Dầu Thực vật Tường An công bố CEO và Chủ tịch HĐQT mới

Dầu Thực vật Tường An công bố CEO và Chủ tịch HĐQT mới

Dầu Thực vật Tường An (TAC) sẽ bầu cử ông Trần Lệ Nguyên vào chức danh Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2017-2022. Song song, Phó Tổng Giám đốc là ông Bùi Thanh Tùng sẽ đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/9.

HĐQT Dầu Thực vật Tường An (TAC) vừa thông qua quyết định thay đổi vị trí lãnh đạo chủ chốt. Chi tiết, Công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm của chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hà Bình Sơn theo nguyện vọng cá nhân. Thời gian hiệu lực từ ngày 1/9, ông Sơn sẽ tiến hành bàn giao công việc, hồ sơ liên quan đến hết ngày 20/9.

Đồng thời, HĐQT TAC cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của chức danh Thành viên HĐQT, Chủ tịch cùng người đại diện theo pháp luật của bà Nguyễn Thị Hạnh theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực kể từ 1/9 và bà Hạnh có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ liên quan đến hết ngày 20/9.

Thay thế, Công ty sẽ bầu cử ông Trần Lệ Nguyên vào chức danh Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2017-2022. Song song, Phó Tổng Giám đốc là ông Bùi Thanh Tùng sẽ đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/9.

Ông Trần Lệ Nguyên, Tân Chủ tịch HĐQT dầu Thực vật Tường An (TAC)

Quyết định trên diễn ra trước thềm sáp nhập TAC vào KIDO (KDC), theo như quyết định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. Công ty cũng vừa chốt ngày chia cổ tức đặc biệt. Chi tiết, mức chi trả lên đến 75% bằng tiền mặt (7.500 đồng/cp), ngày đăng ký cuối cùng là 15/9 và sẽ chi trả vào ngày 30/9/2020. Công ty sẽ giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện công việc để chi trả cổ tức.

Động thái này đang phản ánh khá mạnh vào cổ phiếu trên thị trường. Chốt phiên giao dịch 28/8/2020, cổ phiếu TAC tiếp tục kịch trần với dư mua cực lớn, trắng bên bán. Sau hơn 1 tuần liên tục tăng trần, thị giá TAC hiện suýt soát mức 60.000 đồng/cp, tức tăng gấp 3 lần kể từ tháng 3/2020.

Ngay mức đỉnh, hàng loạt cổ đông nội bộ là ban lãnh đạo đăng ký bán sạch cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc thoả thuận, cùng thời gian từ ngày 4/9-3/10/2020. Mục đích chung là phục vụ nhu cầu cá nhân với tổng số cổ phiếu dự được “sang tay” lên đến 47.000 đơn vị – tương đương 0,15% vốn.

(Đổi tiêu đề bởi Brands Vietnam)

Tri Túc
Nguồn CafeF