Doanh số ô tô tháng 11: TC Motor bất ngờ vượt qua Toyota

Doanh số ô tô tháng 11: TC Motor bất ngờ vượt qua Toyota

Trong tháng 11/2020, TC Motor bất ngờ vượt Toyota giành lại vị trí thứ 2 trong số các nhà sản xuất ô tô có doanh số lớn nhất Việt Nam nhờ tăng tới 3.184 xe so với tháng trước.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), trong tháng 11/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.359 xe, tăng 9% so với tháng 10/2020 và tăng 22% so với tháng 11/2019.

Doanh số này bao gồm: 28.755 xe du lịch; 7.122 xe thương mại và 482 xe chuyên dụng. So với tháng trước đó, doanh số xe du lịch tăng 13%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 25%.

Cũng theo báo cáo từ VAMA, sản lượng của xe lắp ráp trong nước trong tháng 11 đạt 23.509 xe, tăng 15% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.850 xe, tăng 0,7% so với tháng trước.

Luỹ kế đến hết tháng 11/2020, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 248.768 xe, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch đạt 184.418 xe, giảm 13%; xe thương mại đạt 60.883 xe, giảm 15% và xe chuyên dụng đạt 3.517 xe, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo từ VAMA cũng cho biết, tính đến hết tháng 11/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 7% trong khi xe nhập khẩu giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số các nhà sản xuất ô tô trong tháng 10/2020 và tháng 11/2020

Về doanh số các hãng xe, trong tháng 11/2020, 2 nhà sản xuất xe là Thaco và TC Motor đều có sự tăng trưởng doanh số đáng kể, Thaco tăng 2.279 xe và TC Motor tăng 3.184 xe. Kết quả này cũng giúp TC Motor vượt qua Toyota và vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trong số các nhà sản xuất ô tô có doanh số lớn nhất thị trường.

Ngược lại, Ford, Isuzu và Suzuki là những nhà sản xuất có sự sụt giảm nhẹ về doanh số trong tháng vừa qua.

Về thị phần, dẫn đầu thị trường vẫn là Thaco với 5 thương hiệu xe, tiếp sau đó là TC Motor đứng ở vị trí thứ 2 và Toyota tụt xuống vị trí thứ 3. Bộ 3 nhà sản xuất này vẫn luôn dẫn đầu thị trường về doanh số.

Ở nhóm doanh số thấp hơn, VinFast vượt qua Mitsubishi với doanh số 4.040 xe, chỉ nhỉnh hơn một vài chiếc so với doanh số 4.033 xe của Mitsubishi; Ford đứng ở vị trí thứ 6 với 2.731 xe bán ra trong tháng vừa qua.

Honda từ vị trí thứ 8 vươn lên 1 bậc khi vượt qua Suzuki với doanh số 2.018 xe; trong khi Suzuki đạt doanh số 1.200 xe và Isuzu đạt mức doanh số 886 xe. Các hãng còn lại có doanh số không đáng kể khi chỉ đạt vài chục hoặc hơn 100 xe.

Nguyễn Thắm
Nguồn BizLive