Khám phá nhà máy sản xuất của Rolls-Royce

Khám phá nhà máy sản xuất của Rolls-Royce

Những mẫu xe sang trọng của Rolls-Royce được sản xuất bởi dây chuyền hiện đại và những người thợ lành nghề.

Chiếc Rolls-Royce Silver Ghost Piccadilly Roadster này được sản xuất từ năm 1923 và hiện vẫn hoạt động tốt. Chiếc xe được trưng bày ngay cạnh quầy lễ tân của nhà máy Rolls-Royce, như một minh chứng cho chất lượng và sự bền bỉ của các sản phẩm mang thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới này.

Phòng truyền thống của Rolls-Royce trưng bày nhiều mẫu xe đình đám gắn với thương hiệu, trong đó có mẫu Phantom.

Thay vì vận chuyển những chiếc xe bằng băng chuyền, Rolls-Royce sử dụng hệ thống xe kéo (màu vàng) để di chuyển những chiếc xe từ bộ phận này sang bộ phân khác.

Các chi tiết thân xe được sản xuất tại Đức và chuyển về nhà máy ở Anh để lắp ráp và thực hiện các bước hoàn thiện.

Những khách hàng của Rolls-Royce có thể lựa chọn bất kỳ màu nào họ yêu thích. Trong hình chỉ là một số ít màu sắc đã được Rolls-Royce phối màu sẵn. Mặc dù vậy, khoảng 80% khách hàng mua xe Rolls-Royce đều lựa chọn những màu sơn mang tính truyền thống là đen, trắng và bạc.

Rolls-Royce sử dụng máy móc để thực hiện việc sơn lót cho xe, trong khi toàn bộ các quá trình sơn hoàn thiện và đánh bóng đều được thực hiện thủ công. Trong hình là một bộ đồ bảo hộ dành cho những người trực tiếp sơn hoàn thiện xe.

Sau khi được đánh bóng, thân xe được vận chuyển đến khu vực lắp ráp các chi tiết cơ khí.

Các bộ phận hoàn thiện xe xếp hàng lần lượt chờ lắp ráp.

Những người thợ tại nhà máy Rolls-Royce có trên tay cả một danh sách dài những bộ phận cần thiết. Sau đó, họ sẽ đi lấy chúng từ một nhà kho rất lớn bên trong nhà máy.

Một trong những điều thú vị nhất mà Rolls-Royce mang đến cho khách hàng chính là việc tạo bầu trời sao bên trong cabin xe. Trong hình là những sợi quang học được gắn lên lớp da bọc trên trần xe. Sau đó, những sợi quang học này sẽ được kết nối với hệ thống đèn LED để tạo ra những màu sắc khác nhau.

Một chiếc xe đang trong quá trình hoàn thiện với rất nhiều yêu cầu khác nhau từ chủ xe. Những yêu cầu này được ghi trên các mảnh giấy gắn trên thân xe.

Những chiếc xe của Rolls-Royce đều sử dụng loại vật liệu gỗ và da cao cấp. Trong hình là một cánh cửa của mẫu sedan Ghost, được bọc da và ốp gỗ hoàn toàn thủ công.

Rolls-Royce cung cấp cho khách hàng rất nhiều sự lựa chọn để cá nhân hóa chiếc xe. Đối với những chi tiết không có sẵn, Rolls-Royce vẫn có khả năng tạo ra, bởi họ có một đội ngũ chuyên gia lành nghề.

Tại khu vực cá nhân hóa chiếc xe, một số chi tiết không thể lắp ráp trên dây chuyền chung sẽ được thực hiện tại đây. Nhờ đó, những chiếc xe do Rolls-Royce tạo ra theo đơn đặt hàng sẽ là độc nhất vô nhị, do không sản xuất trên dây chuyền đại trà.

Khối động cơ V12 6,75 lít được lắp bên trong mẫu Phantom Waterspeed với số lượng sản xuất hạn chế. Động cơ được sơn màu xanh dương cùng màu với xe. Rolls-Royce chỉ sản xuất 35 chiếc xe này.

Đây là khối động cơ thế hệ đầu tiên của Rolls-Royce Phantom, hiện tại hãng xe Anh quốc đã dùng loại động cơ mới hơn.

Sau khi lắp ráp, những chiếc xe của Rolls-Royce được kiểm tra tiếng bên trong cabin một cách kỹ lưỡng. Nếu như không đạt độ chống ồn tiêu chuẩn, chiếc xe sẽ được trả về khu vực lắp ráp để chỉnh sửa.

Một chiếc xe gần hoàn thiện tiến hành những bước kiểm tra cuối cùng.

Khu vực để những mẫu xe hoàn thiện.

Tuấn Anh / The Verge
Nguồn Zing News