Cứ 5 giây, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng gần 400 USD

Theo Forbes, chưa tới một năm, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,7 tỷ USD. So sánh vui, nếu gặp một tờ 100 USD dưới đất, người giàu nhất Việt Nam không nên cúi xuống nhặt.

Trong năm 2017, tên đại gia Phạm Nhật Vượng được Forbes nêu lên 2 lần trong danh sách những tỷ phú đôla thế giới.

Lần thứ nhất, ngày 17/3/2017, tài sản của ông Vượng được định giá khoảng 2,4 tỷ USD. Ngày 30/11/2017, Forbes "định giá" ông Vượng ở mức 4,1 tỷ USD.

Tài sản của ông Vượng hiện lớn hơn tổng thống Mỹ Donald Trump (ở mức 3,1 tỷ USD vào thời điểm tháng 11/2017). Con số 4,1 tỷ USD còn lớn hơn GPD hàng năm của khoảng 30 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Như vậy, trong 258 ngày, tài sản ông Vượng tăng 1,7 tỷ USD, tương đương hơn 38.000 tỷ đồng. Một tính toán vui, mỗi giây, tài sản của ông Vượng tăng thêm khoảng 76 USD.

Nghĩa là, nếu ông Vượng thấy tờ 100 USD rơi dưới đất, có lẽ ông không cần bỏ 5 giây cúi xuống để nhặt, vì trong 5 giây đó, tài sản của ông đã tăng thêm gần 400 USD.

Và mỗi giờ trôi qua, ông Vượng sẽ mua được 2 chiếc xe điện Tesla Model S bản cao nhất từ Elon Musk, tại Mỹ. Mỗi chiếc Tesla Model S bản P100D có giá 135.000 USD. Tỷ phú Elon Musk còn phải trả lại ông hơn 14.000 USD tiền thừa.

Tài sản của ông Vượng lớn đến mức nào nếu đặt trong bối cảnh Vingroup, nơi ông làm Chủ tịch HĐQT? Trong báo cáo thường niên cuối năm 2016, Vingroup thời điểm đó có 36.147 cán bộ, công nhân viên, với mức lương trung bình 13,2 triệu đồng/tháng/nhân sự.

Như vậy, quỹ lương mỗi tháng của Vingroup cho các nhân sự này vào khoảng 477 tỷ đồng, tương đương gần 21 triệu USD/tháng.

Con số này ít hơn mức tăng tài sản của ông Vượng trong 4 ngày.

Nếu muốn làm từ thiện, tài sản của ông Vượng là quá khổng lồ. Tháng 12/2017, Google thống kê Việt Nam có khoảng 92,7 triệu người. Nghĩa là, ông Vượng có thể "tặng" mỗi người Việt 1 triệu đồng mà vẫn còn dư một khoản.

Còn nếu không, ông Vượng có thể tiêu xài thoải mái, vì nếu mỗi ngày dùng 220.000 USD, phải mất hơn 50 năm, tức lúc 100 tuổi thì ông mới hết tiền.

Phạm Nhật Vượng

Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

  • Ngày sinh: 5/8/1968
  • Tài sản: 4 tỷ USD
  • Vợ: Phạm Thu Hương
  • Con: 3

Đồ họa: Mai Trí

Mạnh Hà - Lê Phát
Nguồn Zing News