Những quảng cáo việc làm độc đáo

Thật khó khăn để tìm được việc làm phù hợp, song để mình mắc kẹt mãi trong một công việc nhàm chán thật sự không nên.

Trước tiên là chiến dịch của Monster.com với thông điệp: "Phải chăng bạn đang bị kẹt trong một công việc sai lầm?". Chiến dịch này đưa ra những hình ảnh đối lập giữa chủ thể và hoàn cảnh để minh họa ý tưởng.


Nàng vũ công ba lê giữa dàn cầu thủ của trò đá bóng bàn


Anh chàng su mô dễ thương này có vẻ không hợp với chiếc hộp chật chội


Tương tự, người lính mang súng không phải là hình ảnh quen thuộc trong chiếc hộp nhạc.


Không chỉ có đồ chơi, Monster còn tổ chức những sự kiện quảng cáo thực tế. Trên ảnh là anh chàng kiểm soát không lưu lạc giữa rạp chiếu phim ở Hong Kong.


Hay vị trọng tài nghiêm khắc rút thẻ với bất cứ ai ông nhìn thấy trên đường này. Điều thú vị là những tấm thẻ chính là tờ rơi quảng cáo của Monster.


Tiếp đến, anh chàng vốn thuộc về những đường đua F1 đầy tốc độ nay lại chuyển sang nghề kéo xe.

Tiếp đến là chiến dịch đầy hài hước của Jobsintown.de, cũng giương cao khẩu hiệu: đừng làm mãi một công việc không phù hợp bởi cuộc sống là cực kỳ ngắn ngủi. Các quảng cáo biểu hiện sự tù túng, cảm giác ngột ngạt của người lao động trong một môi trường không thích hợp để làm việc.


Trên hình là anh chàng đang dán thuốc lá bên trong một chiếc máy bán hàng tự động với vẻ mặt đầy nhàm chán.


Hay như người nghệ sĩ với công việc sấy ảnh không có gì là thú vị.


Người phụ nữ kẹt cứng trong những chiếc máy giặt công cộng.


Pha cà phê mỗi ngày trong một không gian chật chội không phải là một nghề lý tưởng


Hài hước nhất trong loạt quảng cáo có lẽ là anh chàng đang co chân đạp hết tốc lực trong chiếc ô tô đồ chơi ở khu mua sắm này.


"Hộp nhạc" có vẻ quá chật hẹp cho một giọng ca xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn.


Cuối cùng, bí mật đằng sau những chiếc kem - người phụ nữ có vẻ đã quá chán ngán với công việc của mình.


Còn đây là dòng quảng cáo được in thực trên nóc xe bus với lời khuyên truy cập Careerbuilder.com để tìm kiếm công việc phù hợp, thay vì nhảy lầu tự tử do đã quá áp lực

Nguồn Doanh Nhân Sài Gòn