Google chính thức hoàn thành vụ thâu tóm mảng smartphone của HTC

Google vừa thông báo kết thúc thương vụ mua lại một phần mảng điện thoại thông minh của HTC với giá 1,1 tỷ USD.

Phó giám đốc mảng phần cứng của Google, Rick Osterloh, vừa tuyên bố chào đón đội ngũ cộng sự tài năng và nhiều kinh nghiệm trong một bài blog của mình.

Google đã công bố kế hoạch thương vụ 1,1 tỷ USD mua lại bộ phận smartphone của HTC vào tháng 9/2017. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 2000 nhân viên của HTC chuyển sang làm việc cho Google, và công ty cũng chuyển giao các bằng sáng chế sang Google.

Buổi họp báo về thương vụ Google - HTC hồi tháng 9/2017. Nguồn: thestar.

Vị phó giám đốc cũng khẳng định Google đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại châu Á – Thái Bình Dương, khi Đài Loan đang trở thành trung tâm kỹ thuật lớn nhất của Google trong khu vực.

Sự kiện này cũng nằm trong kế hoạch thúc đẩy Bộ phận Phần cứng của Google thiết lập dấu ấn tại thị trường quốc tế. Tháng 10 năm ngoái, Giám đốc toàn cầu của Pixel Nanda Ramachandran đã tuyên bố sẽ đẩy mạnh xây dựng Singapore thành một thị trường tập trung như đã làm với Australia và Ấn Độ, nhằm cung cấp các sản phẩm phần cứng cho gã khổng lồ công nghệ này.

A.M / Channelnewsasia
Nguồn ICT News