Đại diện Orion Food Vina: Người Việt tiêu thụ hàng trăm triệu bánh ChocoPie mỗi năm

Đại diện Orion Food Vina: Người Việt tiêu thụ hàng trăm triệu bánh ChocoPie mỗi năm

Đại diện Orion Food Vina cho biết năm 2021 Việt Nam tiêu thụ 575 triệu chiếc bánh ChocoPie, tương đương doanh thu 2.000 tỷ đồng, chiếm đến 27% tổng doanh thu doanh nghiệp.

Orion Corp., một nhà sản xuất bánh kẹo lớn ở Hàn Quốc, cho biết công ty con tại Việt Nam là Orion Food Vina, đã công bố doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập vào năm 2005.

Luỹ kế đến hết 30/10/2022, công ty này lãi 924 tỷ đồng, tăng hơn 37,5% so với cùng kỳ năm 2021. Được biết, mức lãi hàng năm của Orion Food Vina tại thị trường Việt Nam hơn ngàn tỷ. So với mặt bằng hiện nay, mức lãi này phải gọi là “ăn đứt” mọi đối thủ.

Nguồn: VnExpress

Orion Food Vina là chủ sở hữu của hàng loạt thương hiệu thực phẩm quen thuộc tại Việt Nam như bánh ChocoPie, bánh Custas, bánh quy Gouté, khoai tây chiên O’Star, Swing… Năm 2005, Orion thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina có trụ sở chính tại TP.HCM. Tháng 12/2006, Orion khánh thành nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương và nhà máy thứ hai tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 3 năm sau đó.

Orion gây dấu ấn tại Việt Nam với thương hiệu ChocoPie, có thể xem là ký ức tuổi thơ của thế hệ 8-9X. Đến nay, bánh ChocoPie vẫn đóng góp phần lớn vào doanh thu của hãng.

Theo chia sẻ mới đây với Forbes, đại diện hãng cho biết năm 2021 Việt Nam tiêu thụ 575 triệu chiếc bánh ChocoPie, tương đương doanh thu 2.000 tỷ đồng, chiếm đến 27% tổng doanh thu Orion Food Vina.

Xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm, Orion đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất bánh kẹo số 1 tại đây. Công ty cho biết đang có kế hoạch mở cơ sở sản xuất mới tại hai nhà máy ở Hà Nội và TP.HCM, đồng thời đang xem xét kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy nữa.

Orion Food Vina.
Nguồn: Orion World

Tham vọng này cũng dễ hiểu khi Orion Food Vina hiện đang thu hàng Top Việt Nam về mảng bánh kẹo. Kinh Đô trước khi bán mảng bánh kẹo cho Mondelez vào năm 2015, được mệnh danh là “ông lớn” thị phần thị trường song lợi nhuận cũng chỉ vào khoảng 400 tỷ đồng/năm.

Mới đây, Kido (Kinh Đô cũ) quay trở lại và đặt mục tiêu chiếm vị thứ 2 ngành sau 6 năm vắng bóng. Dù vậy, lợi nhuận mảng này cũng khá khiêm tốn so với Orion.

Hay Bibica – doanh nghiệp thâm niên trong ngành bánh kẹo Việt Nam và có thương hiệu quen thuộc với thị trường, hàng năm thu về chưa đến 100 tỷ lợi nhuận. Thậm chí, giai đoạn 2019-2021 do khó khăn, lợi nhuận công ty cho thấy sự sụt giảm mạnh. Năm ngoái, con số lợi nhuận ròng Bibica đạt chỉ vào khoảng 22 tỷ đồng.

Được biết, mỗi năm Bibica cung cấp cho thị trường hơn 20.000 tấn bánh kẹo các loại như: bánh tết, bánh hura, bánh quy, socola, bánh trung thu, kẹo cứng, kẹo mềm. Trong đó Hura, Goody, Orienko, Migita, Tứ Quý, Bốn mùa… là những nhãn hàng khá mạnh trên thị trường. Hiện, Bibica thuộc hệ thống PAN Foods – doanh nghiệp mới nổi trong mảng nông nghiệp, thuỷ sản trên thị trường. 9 tháng đầu năm nay, PAN Foods thu về 27 tỷ đồng từ mảng bánh kẹo.

Cũng là thương hiệu thâm niên, Bánh kẹo Hải Hà cũng chỉ thu về đều đặn khoảng 40 tỷ lợi nhuận/năm từ mảng bánh kẹo. Riêng năm 2022, con số tăng trưởng tương đối lên 52 tỷ đồng, song so với Orion Food Vina chỉ bằng 4%.

Tri Túc
Nguồn CafeBiz