Thị trường điện máy tiếp tục tăng trưởng cao

Sau giai đoạn ảm đạm, thị trường điện máy, hàng công nghệ VN đã có tăng trưởng ấn tượng trở lại.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường GFK, doanh số thị trường hàng điện máy VN quý 1-2015 tăng 22,8 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 36.000 tỉ đồng.

Trong đó tăng mạnh nhất là nhóm sản phẩm kỹ thuật số đạt doanh thu 426 tỉ đồng, tăng 43,9 ; nhóm sản phẩm thiết bị văn phòng đạt doanh thu 356 tỉ đồng, tăng 43,2 ; có mức tăng ít hơn là nhóm sản phẩm điện thoại 26,2 nhưng chiếm doanh số cao lên đến 15.700 tỉ đồng...

Các chương trình khuyến mãi được các nhà bán lẻ hàng điện máy tung ra để kéo sức mua - Ảnh: Thanh Đạm

Theo ông Trần Đình Lưu Phong - giám đốc marketing chuỗi khu mua sắm Phan Khang, doanh số tăng trưởng bùng nổ nhờ một phần quý 1-2015 rơi vào dịp Tết Nguyên đán, mùa mua sắm lớn nhất trong năm.

Bước sang quý 2 vẫn có một vài dòng sản phẩm tiếp tục bán tốt, thậm chí tăng mạnh hơn quý trước như máy điều hòa, tủ lạnh, quạt điện... do rơi vào mùa nóng.

N. Bình
Nguồn Tuổi Trẻ Online