Những con số thú vị trong bảng xếp hạng tỷ phú USD Forbes

Tổng tài sản của các tỷ phú USD trên thế giới đã đạt 8.700 tỷ USD, tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới mới chỉ 21 tuổi là những con số thú vị xung quanh bảng xếp hạng của Forbes.

5

Là số tỷ phú USD của Việt Nam theo ghi nhận từ Forbes, bao gồm ông Phạm Nhật Vượng (6,6 tỷ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,3 tỷ USD); ông Trần Bá Dương (1,7 tỷ USD); ông Hồ Hùng Anh (1,7 tỷ USD) và ông Nguyễn Đăng Quang (1,3 tỷ USD).

2.153

Là tổng số tỷ phú USD trên thế giới theo thống kê từ Forbes năm 2019. Con số này giảm 55 người so với năm 2018.

8.700 tỷ USD

Là tổng tài sản của các tỷ phú USD trên thế giới theo thống kê từ Forbes năm 2019, giảm 400 tỷ USD so với năm 2018.

131 tỷ USD

Là tài sản của ông Jeff Bezos, ông chủ của Amazon. Tỷ phú Jeff Bezos hiện vẫn giữ vị trí người giàu nhất trong lịch sử hiện đại, chưa tính trượt giá.

21

Là số tuổi của tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, Kylie Jenner. Cô sở hữu một công ty mỹ phẩm được định giá 900 triệu USD và hiện có 175 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Danh hiệu này năm ngoái thuộc về Mark Zuckerberg khi ông chủ Facebook trở thành tỷ phú vào năm 23 tuổi.

195

Là số tỷ phú USD mới gia nhập bảng xếp hạng tỷ phú năm 2019 của Forbes. Phần lớn số này đến từ Trung Quốc, xếp sau là Mỹ. Việt Nam có 2 tỷ phú USD mới là ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang.

607

Là số tỷ phú mang quốc tịch Mỹ. Đây là năm thứ 10 số lượng tỷ phú Mỹ ghi nhận tăng trưởng. 14 trong số 20 tỷ phú giàu nhất thế giới là người Mỹ. Xếp ngay sau Mỹ về số lượng tỷ phú USD là Trung Quốc với 324 người.

243

Là số nữ tỷ phú USD được Forbes ghi nhận trong bảng xếp hạng năm 2019, cao kỷ lục kể từ khi tạp chí này thực hiện xếp hạng tài sản. Số nữ tỷ phú đã tăng thêm 1 người so với danh sách năm 2018.

100

Là số tuổi của tỷ phú già nhất thế giới, tỷ phú người Singapore ông Chang Yun Chung. Ông hiện có tài sản định giá 2,2 tỷ USD và là người giàu thứ 15 tại quốc đảo sư tử.

Nguồn Zing News