Thế Giới Di Động đặt mục tiêu năm 2021 tăng trưởng 2 chữ số bất chấp rủi ro do dịch bệnh

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu năm 2021 tăng trưởng 2 chữ số bất chấp rủi ro do dịch bệnh

Năm 2021, MWG đặt mục tiêu doanh thu đạt 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.750 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,6% và 37,7% so với kế hoạch của năm 2020.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 11 với doanh thu đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng doanh thu khả quan của chuỗi Bách hoá Xanh (BHX) và Điện máy Xanh (ĐMX). Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 316 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế 11 tháng, MWG ghi nhận 99.304 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 3.599 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 7% và gần 2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận ròng 11 tháng được duy trì ở mức 3,6%. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và vượt 4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về cơ cấu doanh thu, dù vẫn tăng trưởng luỹ kế 11 tháng âm tuy nhiên ngành hàng điện thoại đã tăng trở lại khoảng 4% trong tháng 11 so với mức trung bình 10 tháng đầu năm nhờ mở bán iPhone 12, Samsung Note 20; triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt và tiếp tục mở mới nhiều cửa hàng ĐMX mini/supermini.

Doanh thu và lợi nhuận 11 tháng đầu năm của MWG

Cuối tháng 11, ĐMX Supermini (ĐMS) đã có mặt tại 37/63 tỉnh thành khắp cả nước với tổng số 169 cửa hàng, trong đó có 62 cửa hàng mở mới trong tháng 11. Luỹ kế từ khi triển khai, ĐMS mang về hơn 450 tỷ đồng, tương đương doanh thu bình quân mỗi cửa hàng ổn định hơn 1 tỷ đồng/tháng.

Ngoài ra, một số mặt hàng khác như laptop mang về hơn 3.300 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Đồng hồ ghi nhận tổng doanh số hơn 1.400 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ nhờ bán ra 1 triệu sản phẩm. Thực phẩm và FMCGs tăng trưởng 103%.

Tính đến cuối tháng 11, chuỗi bán lẻ thiết bị di động và điện máy ở thị trường nước ngoài của MWG (Bluetronics) đã hiện diện ở 6/24 tỉnh thành tại Campuchia với tổng số 29 cửa hàng. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/tháng.

BHX tiếp tục ghi nhận mức doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, tương đương doanh thu bình quân tháng mỗi cửa hàng đạt hơn 1,2 tỷ đồng. Luỹ kế 11 tháng, chuỗi này đóng góp hơn 19% trong tổng doanh số của MWG.

Đến cuối tháng 11, chuỗi này đã có tổng cộng 1.687 điểm bán, tăng thêm 31 cửa hàng trong tháng 11. Trong đó, 54% cửa hàng đã hoạt động trên 1 năm với doanh thu bình quân hơn 1,4 tỷ đồng/cửa hàng.

Trong đó, mô hình cửa hàng BHX diện tích lớn (hơn 500m2) đã có 121 điểm bán, vượt kế hoạch 100 cửa hàng trước năm 2020. Doanh thu bình quân đạt hơn 2,7 tỷ đồng/tháng, cửa hàng lớn nhất đạt xấp xỉ 5,4 tỷ đồng.

Kế hoạch tham vọng năm 2021

Năm 2020 là năm khó khăn với nền kinh tế nói chung trong đó ngành bán lẻ cũng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do COIVD-19. Sang năm 2021, ban lãnh đạo MWG đánh giá thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình hình dịch COVID-19 chưa hoàn toàn chấm dứt.

Dù vậy, MWG vẫn đặt mục tiêu trở lại đà tăng trưởng hai chữ số. Cụ thể, doanh thu thuần kế hoạch là 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.750 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,6% và 37,7% so với kế hoạch của năm 2020.

Chuỗi ĐMS đặt mục tiêu 1.000 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm 2021. Hoạt động kinh doanh bán lẻ thiết bị di động và điện máy vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính, kỳ vọng đóng góp khoảng 75% tổng doanh số của MWG.

Ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu dự kiến tiếp tục tăng trưởng và giúp BHX nâng tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu lên khoảng 25% năm 2021. Mục tiêu có khoảng 2.500 cửa hàng vào cuối năm 2021.

Thanh Hà
Nguồn BizLive