Điểm mặt 10 công ty nghiên cứu thị trường lớn nhất toàn cầu

Theo Báo cáo Global Top 25 của Hiệp hội Marketing Mỹ năm 2012, Mỹ đóng góp tới 6 đại diện trong top 10 tổ chức nghiên cứu thị trường toàn cầu lớn nhất năm 2011, 4 công ty còn lại đến từ Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản.

Dưới đây là 10 công ty nghiên cứu thị trường lớn nhất theo báo cáo này:
1. Nielsen - Mỹ
2. Kantar - Anh
3. Ipsos - Pháp
4. GfK - Đức
5. Symphony IRI - Mỹ
6. IMS Health - Mỹ
7. Westat - Mỹ
8. INTAGE - Nhật
9. Arbitron - Mỹ
10. The NPD - Mỹ

Thứ hạng năm 2011 có chút xáo trộn so với năm 2010 ở top giữa.

Tăng hạng ngoạn mục nhất có thể kể đến là công ty Ipsos (Pháp), từ vị trí số 5 lên top 3, nhờ động thái sáp nhập với công ty Synovate (Anh) - từng xếp thứ 6 ở bảng xếp hạng năm ngoái. Doanh thu năm 2011 sau sáp nhập đạt xấp xỉ 2,5 tỷ USD.

Sự biến mất của Synovate giúp các công ty xếp dưới tăng 1 bậc (Westat, ITAGE, Arbitron, The NPD).

Nielsen giữ vững ngôi vị quán quân với doanh thu là hơn 5,3 tỷ USD (tăng 4,8% so với 2010).

Tương tự, Kantar tiếp tục ở vị trí số 2 với doanh thu hơn 3,3 tỷ USD (tăng 0,8% so với 2010) và GfK xếp thứ 4 với 1,9 tỷ USD.

Riêng IMS Health giảm đến 3 bậc từ vị trí số 3 xuống hạng 6.

Top 3 trong danh sách này gồm Nielsen, Kantar và Ipsos cũng là những công ty đặt nhiều chi nhánh và văn phòng đại diện ở nhiều quốc gia nhất.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy tỷ lệ đóng góp doanh thu từ thị trường nước ngoài của các công ty nói trên. Mức đóng góp lớn nhất từ thị trường bên ngoài vào doanh thu là ở Công ty Ipsos (90,6%), GfK (72,6%), Kantar (72,1%), IMS Health (64%) và Nielsen (53%).

Nguồn CafeBiz