Thị trường smartphone Việt Nam: Samsung tăng, Apple giảm, Oppo ổn định

Thị trường smartphone Việt Nam năm 2017 tăng trưởng chậm hẳn so với năm trước, có dấu hiệu bão hoà. Thị phần Apple giảm nhẹ, Oppo ổn định, Samsung tăng.

Thống kê của GfK đến tháng 11 năm 2017 cho thấy tổng lượng smartphone bán ra tại Việt Nam đạt 13,563 triệu máy, tăng trưởng 3,1% so với 11 tháng cùng kỳ năm 2016. Cùng kỳ năm ngoái, thị trường smartphone trong nước bán được 13,159 triệu chiếc.

So với năm ngoái, tăng trưởng smartphone năm nay cực kỳ ảm đạm. Cùng thời điểm này năm trước, tăng trưởng của thị trường đạt 12,3%, vẫn duy trì ở mức hai con số, trong khi năm nay tỷ lệ chênh lệch không lớn hơn 0% là mấy.

Doanh thu smartphone 11 tháng đầu năm 2017 đạt 3,389 tỷ USD, so với năm ngoái là 3,127 tỷ. Tăng trưởng năm nay chỉ 8,4%, trong khi năm ngoái tăng 26,3%.

Các chuyên gia nhận định thị trường smartphone đã bão hoà. Ông Võ Lê Tâm Thanh, chuyên viên phân tích thị trường IDC Việt Nam, cho biết thị trường đang chậm lại dù vẫn phát triển được. “Bây giờ người nâng cấp máy mới là chủ yếu, ít người mua máy mới hơn”, ông Thanh lý giải.

Thị phần các hãng theo từng tháng, từ tháng 11/2016 đến 11/2017. Ảnh: H.Đ.

Giá trung bình của smartphone 11 tháng đầu năm nay là 5.682.000 đồng, so với trung bình 5.308.000 đồng cùng kỳ năm trước.

Samsung có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi tính trung bình năm nay hãng chiếm 46,5% thị phần, so với 36,7% cùng kỳ năm ngoái. Điều này phù hợp với các thống kê gần đây của các nhà bán lẻ khi hãng này áp đảo về số lượng trong danh sách các smartphone bán chạy.

Cùng kỳ năm ngoái Oppo chiếm 22,3% thị phần, 11 tháng đầu năm nay hãng đạt 19,4%. Nhìn số liệu thị phần từng tháng có thể thấy hãng này có sự ổn định qua thời gian dài, tháng 1/2017 đạt 20,4% thị phần và chỉ giảm nhẹ xuống 19,2% vào tháng 11 mới đây, có tháng trong năm tăng hơn 21%.

Trong danh sách 7 smartphone bán chạy nhất năm 2017 tổng hợp từ Thế Giới Di Động và FPT Shop, Samsung chiếm 4 máy, Oppo chiếm phần còn lại, không hãng nào lọt vào danh sách 7 này (trừ iPhone 6 32GB lọt top 7 của FPT Shop nhưng lại rơi ra khỏi top 10 của Thế Giới Di Động).

Tính đến 11 tháng đầu năm, Apple đạt 9,2% thị phần smartphone trong nước, không thay đổi nhiều so với số cùng kỳ là 9,3%. Tuy nhiên nếu so hai tháng cuối năm ngoái đến năm nay, hãng này giảm khá nhiều, từ 13,6% hồi tháng 11/2016 xuống còn 9,6% tháng 11/2017.

Doanh thu smartphone 11 tháng đầu năm 2017 đạt 3,389 tỷ USD, so với năm ngoái là 3,127 tỷ. Tăng trưởng năm nay chỉ 8,4%, trong khi năm ngoái tăng 26,3%.

So với 3 hãng kể trên, thị phần các hãng còn lại khá thấp, không đạt đến 5% ở tháng cao nhất, trung bình dưới 4%. Thị phần tổng của nhóm này giảm từ đầu năm đến giữa năm, tuy nhiên lại tăng trưởng lên từ giữa đến cuối năm.

Tăng trưởng của nhóm cuối khiến thị phần tổng của 3 hãng nhóm trên thu hẹp lại. Nhìn vào nhóm dưới này, có thể thấy Nokia, Vivo, Huawei đang trong nhóm dẫn đầu thời điểm cuối năm.

3 hãng nói trên chính là những cái tên mới nổi ở nhóm dưới, khi nửa sau năm nay liên tục có đại diện trong danh sách smartphone bán chạy tại hai hệ thống lớn Thế Giới Di Động, FPT Shop. Hãng điện thoại Việt Mobiistar cũng có thị phần tương đương 3 hãng vừa kể, và duy trì khá ổn định qua nhiều tháng trong năm.

Nhìn chung thị trường năm 2017 vẫn được dẫn dắt bởi 3 cái tên cũ Samsung, Oppo, Apple. Tuy nhiên một xu hướng mới do Nokia, Vivo, Huawei tạo ra có thể sẽ tạo điểm nhấn vào năm sau. Đúng như dự báo của các nhà bán lẻ, thị trường smartphone Việt Nam đã vào giai đoạn tăng trưởng chậm lại, thậm chí rất chậm nếu so sánh với năm trước.

Hải Đăng
Nguồn ICT News