Hơn 120 cựu học sinh Khóa I THPT chuyên Quang Trung sẽ trở về miền ký ức

Sáng mai - 16/8/2026, hơn 120 cựu học sinh Khóa I, niên khóa 2003 - 2006, Trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước (cũ) sẽ hội ngộ trong chương trình “Hai mươi năm - Trở về miền ký ức”, cùng gặp lại thầy cô, bạn bè và một thời thanh xuân dưới mái trường xưa.
Trở về mái trường xưa sau hai thập niên
Sau hai mươi năm kể từ ngày rời ghế nhà trường, những học sinh thuộc khóa đầu tiên của Trường THPT chuyên Quang Trung sẽ có dịp gặp lại nhau dưới mái trường từng gắn bó với một phần tuổi trẻ.

Lễ khai giảng đầu tiên của trường THPT chuyên Quang Trung
Từ nhiều địa phương, cơ quan và lĩnh vực công tác khác nhau, hơn 120 cựu học sinh Khóa I sẽ trở về tham dự chương trình “Hai mươi năm - Trở về miền ký ức”.
Có người hiện công tác tại các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện hay doanh nghiệp; có người đã khởi nghiệp, lập nghiệp xa quê. Sau hai thập niên, mỗi người mang theo một hành trình riêng, nhưng điểm gặp nhau vẫn là những ký ức về lớp học, bạn bè và những người thầy, người cô năm cũ.
Với nhiều cựu học sinh, cuộc hội ngộ lần này có lẽ chính là dịp để những tiếng gọi tên tưởng đã nằm lại trong ký ức một lần nữa vang lên, để những câu chuyện về lớp học, kỳ thi hay những lần bị thầy cô nhắc nhở được kể lại bằng tâm thế của những người đã trưởng thành.
Khóa học đặc biệt trong những năm đầu của trường chuyên
Khóa I có một vị trí đặc biệt trong quá trình hình thành và phát triển của Trường THPT chuyên Quang Trung. Đây là thế hệ học sinh gắn với những năm đầu tiên của nhà trường, khi cả thầy và trò cùng làm quen với một môi trường còn mới mẻ. Nền nếp học tập, phương pháp giảng dạy và tinh thần của một trường chuyên được xây dựng từng bước qua mỗi giờ học, kỳ thi và hoạt động tập thể.
Học sinh trường THPT chuyên Quang Trung tham gia xếp hình logo nhà trường trong lễ khai giảng năm học mới
Chính vì vậy, cuộc gặp lại sau 20 năm không chỉ mang ý nghĩa của một buổi họp khóa. Đó còn là cơ hội để một thế hệ học sinh nhìn lại hành trình đã cùng nhà trường đi qua từ những ngày đầu.
Trở về để nói lời tri ân
Tình nghĩa thầy trò được kỳ vọng sẽ là một trong những trục cảm xúc chính của chương trình. Trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ, các cựu học sinh Khóa I sẽ có dịp gặp lại những cán bộ quản lý, giáo viên từng giảng dạy và đồng hành với mình trong suốt những năm THPT.
Sau 20 năm, cuộc gặp ấy không chỉ là khoảnh khắc của sự đoàn tụ, mà còn là dịp để những học sinh năm xưa bày tỏ lòng biết ơn với những người đã góp phần đặt nền móng cho tri thức, tính kỷ luật và nghị lực trên hành trình trưởng thành của mỗi người.
Có những bài học mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh chưa chắc đã hiểu hết. Sự nghiêm khắc trong một giờ học, một bài tập phải làm lại hay một lời nhắc nhở đôi khi từng khiến những cô, cậu học trò cảm thấy áp lực. Nhưng khi đã trưởng thành, lập nghiệp, lập gia đình và mang trên vai những trách nhiệm riêng, nhiều người mới thấm thía hơn giá trị của những điều tưởng chừng như rất nhỏ ấy.
Bởi thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức. Qua từng giờ học, từng lần uốn nắn, động viên hay nhắc nhở, các thầy cô còn góp phần hình thành ở học sinh khả năng tự học, tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và niềm tin để vượt qua khó khăn. Những bài học ấy có thể không nằm trong giáo trình nhưng lại âm thầm theo mỗi người trong suốt chặng đường đời sau này.
Ngày trở về lần này sẽ không chỉ là dịp để hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua mà còn là dịp để những trò cũ nói lời cảm ơn những người thầy, người cô đã từng kiên nhẫn dẫn dắt, truyền cảm hứng và dõi theo học trò trên những bước đầu tiên của hành trình trưởng thành.
Không chỉ là những khoảnh khắc hòa mình vào dòng ký ức
“Hai mươi năm - Trở về miền ký ức” còn gợi mở một câu chuyện dài hơn về sự kết nối giữa cựu học sinh với nhà trường. ở một câu chuyện dài hơn về sự kết nối giữa cựu học sinh với nhà trường.
Trên thực tế, một ngôi trường không chỉ được nhớ đến qua thành tích học tập mà còn qua khả năng hình thành một cộng đồng cựu học sinh gắn bó, biết tri ân và sẵn sàng đồng hành với những thế hệ tiếp theo.
Tập thể giáo viên, cựu giáo viên trường THPT chuyên Quang Trung tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường
Sự kết nối của các cựu học sinh Khóa I có thể mở ra những hoạt động thiết thực trong tương lai như chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tư vấn định hướng cho học sinh, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng hay kết nối chuyên môn.
Khi đó, những ký ức của tuổi học trò không chỉ nằm lại trong những bức ảnh lưu niệm mà có thể trở thành một nguồn lực để người đi trước tiếp sức cho người đi sau.
Có thể nhiều điều đã thay đổi sau hai thập niên. Tuy nhiên, với những người bạn từng cùng học dưới một mái trường, cuộc trở về lần này là dịp để nhận ra rằng tình bạn, nghĩa thầy trò và sự gắn bó với ngôi trường của tuổi thanh xuân vẫn luôn có một vị trí riêng trong hành trình của mỗi người.