Việt Nam tụt 7 bậc về chỉ số sáng tạo toàn cầu

So với năm ngoái, hiện Việt Nam đã tụt 7 bậc, xếp ở vị trí 59 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Đại học Cornell và trường Kinh doanh Insead công bố hằng năm đã trở thành công cụ đánh giá quan trọng cho những quản lý kinh doanh cấp cao, các nhà hoạch định chính sách và những ai quan tâm đến tình hình đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Năm 2016, GII khảo sát 128 quốc gia, xếp hạng dựa trên 82 chỉ số, như: Thể chế/Tổ chức (Institutions); Nguồn nhân lực và nghiên cứu (Human capital and research); Cơ sở hạ tầng (Infrastructure); Độ chín của thị trường (Market sophistication); Mức hoàn thiện kinh doanh (Business sophistication); Thành quả tri thức và công nghệ (Knowledge and Technology outputs); Kết quả sáng tạo (Creative outputs).

Thụy Sỹ vẫn vững vàng ở ngôi vị đầu bảng. Một số quốc gia và nền kinh tế nổi tiếng trên thế giới về đổi mới sáng tạo có xếp hạng lần lượt là: Hoa Kỳ vị trí thứ 4, Đức vị trí thứ 10, Hàn Quốc 11, Nhật Bản 16, Israel hạng 21.

Còn Việt Nam, năm nay được xếp hạng thứ 59 tụt 7 bậc. Trước đó, năm 2015, Việt Nam đã từ vị trí 71 vươn lên vị trí thứ 52 trong bảng xếp hạng GII và xếp thứ 9 trong nhóm các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

So với Thái Lan, Việt Nam thấp hơn 6 bậc.

Đức Minh
Nguồn Trí thức trẻ