Mời tham dự sự kiện “WhatElse Meetup #5 - Fighting Non-Brand Competitor”

Đối thủ của thương hiệu có khi không phải là một thương hiệu khác – mà là tất cả những thứ đang ngăn cản người tiêu dùng sử dụng thương hiệu của chúng ta.

Đó là nền tảng của khái niệm “share of throat” (tạm dịch: thị phần tiêu dùng) hay “share of wallet” (thị phần chi tiêu) mà những công ty lớn như Unilever, Coca-Cola, Pepsi… đang theo đuổi.

Thật sự chỉ có marketer mới nhìn và nghĩ theo “ngành hàng” (category), người tiêu dùng chỉ nghĩ theo “nhu cầu”.

Trong quán ăn, đối thủ của Coca-Cola nhiều khi không phải là Pepsi mà là ly trà đá hay ly nước sâm chủ tiệm tự làm.

Ăn vặt giữa giờ, đối thủ của snack Poca (Pepsi) nhiều khi không phải là Oishi mà là bánh tráng trộn, xoài lắc…

Một buổi chiều, người tiêu dùng chỉ có thể uống một lon Coca, Pepsi, Sting hay đơn giản là… một ly trà sữa Phúc Long.

Cần trắng da – đẹp da, không ít người tiêu dùng vẫn cân nhắc giữa Pond’s bán ở siêu thị – một mỹ phẩm Hàn quốc nào đó xách tay về hay… kem trộn hot girl livestream rần rần trên mạng.

Chỉ khi nhìn nhận sự tồn tại của non-brand competitor, bức tranh về thị trường mới hoàn tất. Và đôi khi việc lấy thị phần từ nhóm này lại “dễ xơi” hơn lấy từ đối thủ cạnh tranh: với nền tảng thị trường sữa đậu nành lớn thứ 3 thế giới (613 triệu lít) nhưng 70% vẫn được nấu thủ công và bán trên vỉa hè, quán cóc (số liệu từ Tetra Park, 2014) – Vinasoy đã thâu tóm thị phần và tăng trưởng doanh thu gấp 5 lần, lợi nhuận gấp 17 lần trong giai đoạn quanh mốc 2008-2012 và từng cán mốc doanh nghiệp tỷ đô trên sàn chứng khoán (với giá 124.000đ/cổ phiếu ngày 13.01.2017).

Việc non-brand vừa là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của đối thủ này – là một thương hiệu, bạn sẽ phải “đấu” ra sao?

Vẫn tiếp tục mang đến góc nhìn toàn diện từ chia sẻ của nhiều chuyên gia trong các mảng liên quan, WhatElse MeetUp 05 mời bạn nghe kinh nghiệm chinh chiến từ:

  • Chị Lan Hương, Head of Research – Masan Consumer.
  • Chị Nguyệt Kiều, Category Planning & Activation Head – Biscuit, Mondelez
  • Anh Trọng Nguyễn, Creative Director – Dinosaur
  • Chị Hoàng Anh, former Research Manager – Nestle Vietnam
  • Anh Trung Tín, Senior Brand Manager – non-sparkling category, Coca-Cola SEA
  • Điều phối bởi anh Việt Dũng, Managing Editor – WhatElse.

Thông tin đăng ký tham dự WhatElse Meetup #5 tại đây.