Bách Hoá Xanh đóng góp hơn 10% vào tổng doanh thu Thế Giới Di Động

Bách Hoá Xanh đóng góp hơn 10% vào tổng doanh thu Thế Giới Di Động

Doanh thu thuần của chuỗi Bách Hoá Xanh trong năm 2019 đạt 10.770 tỉ đồng, đóng góp 10,5% vào tổng doanh thu 102.174 tỉ đồng của Thế Giới Di Động (MWG), theo kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 được công ty công bố.

Con số 10.770 tỉ đồng doanh thu năm 2019 từ chuỗi bán lẻ bách hóa đã gấp hơn 2,5 lần doanh thu của năm 2018 với 4.270 tỉ đồng. Doanh thu này đến từ 1.008 cửa hàng Bách Hóa Xanh, tính đến thời điểm kết thúc năm 2019.

Như vậy tốc độ tăng trưởng số cửa hàng của chuỗi bán lẻ này trong năm qua là 2,3 lần so với thời điểm kết thúc năm 2018, hoàn thành kế hoạch mở 700 cửa hàng cho năm 2019 trước 4 tháng.

Doanh thu trung bình một cửa hàng Bách Hoá Xanh năm 2019 đạt hơn 1,3 tỉ đồng, tăng trưởng khoảng 45% so với mức trung bình 900 triệu đồng/cửa hàng của năm trước. Biên lợi nhuận gộp sau hủy hàng và mất mát được công bố trên 19% cho cả năm 2019, tăng 3% so với 2018.

Doanh thu trung bình của một cửa hàng Bách Hoá Xanh trong năm 2019 ước tính khoảng 1.3 tỉ đồng, tăng khoảng 45% so với năm 2018.

Hiện tại, chuỗi bách hóa của MWG đã mở rộng đến 21 tỉnh thành. Trong số các chuỗi bán lẻ của MWG, Bách Hoá Xanh cán mốc 1.000 cửa hàng sau 4 năm, trong khi chuỗi Điện Máy Xanh khoảng 9 năm và chuỗi Thế Giới Di Động là 13 năm.

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes Việt Nam hồi tháng 11.2019, ông Trần Kinh Doanh - CEO Bách Hoá Xanh ước tính doanh thu chuỗi này trong năm 2019 sẽ xấp xỉ trên 10% tổng doanh thu toàn MWG.

Theo đó mục tiêu năm 2020, doanh thu trung bình hàng tháng của Bách Hóa Xanh sẽ vượt qua chuỗi Thế Giới Di Động và tiếp tục vượt qua chuỗi Điện Máy Xanh vào thời điểm kết thúc năm 2021.

Báo cáo 2019 cũng cho rằng nhóm hàng điện thoại - điện tử - điện lạnh đang đóng góp 80% doanh thu của toàn MWG và đều ghi nhận tăng trưởng hơn mức trung bình của toàn ngành. Cụ thể, doanh thu từ nhóm sản phẩm điện gia dụng tăng 40% và nhóm hàng điện lạnh tăng khoảng 30% so với 2018.

Mức tăng trưởng khả quan giúp MWG gia tăng thị phần với khoảng 62% thị trường hàng điện máy và 52% trong thị trường điện thoại di động, theo số liệu công ty tự ước tính.

2019 cũng là năm MWG mở rộng thêm mảng kinh doanh đồng hồ và chuỗi cửa hàng điện thoại siêu rẻ. Kết thúc năm, mảng kinh doanh đồng hồ đem lại doanh thu 800 tỉ đồng với 253 cửa hàng shop-in-shop, MWG cũng cho biết nhóm hàng này tăng trưởng khả quan với doanh số tăng liên tục trong 10 tháng qua kể từ thời điểm khai trương cửa hàng đầu tiên.

Doanh thu từ mảng trực tuyến đạt 12.682 tỉ đồng và chiếm hơn 12% tổng doanh thu. Với kết quả này, MWG là công ty có doanh số lớn nhất trong tổng giá trị thị trường bán lẻ trực tuyến hàng hóa tại Việt Nam.

Doanh thu từ ngành hàng điện gia dụng và điện lạnh đạt mức tăng trưởng khả quan nhất trong số các nhóm ngành hàng mà MWG đang kinh doanh, tăng xấp xỉ 30-40% so với năm 2018.

Kết thúc 2019, MWG sở hữu chuỗi 3.000 cửa hàng với tốc độ mở mới hơn 2 cửa hàng mỗi ngày, trong đó chuỗi Điện Máy Xanh và Bách Hoá Xanh đều vượt mốc 1.000 cửa hàng vào giữa tháng 12 năm ngoái.

MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất cả năm đạt 102.174 tỉ đồng, tăng 18% so với 2018 và hoàn thành 94% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.836 tỉ đồng - tăng 33% và hoàn thành 107% kế hoạch. Biên lợi nhuận sau thuế 2019 tăng 0,5%, đạt 3,8% đưa biên lợi nhuận gộp toàn công ty lên 19,1% (tăng 1,4% so với năm 2018) và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Báo cáo cũng đưa ra mục tiêu doanh thu năm 2020 là 122.445 tỉ đồng, tương ứng tăng 20% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 4.835 tỉ đồng, tăng 26%.

Nhóm sản phẩm điện thoại, điện máy được kỳ vọng tiếp tục mang lại dòng tiền chính cho công ty với mức đóng góp 80% tổng doanh thu. Mảng bán lẻ thực phẩm và FMCG - cụ thể là chuỗi Bách Hoá Xanh được kỳ vọng đóng góp 20% trong tổng doanh thu toàn MWG năm nay.

Linh Chi
Nguồn Forbes Vietnam