Thị phần ô tô tháng 12: Thaco sụt giảm, Isuzu và Honda tăng tốc

Trong tháng 12/2016, tuy doanh số bán hàng của Thaco tăng nhẹ so với tháng 11 nhưng thị phần lại sụt giảm 2,6%,. Trong khi đó, các nhà sản xuất khác như Ford, Isuzu và Honda đều tăng tốc từ 0,8% đến 1,2% thị phần.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 12/2016 đạt 33.295 xe, bao gồm 22.838 xe du lịch; 9.372 xe thương mại và 1.085 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch tăng 27%; xe thương mại tăng 1% và xe chuyên dụng giảm 4% so với tháng trước.Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 23.565 xe, tăng 7,3% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là xe, 9.730, tăng 50% so với tháng trước.

Cũng theo báo cáo này, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12/2016 đạt 304.427 xe, tăng 24% so với cùng kì năm ngoái. Dự báo doanh số bán 2017 sẽ tăng khoảng 10% so với 2016.

Xe ô tô du lịch tăng 27%; xe thương mại tăng 25% và xe chuyên dụng tăng 33% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết tháng 12/2016, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 32% trong khi xe nhập khẩu tăng 5% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 12/2016, thị phần của các nhà sản xuất ô tô đã có nhiều sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là hai đơn vị Thaco đạt thị phần 36,7% và Toyota đạt 22,5%.

Tuy nhiên, Thaco đã chứng kiến sự sụt giảm so 2,6% thị phần so với tháng trước còn Toyota giữ nguyên ở mức 22,5%.

Đứng thứ 3 trong số các nhà sản xuất ô tô chiếm thị phần lớn tại thị trường Việt Nam là Ford với 10,3% thị phần nhưng vẫn thấp hơn 0,8% so với tháng 11/2016.

Hai nhà sản xuất còn lại trong top 5 đơn vị đứng đầu về doanh số là Isuzu và Honda với mức thị phần 4,7% với mức tăng lần lượt là 1,2% và 0,9% thị phần.

Nguyễn Thắm
Nguồn BizLive