Hơn 70% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Đây là thông tin vừa được Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản công bố trong khảo sát về tình hình hoạt động năm 2017 của các doanh nghiệp Nhật Bản.

So với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Nhật Bản.

Công ty Tamagawa Electronics Việt Nam chuyên sản xuất các linh kiện dùng trong thiết bị không dây như điện thoại di động. Năm 2015, doanh nghiệp thành lập chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài và điểm đến được lựa chọn là Việt Nam. Đến cuối năm 2017, 70% hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này được thực hiện tại Việt Nam.

Theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), 70% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, sản xuất là vì Việt Nam có tình hình chính trị - xã hội ổn định, khả năng tăng trưởng của thị trường cao,… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố gây khó khăn cho doanh nghiệp Nhật khi hoạt động tại Việt Nam, như rào cản ngôn ngữ, tỷ lệ đội địa hóa thấp, chỉ bằng một nửa Trung Quốc và thấp hơn các nước trong khối ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia.

Năm 2017, tổng số vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt trên 8,6 tỷ USD, đứng thứ nhất trong số các nhà đầu tư nước ngoài. Về cơ cấu ngành, các doanh nghiệp Nhật Bản đang có xu hướng chuyển từ lĩnh vực sản xuất, chế tạo sang lĩnh vực phi sản xuất.

Kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước, Việt Nam - Nhóm nước G7, Việt Nam - Nhật Bản từ năm 2006 đến 04/2016.

So với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Nhật Bản.

Công ty Tamagawa Electronics Việt Nam chuyên sản xuất các linh kiện dùng trong thiết bị không dây như điện thoại di động. Năm 2015, doanh nghiệp thành lập chi nhánh đầu tiên ở nước ngoài và điểm đến được lựa chọn là Việt Nam. Đến cuối năm 2017, 70% hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này được thực hiện tại Việt Nam.

Theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), 70% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, sản xuất là vì Việt Nam có tình hình chính trị - xã hội ổn định, khả năng tăng trưởng của thị trường cao… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố gây khó khăn cho doanh nghiệp Nhật khi hoạt động tại Việt Nam, như rào cản ngôn ngữ, tỷ lệ đội địa hóa thấp, chỉ bằng một nửa Trung Quốc và thấp hơn các nước trong khối ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia.

Năm 2017, tổng số vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt trên 8,6 tỷ USD, đứng thứ nhất trong số các nhà đầu tư nước ngoài. Về cơ cấu ngành, các doanh nghiệp Nhật Bản đang có xu hướng chuyển từ lĩnh vực sản xuất, chế tạo sang lĩnh vực phi sản xuất.

Ông Soichiro Yasuhara - CEO, Công ty Taiki Sangyo, Nhật Bản cho biết: "Hiện nay, nhân lực trong ngành nông nghiệp tại Nhật Bản rất già, độ tuổi trung bình là 65 tuổi. Trong khi đó, nguồn nhân lực này ở Việt Nam lại rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Vì vậy, chúng tôi tham gia các buổi kết nối để khai thác thị trường nông nghiệp đầy tiềm năng của Việt Nam".

Minh Đức
Nguồn Nhịp cầu Đầu tư