Ford chi 11 tỉ đô la để phát triển xe điện

Từ nay đến năm 2022, hãng xe Ford (Mỹ) sẽ đầu tư 11 tỉ đô la Mỹ cho nỗ lực phát triển và sản xuất 40 dòng xe điện và xe lai sạc điện (plug-in hybrid).

Theo hãng tin Reuters, ông Bill Ford, Chủ tịch điều hành hãng xe 115 tuổi đã tiết lộ thông tin trên trong cuộc họp báo tại cuộc triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ, diễn ra ở thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) hôm 14-1.

Ngân sách đầu tư mới 11 tỉ đô la cao hơn nhiều so với con số 4,5 tỉ đô la mà Ford cam kết trước đây đối với xe điện. Trong số 40 dòng xe điện mà Ford dự kiến giới thiệu vào năm 2022, có 16 dòng xe hoàn toàn chạy bằng động cơ điện và các dòng xe còn lại là xe lai sạc điện.

“Chúng tôi dồn toàn lực cho xe điện và sẽ chọn những dòng xe mang tính biểu tượng nhất để điện khí hóa chúng”, ông Bill Ford nói.

Ông Bill Ford, Chủ tịch điều hành Ford trả lời báo chí tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ ở thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) hôm 14-1. Ảnh: Bloomberg

Ford lên kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang xe điện cách đây sáu tháng sau khi ông James Hackett lên ngồi ghế giám đốc điều hành thay cho ông Mark Fields vào giữa năm 2017.

Hồi tháng 10-2017, Ford tiết lộ đã thành lập một tổ chuyên trách nhằm tăng tốc phát triển xe điện trên toàn cầu, bao gồm kế hoạch sản xuất xe điện tại một liên doanh của Ford ở Trung Quốc.

Ford đang đứng trước sức ép phải nhanh chóng phát triển xe điện trong bối cảnh chi phí sản xuất pin xe điện ngày càng giảm, các chính phủ trên thế giới lên kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong và các hãng xe khác đang gấp rút tung ra hàng loạt dòng xe điện trong thập niên tới. Năm ngoái, nhờ mức vốn hóa thị trường tăng mạnh, hãng xe điện Tesla đã soán ngôi Ford với tư cách là hãng xe lớn thứ hai của Mỹ.

Chánh Tài
Nguồn Thời báo Kinh tế Sài Gòn