Doanh thu và lợi nhuận Thế Giới Di Động tăng xấp xỉ 10 lần sau 5 năm

Từ doanh thu 9.500 tỷ đồng năm 2013, Thế Giới Di Động tăng lên 66.340 tỷ đồng năm 2017, và khả năng lớn sẽ đạt mục tiêu 86.390 tỷ đồng trong năm nay.

Nếu đạt kế hoạch, trong 5 năm, doanh thu của công ty này tăng gần gấp 10 lần, tăng trưởng hàng năm đạt từ 23% đến 40% tuỳ theo năm.

Xét về lợi nhuận, từ mức 258 tỷ đồng sau thuế 5 năm trước, công ty đạt 2.207 tỷ đồng năm ngoái và đặt kế hoạch 2.603 tỷ đồng năm nay. Tức trong 5 năm, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 10 lần.

Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, đến đầu năm 2017 ông Nguyễn Đức Tài - đồng sáng lập và chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động - tự tin khẳng định tập đoàn này trở thành nhà bán lẻ có doanh thu lớn nhất Việt Nam, vượt qua chuỗi Co.op Mart.

Báo cáo của Euromonitor International năm 2016 cũng cho biết Thế Giới Di Động có doanh thu số 1 bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam, chiếm 10%, sau đó mới đến các công ty được biết đến nhiều như Lazada, FPT, Nguyễn Kim,...

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Thế Giới Di Động qua từng năm.

Năm 2011 hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh (khi đó gọi là Điện máy) đạt doanh thu 5.310 tỷ đồng, chưa bằng số lẻ của năm 2017 66.340 tỷ đồng.

Khoảng tháng 4/2013, mới chỉ có 207 cửa hàng Thế Giới Di Động, còn chuỗi Điện máy (nay là Điện máy Xanh) có 12 cửa hàng. Thời điểm này, tức 5 năm sau, Thế Giới Di Động có 1.776 cửa hàng và Điện máy Xanh có 740 cửa hàng.

So với các chuỗi cùng thời, Thế Giới Di Động tăng trưởng vượt bậc. Vào năm 2011, với doanh thu 5.310 tỷ đồng, Thế Giới Di Động đã vượt Viễn Thông A, MediaMart, Nhật Cường,... nhưng vẫn thua Nguyễn Kim với mức 6.431 tỷ đồng tuy nhiên sau đó chuỗi này vượt lên trên so với mọi đối thủ cùng ngành khác để dẫn đầu thị trường.

Chuỗi Thế Giới Di Động hiện chiếm khoảng 50% thị phần bán lẻ điện thoại, trong khi chuỗi Điện máy Xanh chiếm khoảng hơn 30% doanh thu mảng điện máy.

Chiếm thị phần lớn như vậy nhưng mới đây, tân CEO Cty cổ phần Thế Giới Di Động Đoàn Văn Hiểu Em khi trao đổi với ICTnews cho biết hai chuỗi này sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn, với mục tiêu chiếm thị phần cao hơn.

Dù thị trường di động được các chuyên gia dự báo đã bão hoà, nhưng ông Hiểu Em cho biết Thế Giới Di Động sẽ có cách để tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung nhằm đạt các mục tiêu về doanh số của tập đoàn.

Thế Giới Di Động mới đây công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm, ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 58.667 tỷ đồng, doanh thu online đạt 7.557 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.969 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 39% doanh thu thuần, 118% doanh thu online và 36% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2017.

Hải Đăng
Nguồn ICT News