một trong những cuộc thi thường niên uy tín trong ngành Marketing Communication, được tổ chức bởi AIM Academy, nhằm tuyển chọn những bạn trẻ tài năng để thi đấu tại Cannes Lions và Spikes Asia - 2 liên hoan sáng tạo danh giá nhất toàn cầu và khu vực.

Vòng chung kết Grand Finale là cuộc tranh tài nảy lửa của 40 đội thi để được vinh danh và giành lấy những chiếc vé tham dự đấu trường quốc tế. Top 5 đội thi bảng Student và top 5 đội thi bảng Industry Practitioner của mỗi hạng mục trực tiếp thuyết trình và bảo vệ ý tưởng của mình trước 3 vị giám khảo “lão làng”.

Mỗi hạng mục Film & Integrated, Digital, Marketers, PR được đánh giá bởi 3 vị giám khảo
(3 giám khảo của hạng mục Digital)

Sau đây là danh sách các đội thi và những chú sư tử trẻ tài năng đã được vinh danh các giải Gold, Silver và Bronze của từng hạng mục.

1. Hạng mục Digital

Trong bối cảnh phụ nữ ngày càng đóng nhiều vai trò chủ chốt trong công việc và thậm chí xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng, Google đã triển khai chương trình ‘Women Will’ bao gồm các chuỗi hội thảo, khoá học miễn phí hỗ trợ họ tận dụng tối đa sức mạnh của kỹ thuật số. Các đội thi hạng mục Digital năm nay sẽ giúp Google lan toả chương trình và những giá trị này rộng rãi đến cộng đồng, không chỉ phụ nữ tại các thành phố lớn mà cả những người ở ngoại thành hoặc nông thôn.

Bảng Students

  • Giải Gold Winner: Đội The Ultimate | Nguyen Minh Thy và Ho Vu Phuong Uyen đến từ Đại học RMIT TP.HCM
  • Giải Silver Winner: Đội Lalaland | Nguyen Phi Linh và Huynh Chi Anh đến từ Đại học RMIT TP.HCM
  • Giải Bronze Winner: Đội 2K | Nguyen Vo Hoang Kim và Nguyen Minh Khanh đến từ Đại học RMIT TP.HCM

Bảng Industry Practitioners

  • Giải Silver Winner: Đội Leffie | Van Thi Quynh Nhu (Unilever) và Doan Thai Minh Chau (ANTS Programmatic)
  • Giải Bronze Winner: Đội Sun Cheese | Tran Duc Trung và Doan Kim Thao Chi đến từ Mindshare Vietnam

Bảng Industry Practitioners hạng mục Digital năm nay không có Gold Winner. Đội Leffie sẽ đại diện Việt Nam tham dự Young Spikes – Spikes Asia tại Singapore.

2. Hạng mục PR

Trong bối cảnh các bậc phụ huynh Việt Nam ngày càng đầu tư vào việc học của con với niềm tin rằng học vấn là thước đo duy nhất của thành công. Nhưng ngoài bài vở trên lớp, thể thao cũng có thể dạy cho trẻ nhiều bài học về sự nỗ lực và tinh thần đồng đội. Do đó, Milo đã khởi động chương trình ‘Activ Vietnam’ nhằm phát triển một thế hệ tương lai năng động hơn và vươn đến tầm vóc quốc tế. Các đội thi hạng mục PR năm nay sẽ giúp Milo xoá bỏ những rào cản vô hình trong tâm trí các bậc phụ huynh và giúp tinh thần thể thao được lan toả rộng rãi.

Bảng Students

  • Giải Gold Winner: Đội Vyvu | Vu Nguyen Mai Linh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và Vy Quynh Truc Linh (Học viện Ngoại giao)
  • Giải Silver Winner: Đội PNT | Nguyen Lan Trang và Nguyen Ha Phuong đến từ Đại học RMIT Hà Nội
  • Giải Bronze Winner: Đội Stormy | Nguyen Khanh Linh và Pham Viet Anh Thy đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bảng Industry Practitioners

  • Giải Gold Winner: Đội YNK | Tran Kim Hoang Yen (Zeno) và Ha Nguyen Tuan Kiet (Oliver)
  • Giải Silver Winner: Đội NG | Le Thi Linh Ngoc và Nguyen Thi Thu Giang dến từ T&A Ogilvy

Đội YNK sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại Young Lions – Cannes Lions tại Pháp. Và đội NG sẽ đại diện Việt Nam tham dự Young Spikes – Spikes Asia tại Singapore.

3. Hạng mục Marketers

Trong bối cảnh VinFast đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi và trợ giá với mong muốn người Việt được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm ô tô, xe máy điện chất lượng với giá cả hợp lý. Tuy nhiên, những chương trình này lại khiến cho người tiêu dùng không nhận diện được rõ nét định vị dòng xe sang – đẳng cấp của VinFast. Các đội thi hạng mục Marketers năm nay sẽ phát triển một chiến lược marketing nhằm khẳng định thương hiệu xe sang – đẳng cấp có giá mềm nhất, là sự lựa chọn tối ưu của thị trường của VinFast.

Bảng Students

  • Giải Gold Winner: Đội Reebonz | Lam Anh Thu và Dang Nhat Ha đến từ Trường Đại Học Kinh tế – Luật TP.HCM
  • Giải Silver Winner: ĐỘI TNT | Nguyen Truong Thinh và Nguyen Thi Thuy Tien đến từ Đại học RMIT TP.HCM
  • Giải Bronze Winner: Đội Beerezt | Nguyen Thi Hoang Ngoc (Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM) và Phan Han Bao Khanh (Đại học FPT TP.HCM)

Bảng Industry Practitioners

  • Giải Gold Winner: Đội Strivers | Le Phuc Nguyen và Tran Viet Linh đến từ Budweiser
  • Giải Bronze Winner: Đội Wanderlust | Hoang Minh Phuong (Vinasoy) và Do Thi Phuong Thao (Budweiser)

Bảng Industry Practitioners hạng mục Marketers năm nay không có Sliver Winner. Đội Strivers sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại Young Lions – Cannes Lions, Pháp.

4. Hạng mục Film & Integrated

Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam đang trong tình trạng báo động, với lượng rác nhựa chưa được xử lý cao thứ 4 thế giới, Unilever đã hợp tác với Urenco (công ty Môi trường đô thị Hà Nội) để khuyến khích mọi người thực hiện phân loại rác tại nguồn (S.A.S). Dù S.A.S là biện pháp đơn giản và hiệu quả giúp giảm lượng rác chưa qua xử lý ra môi trường nhưng lại chưa phải một thói quen của phần đông người dân. Nhiệm vụ của các đội thi hạng mục Film & Intergrated là giúp tăng nhận thức về tầm quan trọng của S.A.S và khiến họ bắt tay vào thực hiện ngay.

Đội Nguyen Hue (bảng chuyên nghiệp) sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại Young Lions – Cannes Lions, Pháp

Bảng Students

  • Giải Gold Winner: Đội Lastmin Duo | Nguyen Le Kim Tuyen (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) và Tran Pham Huong Xuan (Đại học Văn Lang)
  • Giải Silver Winner: Đội Kiwi | Nguyen Trung Kien (Đại học Miami) và Tran Vu Hanh Quyen (Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II)
  • Giải Bronze Winner: Đội A Droite | Luong Minh Cuong (Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM) và Ly Khanh Quynh (Ming Chuan University – Taipei City)

Bảng Industry Practitioners

  • Giải Gold Winner: Đội Nguyen Hue | Nguyen Anh Quang và Hoang Minh Trung đến từ Ki Saigon
  • Giải Silver Winner: Đội ROT | Cao Anh Tuan và Le Thi To Oanh (freelancer) và đội Tap Chung | Tran Minh Quan và Hoang Kim Ngoc Bich đến từ BP Communications

Đặc biệt, bảng Industry Practitioners của hạng mục Film & Integrated năm nay có đến 2 giải Silver và không có giải Bronze. Đội Nguyen Hue sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại Young Lions – Cannes Lions, Pháp.

Hy vọng trên trường đấu quốc tế sắp tới, những chú sư tử trẻ tài năng sẽ ghi dấu Việt Nam trên bản đồ sáng tạo thế giới.

Theo Thành Toàn / Brands Vietnam
* Nguồn: Brands Vietnam