Masan Group chi thêm 110 triệu USD để nâng sở hữu Phúc Long lên 51% vốn

Masan Group chi thêm 110 triệu USD để nâng sở hữu Phúc Long lên 51% vốn

Tập đoàn đã tiến hành mua thêm 31% cổ phần của Phúc Long, nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%, qua đó nắm quyền chi phối thương hiệu này.

Với giá 110 triệu USD cho 31% cổ phần, Phúc Long được định giá 355 triệu USD. Trước đó, vào giữa năm 2021, tập đoàn đã chi 15 triệu USD để mua 20% vốn Phúc Long và triển khai mô hình kiosk Phúc Long trong cửa hàng VinMart+ (đã đổi tên thành WinMart+). Như vậy, chỉ trong hơn nửa năm, định giá Phúc Long đã tăng từ 75 triệu USD lên 355 triệu USD, khoảng hơn 8.000 tỉ đồng, gấp 4,7 lần.

Phúc Long được ra đời từ năm 1968 và thành lập công ty vào năm 2000 với sản phẩm chính là trà và cà phê. Phải đến 2012, doanh nghiệp mới chính thức mở rộng vào ngành đồ ăn và thức uống với việc ra mắt cửa hàng Phúc Long tại quận 7, TP.HCM. Tính đến năm 2020, doanh nghiệp sở hữu 2 đồi chè tại Bảo Lộc – Lâm Đồng và Thái Nguyên, 2 nhà máy tại Bình Dương.

Masan Group dự kiến trong năm tài chính 2022, doanh thu Phúc Long sẽ đạt từ 2.500 tỉ đến 3.000 tỉ đồng.
Ảnh: TL

Định giá này tương ứng mức P/E xấp xỉ 15x dựa trên ước tính lợi nhuận sơ bộ năm 2022, điều này có nghĩa lợi nhuận ước tính trong năm nay của Phúc Long sẽ xấp xỉ 500 tỉ đồng. Đây có thể là con số gây choáng ngợp đối với các doanh nghiệp F&B. Ngay cả với Highlands Coffee, chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam kể cả về quy mô, doanh thu và lợi nhuận trong năm đỉnh cao cũng chỉ lãi khoảng 100 tỉ đồng sau thuế. Mặt khác, mức P/E foward 15x là ngang ngửa với Vinamilk, công ty sữa chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam.

Masan Group cho biết kể từ khi nhận được khoản đầu tư ban đầu, Phúc Long thể hiện sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ với chiến lược Point of Life (POL), chiến lược này sẽ tăng tốc hơn nữa khi Phúc Long trở thành công ty thành viên tập đoàn.

Masan Group dự kiến trong năm tài chính 2022, doanh thu Phúc Long sẽ đạt từ 2.500 tỉ đến 3.000 tỉ đồng, nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng riêng và kiosk trong WinCommerce cũng như việc đa dạng hoá danh mục sản phẩm trà và cà phê.

Mai Khanh
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư