[Infographic] Chi phí R&D của Mỹ chiếm 47% toàn cầu

Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là 3 nước chi nhiều nhất cho hoạt động R&D trên thế giới.

Theo dữ liệu của Unesco được trang howmuch.net sử dụng nhóm 10 quốc gia có chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển) cao nhất, chiếm 80% toàn bộ chi phí của thế giới. Mỹ là nước đứng đầu chi R&D với 476,5 tỷ USD, cao hơn 100 tỷ USD so với nước thứ hai là Trung Quốc (370,6 tỷ USD), xếp thứ 3 là Nhật Bản hơn (170,5 tỷ USD).

7 quốc gia còn lại trong top 10 là Đức (170,5 tỷ USD), Hàn Quốc (73,2 tỷ USD), Pháp (60,8 tỷ USD), Ấn Độ (48,1 tỷ USD), Anh (44,2 tỷ USD), Brazil (42,1 tỷ USD) và Nga (39,8 tỷ USD).

Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước lớn.

Thiết kế: Liên Hương

Lê Hải / Visual Capitalist
Nguồn Người đồng hành