AMES 2016 thu hút hơn 1.231 đề cử tham dự

Hơn 1.231 đề cử đến từ 20 quốc gia Châu Á đã được gửi đến AMES 2016. Số lượng đề cử năm nay tiếp tục tăng 10% so với năm ngoái thông qua các hạng mục chính: Media Strategy, Digital Strategy, Data & Analyticse-Commerce.

Nhận xét về danh sách đề cử năm nay, bà Andrea Hayes, Festival Director cho biết: “The Asian Marketing Effectiveness & Strategy Conference & Awards phản ánh ngành công nghiệp truyền thông tiếp thị ở Châu Á Thái Bình Dương. Danh sách đề cử không chỉ là minh chứng cho sự uy tín của giải thưởng và chất lượng trong ngành đặt trên chúng, mà còn là minh họa cho sự tăng trưởng mạnh và sâu của ngành trong khu vực. Cuộc thi sẽ thách thức hơn với nhiều đề cử nhất từ trước đến giờ, và chúng tôi rất mong đợi để tìm ra những chiến dịch nào sẽ nằm vào danh sách cuối cùng trong năm nay.”

Những đề cử được nhận từ các quốc gia được ghi nhận như sau:

  • Australia: 96
  • Bangladesh: 6
  • Cambodia: 2
  • China: 219
  • Hong Kong: 74
  • India: 298
  • Indonesia: 13
  • Japan: 28
  • Malaysia: 30
  • New Zealand: 27
  • Pakistan: 3
  • Philippines: 90
  • Singapore: 187
  • South Korea: 9
  • Sri Lanka: 6
  • Taiwan: 39
  • Thailand: 43
  • United Kingdom: 4
  • United States: 6
  • Vietnam: 51
  • Tổng: 1.231

Những đề cử này sẽ được đánh giá và chọn lọc bởi hội đồng bao gồm 100 nhà lãnh đạo thương hiệu và chiến lược gia đầu ngành của khu vực trong vòng 2 tháng tới. Danh sách cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 4.

Aparna Sundaresh, Global Brand Development Director của Paddlepop và Max của Unilever, đồng thời cũng là chủ tịch hội đồng chấm giải cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thời đại thật sự thú vị, với rất nhiều chữ ‘hơn’ – Nhiều dữ liệu hơn, nhiều kênh tiếp cận hơn và thậm chí là nhiều platform truyền thông hơn. Những ý tưởng này thách thức các tiêu chuẩn và chuyển đổi các doanh nghiệp của chúng ta hướng đến sự đơn giản nhất, ý nghĩa nhất bằng việc bắt đầu với những insight có quan hệ mật thiết và truyền tải những thông điệp rõ ràng thông qua chiến lược thương hiệu. Những chiến dịch xuất sắc nhất sẽ đối mặt với sự cân bằng giữa việc bảo vệ tính thuần túy và mục đích cơ bản của một ý tưởng trong khi mở rộng ý tưởng này thông qua trải nghiệm người tiêu dùng một cách cụ thể, nhằm mục mang lại thành quả kinh doanh. Tôi rất phấn khởi để thấy được những gì tốt nhất mà Châu Á đã đưa ra hôm nay và mong đợi sẽ được truyền cảm hứng, được thử thách và bất ngờ.”

Người chiến thắng sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải được tổ chức sau Hội nghị Asian Marketing Effectiveness & Strategy vào buổi tối ngày 31/05/2016 tại Grand Hyatt Singapore.

Huỳnh Ngọc / Brands Vietnam
Nguồn Lanka Business News