Cá lòng tong hay Cá mập?

Trong Thủy giới, cá lòng tong là loài cá nhỏ, thường ở mặt nước cạn đơm đớp mồi; trong khi cá mập là loài dữ dằn ăn thịt sống, ẩn sâu dưới mặt biển mà ta khó lòng nhìn thấy, trừ phi cái miệng sắc bén của nó đã kề gần sát để đớp sống ta.

Trong PR giới, một vài người làm PR được công chúng biết đến, thường xuất hiện trên các bài báo, TV, hội thảo… chia sẻ về nghề; trong khi những người làm truyền thông chính trị luôn ẩn mặt, sống ẩn mình bí mật mà công chúng khó lòng biết là ai, trừ phi người đó tự thú nhận anh ta là kẻ thống trị dư luận vô hình thuộc cơ quan chính phủ.

  1. Tôi đang nói ở VN hay ở nước nào?
  2. Nước nào cũng có chế độ, chính phủ và người dân. Nước nào cũng có hết cả.

Bạn muốn trở thành cá lòng tong hay cá mập?
Tôi không phải là một trong hai dạng trên.

Tôi là Phương - PR Guru.

Có 7 cấp độ hành nghề PR:
  1. Thực tập sinh PR (PR Interns)
  2. Nhân viên PR (PR Executive)
  3. Giám sát PR (PR Supervisor)
  4. Trưởng phòng PR (PR Manager)
  5. Giám đốc PR (PR Director)
  6. Nhà tư vấn PR (PR Consultant)
  7. PR Guru (PR Guru)
Bạn hiểu như thế nào về PR Guru?