Ông Trương Gia Bình sẽ làm Chủ tịch Tập đoàn FPT đến năm 2027

Ông Trương Gia Bình sẽ làm Chủ tịch Tập đoàn FPT đến năm 2027

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên mới, ông Trương Gia Bình được tái bổ nhiệm vào chức vụ thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Trương Gia Bình được tái bổ nhiệm vào chức vụ thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của FPT vừa qua. Thông tin này cũng được Tập đoàn FPT gửi thông báo thay đổi nhân sự gửi tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh ông Bình, ông Bùi Quang Ngọc được tái bổ nhiệm chức vụ thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Đỗ Cao Bảo cũng được tái bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ mới của Tập đoàn FPT xuất hiện 2 thành viên HĐQT là người nước ngoài mới là Hiroshi YokotsukaHampapur Rangadore Binod thay cho Hamaguchi Tomokazu Dan E Khoo.

Ông Trương Gia Bình đảm đương vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT giai đoạn từ năm 2002-2009. Ông Bình tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 26/9/2012 đến ngày 31/7/2013. Vị trí này sau được giao cho nhân sự cấp cao khác và ông Bình vẫn đảm nhiệm vị trí cao nhất của tập đoàn. Như vậy nếu tính từ năm 2002-2027, ông Bình gánh vác trọng trách Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT trong 25 năm. Tính đến năm 2027, ông Trương Gia Bình và ông Bùi Quang Ngọc cùng ở tuổi 71, ông Đỗ Cao Bảo 70 tuổi.

Ông Trương Gia Bình

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn FPT, các cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 tỉ lệ 40%, trong đó 20% bằng tiền mặt (đã tạm ứng 10%). Cổ tức 20% bằng cổ phiếu sẽ được trả cùng với cổ tức 10% bằng tiền mặt còn lại, thời gian thực hiện trong quý II/2022.

Cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 42.420 tỉ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng 20,2% lên 7.618 tỉ đồng. Tại cuộc họp, ông Trương Gia Bình cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.

Nhìn lại năm 2021, doanh thu hợp nhất của FPT đạt 35.657 tỉ đồng, tăng 19,5% và lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 5.349 tỉ, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 4.337 tỉ đồng, tăng 22%.

Kế hoạch kinh doanh của FPT trong năm nay
Ảnh: NDH

Tại đại hội, các vấn đề được cổ đông quan tâm nhất là chuyển đổi số, phát triển mảng AI, blockchain hay Metaverse để bắt kịp với sự phát triển của công nghệ thế giới.

Theo ông Trương Gia Bình, công nghệ AI cũng sẽ được tích hợp vào tất cả các sản phẩm, dịch vụ giải pháp thông minh cho từng ngành, từng lĩnh vực. Hiện nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI với hơn 20 giải pháp đang phục vụ hơn 11 triệu người và 200 triệu lượt giao tiếp. Trong thời gian qua, FPT đã phát triển và đào tạo các chuyên viên ảo như: chuyên viên tuyển dụng ảo, chuyên viên chăm sóc khách hàng ảo, chuyên viên y tế ảo, chuyên viên bán hàng ảo... giúp nhiều doanh nghiệp, tổ chức ghi nhận những đột phá về hiệu suất làm việc.

Ngoài ra, công ty cũng đang xây dựng metaverse và blockchain – những nền tảng tiếp theo của internet trong tương lai. Hiện đang có một công ty Nhật Bản với 3.000 đại lý và 300.000 người đang sửa dụng nền tảng của FPT.

Sơn Mai
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư