9 tháng, Dầu Thực vật Tường An báo lãi 58 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, TAC đạt 2.900 tỷ đồng doanh thu và 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 10% và 6% so với cùng kỳ năm 2015. So với kế hoạch đặt ra, TAC đã hoàn thành 77,3% kế hoạch doanh thu và 88,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

CTCP Dầu Thực vật Tường An (mã TAC) vừa công bố BCTC quý III/2016 với doanh thu gần 1.016 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do giá vốn bán hàng tăng tới 13,6% khiến lợi nhuận gộp tăng không đáng kể, đạt gần 104 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 3 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng tăng nhẹ lên 4,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt ở mức 7,4% và 17,8%.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, TAC ghi nhận mức lợi nhuận ròng 20 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.055 đồng.

Lũy kế 9 tháng, TAC đạt 2.900 tỷ đồng doanh thu và 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 10% và 6% so với cùng kỳ năm 2015. So với kế hoạch đặt ra, TAC đã hoàn thành 77,3% kế hoạch doanh thu và 88,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của TAC giảm 16,7% so với đầu năm, còn 1.051 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng tới hơn 6 lần, đạt gần 417 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho giảm 42,5%, còn hơn 350 tỷ đồng.

HĐQT thêm nhân tố mới

Tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, cổ đông TAC đã nhất trí bầu bổ sung 2 thành viên mới vào HĐQT gồm ông Trần Lệ Nguyên và bà Nguyễn Thị Hạnh.

Ông Trần Lệ Nguyên lại là cái tên quá quen thuộc trong ngành bánh kẹo, thực phẩm và thị trường tài chính Việt Nam, hiện đang giữ ghế Phó Chủ tịch thường trực, Tổng giám đốc của Tập đoàn Kido (mã KDC).

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hạnh từng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) từ năm 2001 – 2015.

Nhiều năm trở lại đây, dù cho sản lượng tiêu thụ của dầu ăn Tường An vẫn tăng trưởng nhưng doanh thu và lợi nhuận không có sự bứt phá.

Trong khi đó, thị trường dầu thực vật ở Việt Nam cạnh tranh khốc liệt hơn với sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn các nhãn hàng dầu thực vật mới. Điều này đồng nghĩa, lợi ích của cổ đông, lợi ích doanh nghiệp có thể bị đe dọa nếu TAC không có sự đột phá trong quản trị.

Với sự tham gia vào hội đồng quản trị của 2 “người khổng lồ” trong lĩnh vực thực phẩm và phân phối là ông Trần Lệ Nguyên và bà Nguyễn Thị Hạnh, kỳ vọng TAC sẽ có những bước chuyển mình mới tương xứng với danh tiếng mà dầu ăn Tường An đã có được trong hơn 40 năm qua.

Trần Thúy
Nguồn BizLive