2 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2021

2 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2021

Theo dự báo mới nhất từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tăng trưởng kinh tế năm 2021 khoảng 3-3,5%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 9.

Dự báo này được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ vừa qua. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Trần Quốc Phương chia sẻ với báo chí đầu tháng 10 về kịch bản tăng trưởng mà bộ này báo cáo Chính phủ. Theo đó, ở kịch bản tăng trưởng cả năm đạt 3%, theo ông Phương, tăng trưởng quý IV phải đạt 7,06%. Kịch bản 2, GDP cả năm đạt 3,5% thì quý IV phải tăng 8,84% trở lên.

Theo Thứ trưởng: “Dự báo mới đưa ra trên cơ sở kết quả thực hiện kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển vọng 3 tháng cuối năm”.

Trong quá khứ, mức tăng GDP quý IV từ 7% trở lên đã từng đạt được, song Thứ trưởng cũng lưu ý, tăng trưởng quý cuối năm 2021 lại phụ thuộc nhiều vào đề án “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, doanh nghiệp phải được hoạt động, không bị “đóng băng”
Ảnh: TL

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng, doanh nghiệp phải được hoạt động, không bị ‘đóng băng’”, Thứ trưởng chia sẻ thêm. Cùng đó, lực lượng lao động cũng được dịch chuyển an toàn, đi lại làm việc để doanh nghiệp hoạt động bình thường trong tình hình mới.

Theo Thứ trưởng, hiện nay hàng hoá cũng cần được lưu thông thông suốt ở cả đầu vào, đầu ra thì mới có thể hỗ trợ được cho tăng trưởng. “Trong giai đoạn phục hồi sản xuất tới đây khi kinh tế mở cửa trở lại, các doanh nghiệp, khu vực sản xuất phục hồi được 80% công suất là thành công lớn”, ông nói.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 2011-2020
Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ sáng 2/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ phụ thuộc lớn vào phục hồi sản xuất kinh doanh quý IV và thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh thời gian tới. Vì thế Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư sớm hoàn thiện chiến lược, kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế ở trạng thái bình thường mới.

Cập nhật dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam vào cuối tháng 9, trong khi ADB hạ mức dự báo tăng trưởng năm nay của Việt Nam xuống còn 3,8%, thì WB vẫn giữ mức dự báo 4,8%. Dù vậy các tổ chức quốc tế vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Mai Châu
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư